Tin MU 9/9: MU hủy họp báo sau trận thua Real Sociedad. Antony hứng chỉ trích

09/09/2022 10:05 GMT+7 | Man United

Tin MU 9/9: MU hủy họp báo sau trận thua Real Sociedad. Antony hứng chỉ trích. MU được chia thưởng ra sao ở Europa League? Tin tức bóng đá MU hôm nay.

Bóng đá hôm nay 9/9: MU thua trận ra quân Europa League, Chelsea mất 31 triệu bảng để thay tướng

Bóng đá hôm nay 9/9: MU thua trận ra quân Europa League, Chelsea mất 31 triệu bảng để thay tướng

Bóng đá hôm nay 9/9: MU thua trận ra quân Europa League, Chelsea mất 31 triệu bảng để thay tướng, lịch thi đấu bóng đá hôm nay.

 

MU hủy họp báo sau trận thua Real Sociedad

MU đã quyết định hủy toàn bộ các hoạt động truyền thông, trong đó có buổi họp báo sau trận gặp Real Sociedad, sau khi Nữ hoàng Anh tạ thế.

Tiếp đón Real Sociedad trên sân nhà trong trận khai màn Europa League 2022-23, MU chơi không tệ. Tuy nhiên, sự thiếu chính xác trong khâu dứt điểm khiến MU không thể cụ thể hóa những cơ hội. Sự khác biệt giữa hai đội nằm ở bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi từ chấm phạt đền đầy tranh cãi ở phút thứ 59. Quãng thời gian còn lại, MU vùng lên chiến đấu tìm bàn gỡ, song hàng công thi đấu thiếu hiệu quả bất chấp những điều chỉnh nhân sự của HLV Erik ten Hag. Chung cuộc, MU thua trận 0-1 ngay trên sân nhà Old Trafford.

Kết thúc trận đấu, HLV Ten Hag đã không có bất cứ chia sẻ nào với các kênh truyền hình, kể cả MUTV. Buổi họp báo sau trận cũng bị MU hủy bỏ. Nguyên do là bởi sự ra đi của Nữ hoàng Anh tại lâu đài Balmoral ở tuổi 96. HLV Mikel Arteta của Arsenal cũng không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ truyền thông nào sau chiến thắng 2-1 của Pháo thủ trước Zurich.

Theo kế hoạch, các buổi họp báo trước trận đấu ở Premier League cuối tuần này cũng bị hủy bỏ. Như vậy, ông Ten Hag sẽ không có chia sẻ trước trận đối đầu Crystal Palace, theo lịch sẽ diễn ra vào Chủ nhật tuần này.

 

Chú thích ảnh
Cận cảnh tình huống phạt đền tranh cãi khiến MU thua Sociedad

Cận cảnh tình huống phạt đền tranh cãi khiến MU thua Sociedad

Lisandro Martinez đã bị thổi phạt đền do cản cú sút của David Silva bên phía Real Sociedad bằng tay. Dù Man United giải thích bóng đã đập vào chân trước nhưng trọng tài chính lẫn tổ VAR vẫn giữ nguyên quyết định

  

MU được chia thưởng ra sao ở Europa League?

Truyền thông Anh tiết lộ, tổng giải thưởng cho Europa League 2022-23 là 403,5 triệu bảng. Nếu MU và Arsenal thắng cả 6 trận vòng bảng, họ sẽ được chia 4,2 triệu bảng. Trong trường nâng được cúp, họ sẽ bỏ túi thêm 13 triệu bảng tiền thưởng. Vì vậy, số tiền tối đa mà các đại diện Premier League có thể thu được là 17,2 triệu bảng. Trong trường hợp để mất điểm ở vòng bảng, số tiền thưởng sẽ bị giảm đi.

MU đã khởi đầu chiến dịch Europa League 2022-23 bằng trận thua 0-1 trước Real Sociedad, trong khi Arsenal đánh bại Zurich 2-1.

 

 

Antony bị chỉ trích

Trong những ngày cuối của kỳ chuyển nhượng mùa hè 2022, MU đã kích nổ bản hợp đồng 100 triệu euro, Antony, từ Ajax.

