Tiêu điểm: 9 năm trước...

09/10/2021 13:47 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trước khi gặp nhau ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á vào đêm qua, thì trận đấu chính thức gần nhất giữa 2 đội tuyển bóng đá Việt Nam và Trung Quốc cách đó tới 9 năm.

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022: VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Oman

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022: VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Oman

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 châu Á: VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Oman. Lịch bóng đá Việt Nam vs Oman, Nhật Bản vs Úc, Iran vs Hàn Quốc, Syria vs Liban, UAE vs Iraq, Saudi Arabia vs Trung Quốc.

1. Đó là trận giao hữu ở Vũ Hán hồi tháng 6/2012, khi đội chủ nhà dưới thời HLV nổi tiếng Juan Antonio Camacho đã dễ dàng giành chiến thắng 3-0 trước đội tuyển Việt Nam do HLV Phan Thanh Hùng dẫn dắt. Ngôi sao của trận đấu là tiền đạo Gao Lin, với một cú đúp.

2009-2014 là giai đoạn đi xuống của bóng đá Việt Nam sau chiến tích vô địch AFF Cup 2008. Kể từ khi “phù thủy” Henrique Calisto ra đi, VFF càng loay hoay với một loạt những phương án thay thế như Falko Goetz, Phan Thanh Hùng, Hoàng Văn Phúc, bên cạnh những HLV tạm quyền là Nguyễn Văn Sỹ và Mai Đức Chung. Đỉnh điểm của thất vọng có lẽ là tại AFF Cup 2012, tức vài tháng sau trận giao hữu ở Vũ Hán, khi thầy trò Phan Thanh Hùng bị loại ngay từ vòng bảng với vỏn vẹn 1 điểm sau 3 trận.

Bóng đá Trung Quốc giai đoạn ấy thật ra cũng không thành công lắm, xét theo mục tiêu của họ khi liên tục lỡ hẹn với VCK World Cup, không vượt qua vòng bảng Asian Cup 2011, và thậm chí từng thảm bại đến 1-5 trước Thái Lan của Kiatisuk với thành phần gồm rất nhiều cầu thủ trẻ trong một trận giao hữu mà sau này nhiều người gọi với cái tên Nỗi hổ thẹn Hợp Phì. Nhưng xét về đẳng cấp đội bóng Đông Á này vẫn được đánh giá cao hơn hẳn khi so với đội tuyển Việt Nam

Zhang Linpeng và Hao Junmin là hai cái tuyển thủ Trung Quốc còn sót lại từ ngày đó đến bây giờ, trong khi bên phía Việt Nam là lão tướng Trọng Hoàng. Song những con người xung quanh họ giờ đã rất khác, và sự chênh lệch đẳng cấp không còn quá lớn như xưa. Thậm chí, sau hai lượt trận, đội tuyển Việt Nam còn đang xếp trên đội tuyển Trung Quốc ở bảng B.

vtv6, trực tiếp bóng đá, Việt Nam vs Oman, truc tiep bong da, VN vs Oman, trực tiếp bóng đá hôm nay, Oman, Việt Nam, xem bóng đá, VN vs Oman, World Cup 2022
Thế hệ hiện tại của đội tuyển Việt Nam không hề e dè đội tuyển Trung Quốc

2. Chín năm không phải quãng thời gian quá dài, nhưng nó đã chứng kiến những bước tiến lớn của bóng đá Việt Nam khi lập nên hàng loạt kỳ tích. Chúng ta đã thống trị khu vực khi đăng quang ở AFF Cup 2018, SEA Games 2019. Đã ghi dấu ở đấu trường châu lục từ U23 châu Á 2018 (á quân), ASIAD 2018 (bán kết), đến Asian Cup 2019 (tứ kết). Ở cấp độ trẻ, Việt Nam thậm chí còn tham dự VCK U20 FIFA World Cup 2017. Và bây giờ, thầy trò HLV Park Hang Seo đã lần đầu có mặt tại vòng loại thứ ba World Cup cùng 11 đội bóng hàng đầu châu Á.

Những chiến tích liên tiếp ấy của bóng đá Việt Nam chắc chắn không phải may mắn mà là thành quả của sự làm việc căn cơ, xây dựng lực lượng từ nền tảng đào tạo trẻ, với một thế hệ tài năng và nghiêm túc, một HLV phù hợp, am hiểu bóng đá Việt. Nó hoàn toàn khác với cách làm ngắn hạn như Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc hiện nay như nhập tịch với một loạt cầu thủ ngoại như Tyias Browning, Elkeson, Alan, và Aloísio. Trung Quốc cũng không tiếc tiền mời các HLV đẳng cấp như Camacho, Lippi, Cannavaro, nhưng rốt cuộc vẫn không thành công, và bây giờ lại trở về với HLV nội (Li Tie).

Song điều quan trọng không phải chỉ là chuyện so sánh hơn thua với Trung Quốc, mà là chúng ta đã và đang đi đúng theo con đường của mình. 9 năm với 1 bước tiến lớn để mở ra hy vọng biến giấc mơ World Cup thành hiện thực.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm