Tin nóng bóng đá tối 13/8: Greenwood bị phản đối trở lại MU, PSG đồng ý bán Neymar sang Ả Rập

13/08/2023 18:25 GMT+7 | Bóng đá 24h

Tin nóng bóng đá tối 13/8: Greenwood bị phản đối trở lại MU, PSG đồng ý bán Neymar sang Ả Rập...

Tin nóng bóng đá: Greenwood bị phản đối trở lại MU

CĐV MU dự kiến sẽ phản đối khả năng Mason Greenwood trở lại đội một của HLV Erik ten Hag trong trận mở màn mùa giải 2023/2024 với Wolves vào đêm thứ Hai tới.

Một nhóm cổ động viên của "Quỷ đỏ" tự xưng là "Những cổ động viên nữ chống lại sự trở lại của Greenwood" (FFAGR) sẽ biểu tình chống lại sao trẻ người Anh.

Tiền đạo này đã bị đình chỉ kể từ tháng 1 năm 2022 sau khi bị buộc tội cố ý cưỡng hiếp, kiểm soát và cưỡng bức hành vi cũng như hành hung bạn gái cũ. Sau đó, Cơ quan Công tố Vương quốc Anh đã hủy bỏ mọi cáo buộc.

Tuy nhiên, nhóm CĐV trên vẫn yêu cầu MU áp dụng cách tiếp cận "không khoan nhượng" đối với Greenwood. Họ còn cho rằng việc đưa cầu thủ 21 tuổi trở lại đội hình đồng nghĩa với việc MU nói rằng phái nữ "không quan trọng" với họ.

Tin nóng bóng đá tối 13/8: Greenwood bị phản đối trở lại MU, PSG đồng ý bán Neymar sang Ả Rập - Ảnh 2.

Greenwood đối mặt tương lai mù mịt tại MU

PSG đồng ý bán Neymar cho CLB Ả Rập

Tiền đạo Neymar được cho đã thông báo với PSG rằng anh muốn ra đi trong mùa Hè này. Ngay sau đó, Fabrizio Romano cho biết CLB Al Hilal của Ả Rập đã gửi đề nghị khủng cho tuyển thủ Brazil. Đến hôm nay, RMC Sport cho biết đề nghị này đã được PSG chấp nhận.

Nếu Neymar ra đi, anh sẽ kết thúc quãng thời gian 6 năm khoác áo CLB Ligue 1, nơi anh đã ghi 118 bàn sau 173 lần ra sân. Mặc dù vậy, nguồn tin trên nói thêm Neymar "vẫn chưa bật đèn xanh" cho việc chuyển tới Ả Rập. Anh vẫn đang trong giai đoạn đàm phán nâng cao với PSG.

Nếu mất Neymar và có thể cả Mbappe trong cùng một mùa Hè, kết quả của PSG tại Ligue 1 và Champions League mùa giải 2023/2024 có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tuy nhiên, việc bán hai ngôi sao này được cho là hành động cần thiết để ổn định bầu không khí tại CLB.

Tin nóng bóng đá tối 13/8: Greenwood bị phản đối trở lại MU, PSG đồng ý bán Neymar sang Ả Rập - Ảnh 3.

PSG đồng ý bán Neymar cho CLB Ả Rập

Arsenal mặc áo đấu lỗi trong ngày ra quân

Arsenal đã đánh bại Nottingham Forest với tỷ số 2-1 trong trận ra quân mùa giải 2023/2024. Họ trình làng mẫu áo đấu sân nhà mới mùa này với thiết kế nhằm tôn vinh mùa giải 2003/04 bất bại cách đây tròn 20 năm.

Kỷ lục 26 trận thắng và 12 trận hòa (tổng 38 trận) đã được khâu vào đường chỉ trắng ở bên hông áo thi đấu. Tuy nhiên, các CĐV ngay lập tức nhận ra đã có lỗi từ nhà sản xuất khi chỉ có kết quả của 32 trận.

Arsenal và Adidas đã thừa nhận sai sót và đang triệu hồi những áo đấu lỗi chưa được bán về để sửa lại. Tuy nhiên, phiên bản mới phải đến tháng 10 mới được công bố. Từ nay cho đến lúc đó, Arsenal sẽ phải chơi với áo đấu lỗi. Dù vậy, điều này cũng sẽ không ảnh hưởng đến chất lượng trên sân của Pháo thủ.

Tin nóng bóng đá tối 13/8: Greenwood bị phản đối trở lại MU, PSG đồng ý bán Neymar sang Ả Rập - Ảnh 4.

Áo đấu của Arsenal bị lỗi khi chỉ có kết quả 32/38 trận bất bại

Mất Siêu cúp Đức, Tuchel lên tiếng xin lỗi... Harry Kane

Bayern Munich đã để thua thảm 0-3 trước Leipzig trong trận tranh Siêu cúp Đức đêm qua. Đây cũng là trận ra mắt của Harry Kane sau khi chuyển đến "Hùm xám" với giá kỷ lục 115 triệu euro.

Sau trận đấu, HLV Thomas Tuchel bất ngờ xin lỗi tiền đạo người Anh: "Tôi chỉ biết xin lỗi Kane. Có lẽ, cậu ấy nghĩ rằng chúng tôi không hề tập luyện trong 4 tuần vừa qua".

"Màn trình diễn của chúng tôi ngày hôm nay nằm ngoài dự kiến. Đó là một buổi tối rất cay đắng, tôi xin lỗi".

Tin nóng bóng đá tối 13/8: Greenwood bị phản đối trở lại MU, PSG đồng ý bán Neymar sang Ả Rập - Ảnh 5.

Mất Siêu cúp Đức, Tuchel lên tiếng xin lỗi... Harry Kane

U23 Thái Lan tăng cường tập luyện, quyết soán ngôi U23 Việt Nam

Sắp tới, U23 Thái Lan sẽ tranh tài tại giải U23 Đông Nam Á 2023. Đây là giải đấu mà U23 Việt Nam đang là ĐKVĐ. Với quyết tâm soán ngôi Việt Nam, Thái Lan đang tăng cường việc tập luyện.

Theo trang Siam Sport, U23 Thái Lan đang áp dụng lịch tập với cường độ cao 3 buổi/ngày. Các buổi tập sáng và tối hướng tới chiến thuật, còn buổi chiều là thời điểm để các cầu thủ rèn thể lực.

Tại giải đấu tới, U23 Thái Lan nằm ở bảng A cùng Campuchia, Brunei và Myanmar. U23 Việt Nam ở bảng C cùng Philippines và Lào. Bảng B là sự góp mặt của U23 Malaysia, Indonesia và Timor Leste.

Tin nóng bóng đá tối 13/8: Greenwood bị phản đối trở lại MU, PSG đồng ý bán Neymar sang Ả Rập - Ảnh 6.

U23 Thái Lan tăng cường tập luyện, quyết soán ngôi U23 Việt Nam

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm