Tin nóng bóng đá sáng 2/7: MU sắp có thủ môn thay De Gea, Mourinho dụ Greenwood về Roma

02/07/2023 07:49 GMT+7 | Bóng đá 24h

Tin bóng đá sáng 2/7: MU mua thủ môn Inter thay De Gea, Mourinho "dụ" Greenwood về Roma, U21 Tây Ban Nha vào bán kết giải U21 châu Âu.

MU mua thủ môn Inter thay De Gea

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, MU đang tiến rất gần với việc chiêu mộ thủ thành Andre Onana từ Inter. Phía đội bóng nước Ý yêu cầu số tiền là 50-55 triệu euro để nhả thủ môn số 1 của mình. Hiện tại, người đại diện của Onana vẫn đang tiếp tục đàm phán sâu hơn với BLĐ "Quỷ đỏ".

Trước đó, Onana đã bày tỏ khát khao được thi đấu ở Ngoại hạng Anh. Có 2 lý do mà thủ thành người Cameroon chọn MU, bao gồm việc đội chủ sân Old Trafford có vé dự Cúp C1 và HLV Erik ten Hag. Trong quá khứ, Onana từng có quãng thời gian làm việc với Ten Hag tại Ajax và rất muốn tái hợp với ông thầy người Hà Lan tại MU.

Theo Gazzetta dello Sport, MU sẽ gửi lời đề nghị chính thức đến Inter trong vài giờ tới. Nhiều nguồn tin cho biết "Nezzazuri" sẵn sàng bán Onana để tránh vi phạm luật công bằng tài chính.

MU xem Onana như phương án thay thế dài hạn sau sự ra đi của De Gea

MU xem Onana như phương án thay thế dài hạn sau sự ra đi của De Gea

Mourinho "dụ" Greenwood về Roma

Theo The Sun, Jose Mourinho đã liên hệ với người đại diện của Mason Greenwood nhằm mượn cầu thủ này về Roma. Hiện tại, cầu thủ người Anh vẫn đang bị MU đình chỉ thi đấu sau những bê bối thời gian vừa qua.

Tương lai của Greenwood tại MU vẫn còn đang bị bỏ ngỏ. HLV Erik ten Hag đã phản đối việc CLB bán Greenwood, đồng nghĩa với việc cầu thủ này hoàn toàn có thể được đem cho mượn. Khi đó, Roma đã nổi lên như một điểm đến khả dĩ cho tuyển thủ Anh.

Mourinho được cho là đã liên hệ trực tiếp với cha của Greenwood. Trong khi đó, các đội bóng Serie A như AC Milan, Inter và Juventus cũng được cho là quan tâm đến trường hợp của cầu thủ 21 tuổi.

Mourinho muốn "giải cứu" Greenwood

Mourinho muốn "giải cứu" Greenwood

U21 Tây Ban Nha vào bán kết U21 châu Âu

Trận tứ kết giải U21 châu Âu giữa U21 Tây Ban Nha và U21 Thụy Sĩ đã diễn ra với một thế trận cân bằng. Cả hai đội đều được đánh giá cao và U21 Tây Ban Nha được xem như ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch.

Hai đội đã bất phân thắng bại trong phần lớn thời gian thi đấu. Đến phút 68, U21 Tây Ban Nha mới vươn lên dẫn trước đối thủ nhờ công của sao Man City Sergio Gomez. Dù vậy, U21 Thụy Sĩ đã đưa trận đấu trở về vạch xuất phát ở đầu hiệp 2 với bàn thắng của Amdouni.

Kết quả này khiến 2 đội phải đá thêm hiệp phụ để phân định thắng thua. Tại đây, U21 Tây Ban Nha là đội giành chiến thắng chung cuộc với pha làm bàn ấn định tỉ số 2-1 của Juan Miranda ở phút 103.

Ở trận tứ kết trước đó, U21 Israel đã đánh bại U21 Georgia sau loạt luân lưu cân não để giành vé vào bán kết. Đối thủ của U21 Tây Ban Nha và U21 Israel sẽ được xác định vào đêm nay và rạng sáng ngày mai, giữa các cặp đấu U21 Anh - U21 Bồ Đào Nha và U21 Pháp - U21 Ukraine.

U21 Tây Ban Nha góp mặt tại bán kết giải U21 châu Âu

U21 Tây Ban Nha góp mặt tại bán kết giải U21 châu Âu

Fabregas chính thức tuyên bố giải nghệ

Vào tối ngày 1/7, Cesc Fabregas - cựu thủ quân Arsenal - đã chính thức tuyên bố giải nghệ ở tuổi 36. Thông báo này được Fabregas viết trên trang Instagram cá nhân.

"Tôi vô cùng đau buồn khi phải treo giày. Tôi sẽ trân trọng từng khoảnh khắc, từ những ngày đầu ở Barcelona, Arsenal, trở lại Blaugrana, Chelsea, Monaco và cuối cùng là Como. Từ World Cup, đến EURO, những chiến thắng ở Anh, Tây Ban Nha, vô địch châu Âu. Đó là một hành trình tôi sẽ không bao giờ quên", trích một đoạn trong tuyên bố giải nghệ của Fabregas.

Trong quá khứ, Fabregas trưởng thành trong màu áo Arsenal. Tiền vệ người Tây Ban Nha đã có vinh dự đeo tấm băng thủ quân của Pháo thủ khi còn ở độ tuổi đôi mươi. Sau đó, Fabregas tiếp tục kinh qua Barcelona, Chelsea, Monaco và cuối cùng là Como - đội bóng hạng hai nước Ý.

Trong màu áo ĐTQG, F4 cũng đã có cho mình 1 chức vô địch World Cup (2010) và 2 lần đăng quang Euro (2008, 2012).

Cesc Fabregas giải nghệ ở tuổi 36

Cesc Fabregas giải nghệ ở tuổi 36

Cựu sao MU giải nghệ ở tuổi 33

Cựu cầu thủ MU là Tom Cleverley đã đưa ra quyết định giã từ sự nghiệp ở tuổi 33 sau khi gặp nhiều vấn đề về chấn thương. CLB cuối cùng mà cầu thủ này thi đấu là Watford. Mùa trước, anh chỉ có vỏn vẹn 1 lần ra sân cho "Bầy ong" vì bị chấn thương hành hạ.

Tom Cleverley bắt đầu sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp tại MU vào năm 2008 và có 7 năm gắn bó với đội chủ sân Old Trafford. Dù vậy, phần lớn thời gian anh đều bị đem cho mượn ở những CLB tầm trung. Trong màu áo "Quỷ đỏ", cựu cầu thủ 33 tuổi đã có được 1 chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa 2012/13 và 2 lần lên ngôi tại Community Shield.

Tiến Hưng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm