Tin bóng đá MU 29/4: Maguire rời MU để 'mơ EURO 2024', Ten Hag hết lời khen ngợi Bruno

29/04/2023 09:50 GMT+7 | Bóng đá Anh

Tin bóng đá MU 29/4: Maguire có thể phải rời MU để 'nuôi giấc mơ EURO 2024', Ten Hag khen ngợi Bruno là một người đội trưởng tuyệt vời.

Maguire có thể phải rời MU để 'nuôi giấc mơ EURO 2024'

Maguire ngày càng lo ngại rằng mình phải rời MU vào mùa hè này do thiếu sự tin tưởng từ HLV Ten Hag. Hậu vệ người Anh muốn ở lại và chiến đấu cho vị trí của mình mặc dù sa sút phong độ tại Old Trafford mùa này. Nhưng Maguire lo ngại rằng việc thiếu thời gian thi đấu vào năm tới có thể cản trở cơ hội đá chính khi trở lại đội tuyển Anh của Gareth Southgate tại EURO.

Tin bóng đá MU 29/4: Maguire rời MU để 'mơ EURO 2024'?, Ten Hag hết lời khen ngợi Bruno  - Ảnh 2.

Harry Maguire có thể sẵn sàng rời MU để được thi đấu thường xuyên. Ảnh: Getty Images

Maguire đã thu hút sự quan tâm từ West Ham, Inter Milan và Roma trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng và sẽ có những lời đề nghị trong thời gian gần đến mùa giải, mặc dù Maguire có thể phải chấp nhận cắt giảm mức lương 190.000 bảng/tuần hiện nay.

MU không muốn bán Maguire, nhưng CLB đã gần đạt đến giới hạn chi tiêu của Premier League và với hai năm còn lại trong hợp đồng thì việc bán trung vệ người Anh trong mùa hè là điều dễ hiểu.

Câu lạc bộ đã phải vật lộn với các vấn đề về dòng tiền trong suốt mùa giải và đánh cược vào việc thăng hạng bằng cách vay 20 triệu bảng từ MSD Capital để tránh bán cầu thủ vào tháng Giêng. Vấn đề phức tạp hơn, các khoản thanh toán cho dù họ từ Premier League sẽ giảm xuống còn khoảng 15 triệu bảng vào mùa giải tới, vì vậy việc bán những cầu thủ như Dara O'Shea và Karlan Grant là cách duy nhất để CLB có thể tồn tại.

Ten Hag khẳng định Bruno là một người đội trưởng tuyệt vời cho MU

Tin bóng đá MU 29/4: Maguire rời MU để 'mơ EURO 2024'?, Ten Hag hết lời khen ngợi Bruno  - Ảnh 3.

Fernandes chơi tốt trong trận đấu với Tottenham mặc dù chưa khỏe hẳn 100%

Erik ten Hag ca ngợi Bruno Fernandes là "đội trưởng vĩ đại", người đã làm gương cho các đồng đội ở khi thi đấu trọn vẹn 90 phút trước Tottenham. Fernandes dính chấn thương mắt cá trong hiệp một trận bán kết FA Cup với Brighton và cuối cùng phải rời sân trước hiệp phụ. Mặc dù trước đó cầu thủ người Bồ Đào Nha đã đăng một bức ảnh cho thấy mắt cá chân phải được buộc bằng một chiếc ủng bảo vệ, nhưng anh vẫn đã đá chính trong trận hòa 2-2 của MU với Tottenham mới đây.

"Tôi nghĩ anh ấy là tấm gương, rằng bạn phải chịu đựng, phải hy sinh, khi bạn muốn thi đấu ở đẳng cấp cao nhất, khi bạn muốn đạt được điều gì đó. Vì vậy, một lần nữa cậu ấy đã cho thấy cậu ấy là một đội trưởng tuyệt vời như thế nào, cậu ấy đã chịu trách nhiệm như thế nào, ngay cả khi không khỏe 100%.

"Nhưng cậu ấy đã hoàn thành nhiệm vụ rất quan trọng trong trận đấu này. Hy vọng rằng những người khác trong đội, có thể không học hỏi, nhưng hãy coi cậu ấy là nguồn cảm hứng và cũng làm như vậy."

MU không cho phép Garnacho thi đấu ở U20 World Cup vì chấn thương

Tin bóng đá MU 29/4: Maguire rời MU để 'mơ EURO 2024'?, Ten Hag hết lời khen ngợi Bruno  - Ảnh 4.