Ngôi sao người Brazil có mối quan hệ thân thiết với HLV Erik ten Hag khi cả hai cùng làm việc tại Ajax. Vì vậy, ngay khi nhận được lời đề nghị từ thầy cũ, Antony đã lập tức đồng ý. Dù Ajax cố tình giữ chân Antony bằng việc đòi hỏi mức giá khủng. Song, việc Antony nổi loạn đã khiến Ajax cuối cùng phải chấp nhận bán ngôi sao này cho MU.

Nhận xét về hành động của Antony, cựu giám đốc điều hành CLB Groningen, Hans Nijland, cho rằng Antony đã thể hiện mình là cầu thủ thiếu chuyên nghiệp: "Tất cả chúng ta đều hiểu rằng các cầu thủ có thể kiếm được nhiều tiền hơn ở MU so với ở Ajax, nhưng bạn đã từng dành toàn bộ tâm trí của mình để tập trung vào việc ký hợp đồng với CLB. Câu lạc bộ có mọi quyền để giữ bạn. Đừng quên ảnh hưởng của những người đại diện. Là một người đại diện, bạn chỉ cần một Antony và bạn đã là một triệu phú, đơn giản vậy thôi. Áp lực là rất lớn, nhưng tôi nghĩ rằng điều đó rất thiếu chuyên nghiệp từ các cầu thủ”.

 

Chú thích ảnh

  

Dalot suýt rời MU đến Milan

Diogo Dalot cập bến MU vào năm 2018 nhưng anh chỉ đóng vai trò dự bị cho Aaron Wan-Bissaka suốt phần lớn thời gian tại đây. Kể từ khi Erik Ten Hag tiếp quản MU, mọi thứ đã thay đổi. Dalot trở thành mắt xích quan trọng trong đội hình giúp MU giành 4 chiến thắng liên tiếp ở Ngoại hạng Anh.

Chia sẻ với báo chí trong cuộc phỏng vấn mới đây, Dalot nói rằng anh từng rất gần với việc gia nhập AC Milan sau quãng thời gian được cho mượn ở mùa giải 2020/22. Tuy nhiên, anh cuối cùng quyết định ở lại MU.

“Milan là một câu lạc bộ tuyệt vời và tôi yêu thích mùa giải với Rossoneri. Nhưng việc chuyển nhượng không chỉ phụ thuộc vào tôi. Cuối cùng, tôi quyết định ở lại MU và đó là một quyết định đúng đắn. Tôi nợ Milan. Bóng đá Ý khác với Premier League, tôi đã phải thích nghi chỉ trong một năm và việc chơi ở Serie A đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Trong hai năm qua ở MU, số phút thi đấu của tôi đã tăng lên và kết quả cũng như vậy.”

 

Chú thích ảnh

  

Paredes từ chối đến MU

Nhà báo Fabrizio Romano tiết lộ, sau khi thỏa thuận với Adrien Rabiot sụp đổ, MU chuyển hướng quan tâm đến tiền vệ Leandro Paredes của Paris Saint-Germain. Paredes không có vị trí ở PSG, đặc biệt là khi Vitinha xuất hiện. Tân HLV Christophe Galtier thông báo cầu thủ người Argentina nằm trong số các trường hợp phải rời Công viên các Hoàng tử ngay trong mùa hè. Nhận được sự quan tâm từ MU và cả Juventus, Paredes cuối cùng lựa chọn đội bóng Serie A. Thỏa thuận theo dạng cho mượn kéo dài trong một mùa giải kèm điều khoản mua đứt trị giá 22,6 triệu euro. Trong trường hợp lựa chọn không mua đứt, đại diện Serie A vẫn mất 2,5 triệu euro cho đội bóng thủ đô Paris.

Về phía MU, khi bị Paredes chối từ, họ tiếp cận Casemiro và chiêu mộ thành công cầu thủ này từ Real Madrid với phí chuyển nhượng 60 triệu bảng.

 

Chú thích ảnh

  

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm