Giữa lúc đại dịch Covid-19 đang bùng phát ở nhiều nước châu Âu, cựu danh thủ Gary Neville đã có một câu chuyện cá nhân, để chia sẻ.

GARY NEVILLE VÀ MÙA COVID-19: ‘TÔI CÓ NIỀM TIN BẤT DIỆT VÀO LÒNG TỐT CỦA CÁC CẦU THỦ’

 

(Thethaovanhoa.vn)- Giữa lúc đại dịch Covid-19 đang bùng phát ở nhiều nước châu Âu, cựu danh thủ Gary Neville đã có một câu chuyện cá nhân, để chia sẻ.

Tuần trước, trong một video được chia sẻ trên trang cá nhân, Gary Neville cho biết anh và Ryan Giggs đã quyết định dùng 2 khách sạn mà họ chung vốn đầu tư làm nơi ở cho các nhân viên Dịch vụ y tế quốc gia (NHS)- những người đang phải cách ly với gia đình trong cuộc chiến chống Covid-19. Nhờ đó, Neville có cái nhìn rõ hơn, chân thực về cuộc chiến với virus corona tại Anh.

Sự hy sinh lớn lao

35 phòng trong khách sạn của anh đã được trưng dụng. “Tôi nghĩ rằng vào thứ Năm tuần này, 100% số phòng sẽ kín, có tổng cộng 176 giường. Có những gia đình đã đưa ra quyết định không hề dễ dàng. Tôi đã nghe một số câu chuyện về sự hy sinh”, Neville kể trong cuộc phỏng vấn với tờ Daily Mail.

“Có một bà mẹ đơn thân làm việc tại Bệnh xá Hoàng gia Manchester, cô phải để 2 đứa con ở nhà với bố của mình, còn cô phải ở lại đây, tại một trong những căn phòng của khách sạn. Bố cô ấy cũng là bác sĩ nhưng cô ấy làm việc tại phòng chăm sóc đặc biệt. Họ đã quyết định rằng trong lúc này, cô quan trọng với đất nước hơn ông. Vì thế, cô ấy có mặt tại đây. Bố cô ở nhà với bọn trẻ, trong diện cách ly. Những quyết định mà NHS và nhân viên của họ đang đưa ra là sự hy sinh to lớn. Tôi hy vọng mọi người đánh giá cao điều đó”.

bóng đá, bong da hom nay, gary neville, ryan giggs, premier league, ngoại hạng anh, covid-19, virus corona, mu, liverpool
Gary Neville trả lời phỏng vấn nhật báo Daily Mail (Anh)

 

Neville, em trai Phil, đồng đội Ryan Giggs, Nicky Butt và Paul Scholes đã sử dụng khoảng 450 nhân viên trong toàn bộ hoạt động kinh doanh của họ. Neville có được thông tin về sự nguy hiểm của virus corona từ đối tác kinh doanh Peter Lim ở Singapore, biết rõ mối đe dọa kinh tế đối với doanh nghiệp, nhưng với nhóm của anh, phúc lợi của nhân viên là ưu tiên hàng đầu trong hoàn cảnh này.

“Peter đã chuyển thông tin cho chúng tôi, nói rằng chúng tôi phải quyết đoán để làm sao vừa bảo vệ khách hàng và nhân viên, vừa đảm bảo rằng chúng tôi đã có kế hoạch đối phó về vấn đề kinh tế”, Nevile nói. “Họ cảnh báo dịch bệnh đang đến với chúng tôi và đó sẽ là một cú sốc. Tuần trước, khi họp bàn với các đồng nghiệp và Peter, tôi lần đầu tiên nhìn vào những con số. Nó thực sự kinh khủng về mặt kinh tế”.

“Tuy nhiên, tôi biết rằng theo thời gian, các công ty sẽ được đánh giá bởi việc họ đã làm đúng hay không. Chúng tôi chẳng hề suy tính gì khi làm việc này cả. Chúng tôi chỉ nghĩ rằng mình nên sử dụng những căn phòng. Một số doanh nghiệp bắt đầu sa thải nhân viên vào thứ Hai tuần trước và những doanh nghiệp khác đang chờ đợi gói hỗ trợ của Chính phủ được công bố. Chúng tôi không thể chỉ chờ đợi. Sẽ có một cuộc tắm máu ngoài kia về mặt kinh tế nhưng nguyên tắc của chúng tôi là phải có trách nhiệm với các nhân viên, với gia đình của họ. Đó là tôn chỉ kinh doanh của tôi từ lúc khởi nghiệp”.

bóng đá, bong da hom nay, gary neville, ryan giggs, premier league, ngoại hạng anh, covid-19, virus corona, mu, liverpool
Neville, Giggs cùng các đối tác kinh doanh đang nỗ lực để đảm bảo phúc lợi cho nhân viên của họ

 

“Một trong những điều chúng tôi học được từ những ngày ở Old Trafford là đội bóng quan trọng hơn bất cứ điều gì. Chúng tôi không nghĩ rằng mình ở trên bất cứ ai cả. Chúng ta đều bình đẳng. Mọi người đều xứng đáng có cơ hội. Không ai trở nên tồi tệ hơn vì mã bưu chính của họ. Chúng tôi hiểu nguồn gốc của mình, chúng tôi đến từ đâu”.

10 ngày trước, Neville đã quyết định cho toàn bộ nhân viên nghỉ ở nhà vì sự an toàn của họ. Tất cả vẫn được nhận lương dù trong thời điểm này khách sạn không kiếm được doanh thu. Nhưng rồi, Neville đã Giggs đã nhận được vô số e-mail của nhân viên, tình nguyện được làm việc ở cả 2 khách sạn để hỗ trợ NHS.

“Khi gặp NHS, chúng tôi đã phân tích về những rủi ro. Nhân viên của chúng tôi có thể bị lây nhiễm Covid-19 từ nhân viên NHS và ngược lại. Nhưng có nhiều nhân viên đăng ký muốn làm việc nên chúng tôi đang xem xét, có thể tính đến việc xoay tua, làm 5 ngày, nghỉ 5 ngày. Tất nhiên, họ sẽ được trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo hộ”.

Niềm tin vào các cầu thủ

Hiện nước Anh đã ghi nhận 6.650 ca nhiễm và 335 ca tử vong do Covid-19. Diễn biến hiện tại cho thấy hệ thống y tế ở Anh đang có nguy cơ trở nên quá tải. “Số giường của chúng tôi chỉ là phần nổi của tảng băng trôi. Họ sẽ cần tới hàng ngàn giường khi dịch diễn biến phức tạp hơn. NHS hiện đang thảo luận với các khách sạn khác”, Neville cho biết.

Là cựu đội trưởng của MU, Neville tin vào các cầu thủ Premier League và kêu gọi họ chung tay chia sẻ hơn nữa vì lợi ích của cộng đồng. “Thực tế là một số người giàu có ngoài kia đang suy nghĩ ích kỷ. Nhưng một số thì không”, Neville thổ lộ. “Tôi có niềm tin rất lớn vào các cầu thủ bóng đá, về tâm hồn của họ. Tôi thực sự tin rằng 99% trong số họ là những con người thực sự tốt, những người sẽ muốn không chỉ chăm sóc bản thân mà còn nghĩ cho cả cộng đồng. Tôi tin rằng các cầu thủ sẽ hành động trong tháng tới. Một số người hiện đã làm rồi”.

bóng đá, bong da hom nay, gary neville, ryan giggs, premier league, ngoại hạng anh, covid-19, virus corona, mu, liverpool
Khách sạn Hotel Football được dùng làm nơi ở của các nhân viên NHS trong thời gian phải cách ly với gia đình

 

Trong ngày sinh nhật 15/3, tiền vệ Paul Pogba đã thành lập quỹ mang tên anh với mục tiêu quyên góp số tiền 27.000 bảng cho các mục đích chống lại Covid-19. Trung vệ Toby Alderweireld của Tottenham ủng hộ máy tính bảng cho các bệnh viện và viện dưỡng lão, để giúp các bệnh nhân có thể trò chuyện với gia đình và bạn bè. HLV Jose Mourinho hợp tác với tổ chức từ thiện Age UK (ở thủ đô London), tự tay giao nhu yếu phẩm cho những người già đang gặp khó khăn vì Covid-19…

“Họ đã thắng được sự ích kỷ cá nhân”, Neville nói. “Họ sẽ muốn làm điều gì đó đặc biệt trong vài tuần tới, khi họ đã tìm ra đó là gì”.

Hiện tại, Neville vẫn đang duy trì công việc bình luận trên đài Sky Sports. Tuần này, anh sẽ lên hình trong chương trình Monday Night Football với Jamie Carragher, phân tích các trận đấu đã diễn ra thông qua việc kết nối trực tuyến với trường quay từ nhà riêng.

Về mùa bóng hiện tại, Neville tin rằng không nên kêu gọi nó trở lại vào thời điểm này. “Nói về việc khi nào mùa giải trở lại không phải là vấn đề của hôm nay. Mọi người cần hy vọng, niềm vui và hạnh phúc, điều bóng đá có thể mang lại. Nhưng hiện tại, điều tất cả mọi người cần là sự bảo vệ cho an toàn sức khỏe và khả năng tài chính của họ. Có rất nhiều gia đình đang tự hỏi làm sao để họ có thể vượt qua được giai đoạn này”, Neville phân tích lý do.

bóng đá, bong da hom nay, gary neville, ryan giggs, premier league, ngoại hạng anh, covid-19, virus corona, mu, liverpool
Neville cho rằng nói về sự trở lại của mùa bóng lúc này là chưa nên

 

“Bóng đá không phải là điều quan trọng vào lúc này nhưng chúng ta cũng không nên đánh mất tầm quan trọng của môn thể thao phổ biến nhất đất nước này. Nó là nguồn vui sống của rất nhiều người. Sự nhẹ nhõm, niềm hy vọng và hạnh phúc- những cảm giác có được khi xem các trận đấu mỗi cuối tuần- là động lực để nhiều người tiếp tục cuộc sống. Bên cạnh đó là bóng rổ, cricket, phi tiêu hay bida… Tất cả các môn thể thao. Đó là một phần rất lớn, rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta và chúng ta nên nhớ điều đó khi cuộc sống quay trở về như lúc ban đầu. Chúng ta không bao giờ được xem nhẹ nó nữa”.

Giống như hàng triệu người Anh khác, Neville giờ làm việc tại nhà để bảo vệ sức khỏe cho chính mình và những người khác. Cũng như bao người, Neville sẽ phải tìm cách để vượt qua giai đoạn khó khăn này, cả về thể chất lẫn tinh thần.

Cuối cuộc phỏng vấn, Neville nhắn nhủ: “Trong hai tuần qua, chúng tôi đã thấy những ví dụ tốt và xấu về cách mà bạn đối xử và chăm sóc con người. Nhưng tôi tin rằng chúng ta sẽ có lương tâm xã hội với những thứ mình làm. Tất cả những gì chúng tôi muốn là làm những điều đúng đắn”.

K.Đ

Theo Daily Mail