Ten Hag không cho phép Garnacho trở lại thi đấu tại U20 World Cup với đội tuyển Argentina

Garnacho đã không thi đấu trong 6 tuần và mới đây MU xác nhận sẽ không cho phép cầu thủ trẻ tham dự World Cup U20 cho đội tuyển Argentina vào tháng tới. Garnacho dính chấn thương mắt cá chân và cần ít nhất 7 tuần để hồi phục. HLV Ten Hag đã khẳng định tiền vệ sinh năm 2004 sẽ ngồi ngoài đến hết mùa giải này: "Không, chúng tôi không cho phép cậu ấy thi đấu. Cậu ấy sẽ trở lại tập luyện một chút vào ngày mai. Sau đó, chúng tôi sẽ xem khi nào cậu ấy có thể trở lại tập luyện hoàn toàn và thi đấu".

Garnacho có tên trong đội hình chính của Argentina cho các trận đấu quốc tế vào tháng 3 trước Panama và Curacao nhưng phải rút lui vì chấn thương gặp phải trong trận hòa không bàn thắng với Southampton vào ngày 19 tháng 3. Cầu thủ 18 tuổi đã ghi 4 bàn cho Quỷ đỏ mùa này và cung cấp 5 đường kiến tạo, phần lớn những lần vào sân đều từ băng ghế dự bị.

Giám đốc của Aston Villa kêu gọi thay đổi quy tắc Premier League để ngăn chặn chủ thầu Qatar mua lại MU

Mới đây, giám đốc điều hành của CLB Aston Villa – ông Christian Purslow, đã kêu gọi Premier League đưa ra những quy tắc trong bối cảnh đề xuất tiếp quản MU của Sheikh Jassim bin Hamad Al-Thani của Qatar. Sheikh Jassim gửi giá thầu thứ ba cho Quỷ đỏ vào thứ Sáu (28/4) trước thời hạn tiếp quản do gia đình Glazer đặt ra. Jassim vẫn cam kết mua lại toàn bộ MU và Sir Jim Ratcliffe đang xem xét việc gửi một lời đề nghị cho phép nhà Glazer giữ một phần cổ phần tại câu lạc bộ.

Tin bóng đá MU 29/4: Maguire rời MU để 'mơ EURO 2024'?, Ten Hag hết lời khen ngợi Bruno  - Ảnh 5.

Thời hạn đấu thầu vòng ba cho việc mua lại MU đã kết thúc

Phát biểu với Sky News, Purslow cho biết ông đã đọc các báo cáo về việc chủ thầu người Qatar có khả năng đầu tư vào MU và tin rằng nên có những thay đổi để ngăn chặn những quyết định như vậy.

Ông giải thích: "Không có điều gì trong sách luật bóng đá có thể hoặc sẽ ngăn cản việc tiếp quản đó. Nhiều người có lẽ nghĩ rằng điều đó là nên có và có thể có, nhưng tôi nghĩ điều đó khá phi thực tế. Những gì chúng tôi cần làm là có một bộ luật bóng đá riêng biệt bằng cách nào đó lấn át hoặc bác bỏ các quyết định do chính phủ đưa ra thay mặt chúng tôi. Tôi nghĩ điều đó là thực tế và hợp lý".

Chủ thầu người Qatar vẫn muốn chiêu mộ Neymar đến Premier League nếu thành công mua lại MU

Sheikh Jassim (Chủ thầu người Qatar) được cho là để mắt tới Neymar với một bản hợp đồng chơi tại MU nếu ông được "bật đèn xanh" trong việc mua lại đội bóng chủ sân Old Trafford. Động thái này vốn được cho là bất khả thi đối với Quỷ đỏ trong kỳ chuyển nhượng vì những lo ngại tới FFP liên quan đến mức lương cao ngất ngưởng của cầu thủ người Brazil.

Tin bóng đá MU 29/4: Maguire rời MU để 'mơ EURO 2024'?, Ten Hag hết lời khen ngợi Bruno  - Ảnh 6.

Chủ thầu người Qatar muốn mua Neymar nếu thành công mua lại hoàn toàn MU. Ảnh: AFP

Neymar là một trong những cầu thủ có mức lương cao nhất tại PSG, con số tới 606.000 bảng/tuần và hợp đồng hiện tại của anh với PSG có thời hạn đến năm 2027. Mặc dù MU đã tìm cách bán một số cầu thủ vào mùa hè này để cải thiện hóa đơn tiền lương của họ, nhưng Quỷ đỏ có thể sẽ gặp rắc rối với những hạn chế về tài chính nếu họ tìm cách chiêu mộ Neymar chuyển đến Premier League.

Thêm vào đó, Neymar được cho là không chắc chắn về việc thi đấu tại Premier League càng làm phức tạp thêm vấn đề. Hạn chót để đóng thầu từ các bên là vào thứ Sáu và đề nghị của Sheikh Jassim – thông qua Nine Two Foundation (một tổ chức được thành lập với mục đích mua câu lạc bộ) là muốn mua lại và kiểm soát hoàn toàn MU.

Ngọc Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm