Tin nóng bóng đá sáng 8/3: Giới chủ Qatar vẫn 'khoái' MU dù vừa thua Liverpool 0-7, U20 Iran tiếc cho U20 Việt Nam

08/03/2023 09:47 GMT+7 | Bóng đá 24h

Tin nóng bóng đá sáng 8/3: Phản ứng của giới chủ Qatar với MU sau khi thua Liverpool 0-7, U20 Iran tiếc nuối cho U20 Việt Nam, Bayern chốt tương lai của Joao Cancelo.

Phản ứng của giới chủ Qatar với MU sau khi thua Liverpool 0-7

Theo Sky Sports, ông Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani đã không bỏ lỡ trận đấu giữa Liverpool và Man United ở vòng 26 Ngoại hạng Anh diễn ra hôm 5/3 vừa qua. Thất bại 0-7 là điều nằm ngoài sức tưởng tượng nhưng điều này không hề tác động tới ý định mua lại Man United của ông Al Thani. Được biết, nhà đầu tư đến từ Qatar đã hâm mộ "Quỷ đỏ" từ khi là cậu bé 10 tuổi.

Theo Daily Mail, Al Thani và hai nhà đầu tư nữa sẽ có buổi gặp chính thức với nhà Glazer trong tuần này. Dự kiến buổi đàm phán với các nhà đầu tư sẽ diễn ra vào thứ Năm ngày 9/3. Về phần bình, bản kế hoạch do ông Al Thani đưa tới cho Man United được đánh giá là chi tiết và có cơ hội cao giành chiến thắng chung cuộc.

Tin nóng bóng đá sáng 8/3: Phản ứng của giới chủ Qatar với MU sau khi thua Liverpool 0-7, U20 Iran tiếc nuối cho U20 Việt Nam - Ảnh 2.

Ông Al Thani vẫn muốn sở hữu Man United

U20 Iran tiếc nuối cho U20 Việt Nam

U20 Iran giành chiến thắng 3-1 trước U20 Việt Nam để vượt qua vòng bảng U20 châu Á 2023. Đội trưởng Hazbavi là người đã ghi bàn mở tỷ số cho Iran. Dẫu vậy, cầu thủ này sau trận đấu vẫn đánh giá cao sức mạnh của U20 Việt Nam.

"Trận đấu với U20 Việt Nam đã diễn ra đầy khó khăn. Họ là một đội bóng mạnh. U20 Việt Nam không xứng đáng bị loại khỏi giải đấu.

Chúng tôi luôn cố gắng thi đấu tốt ở từng trận đấu. Chúng tôi biết mình cần thể hiện tốt hơn qua mỗi. Chỉ cần cố gắng, điều gì đến sẽ đến", đội trưởng Hazbavi chia sẻ. 

Tin nóng bóng đá sáng 8/3: Phản ứng của giới chủ Qatar với MU sau khi thua Liverpool 0-7, U20 Iran tiếc nuối cho U20 Việt Nam - Ảnh 3.

U20 Việt Nam bị loại đầy tiếc nuối

Bayern chốt tương lai của Cancelo

Theo Calciomercato, Bayern Munich đã chốt xong tương lai của hậu vệ Joao Cancelo. Cụ thể, họ sẽ để cầu thủ người Bồ Đào Nha quay trở lại Man City vào mùa Hè tới vì đánh giá anh không đáp ứng được kỳ vọng. Điều này lý giải cho việc Cancelo ngày càng ít được ra sân tại Bayern. Trong 5 trận gần nhất, anh chỉ thi đấu vỏn vẹn 191/450 phút.

Hợp đồng của Cancelo với Man City sẽ đáo hạn vào mùa Hè 2027. Anh hiện được định giá khoảng 70 triệu euro. Với việc HLV Pep Guardiola sẵn sàng để anh ra đi vào giữa mùa giải này cho thấy Cancelo không còn tương lai tại Etihad. Vì thế, dù trở về Man City vào mùa Hè tới nhưng anh nhiều khả năng sẽ được đem bán một cách nhanh chóng.

Tin nóng bóng đá sáng 8/3: Phản ứng của giới chủ Qatar với MU sau khi thua Liverpool 0-7, U20 Iran tiếc nuối cho U20 Việt Nam - Ảnh 4.

Cancelo đang không hạnh phúc tại Bayern

HLV Xavi úp mở về tương lai tại Barcelona

HLV Xavi sẽ hết hợp đồng với Barcelona vào mùa Hè 2024. Được biết, phía CLB đã đưa ra đề nghị gia hạn hợp đồng nhưng HLV Xavi vẫn chưa đồng ý.

"Tôi đã được đề nghị gia hạn hợp đồng. Đó là dấu hiệu cho thấy sự tin tưởng. Tuy nhiên, trước khi gia hạn, tôi muốn giành được các danh hiệu. Nếu đạt được điều đó, tôi nghĩ việc tiếp tục sẽ rất hợp lý", HLV Xavi chia sẻ.

HLV Xavi

HLV Xavi chưa gia hạn hợp đồng với Barcelona


Newcastle quan tâm cầu thủ Chelsea

Quá trình đàm phán gia hạn hợp đồng của Chelsea và Mason Mount đang gặp nhiều bế tắc. Cầu thủ người Anh muốn đạt mức lương khoảng 200 nghìn bảng/tuần trong bản hợp đồng mới. Chelsea được cho là sẵn lòng đáp ứng nhưng họ muốn ký hợp đồng dài hạn (trên 5 năm) với Mount. Đây được xem là hành động để lách luật công bằng tài chính của Chelsea. Tuy nhiên, Mount không đồng ý.

Nhận thấy cầu thủ tài năng gặp trục trặc ở khâu gia hạn hợp đồng, Newcastle đang muốn "cướp" cầu thủ của Chelsea vào mùa Hè 2023. Bởi nếu Chelsea không bán Mount trong Hè tới và không gia hạn hợp đồng được thì họ sẽ mất trắng anh vào Hè 2024.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm