Những 'điểm nóng' trên sân trận Việt Nam - Nhật Bản

29/09/2014 09:59 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Thế trận phòng ngự phản công của đội tuyển Việt Nam đòi hỏi các cầu thủ trên hàng tấn công phải biết nắm bắt thời cơ, chắt chiu cơ hội hiếm hoi để ghi bàn. Nhưng trước tiên, hàng tiền vệ phải duy trì được một thế trận chắc chắn, không để đối phương lấn lướt.

1. HLV Mai Đức Chung tiết lộ nhiều khả năng ông sẽ sử dụng Nguyễn Thị Nguyệt ngay từ đầu để phát huy điểm mạnh tốc độ của cầu thủ này. Dù thể hình nhỏ con, khả năng tranh chấp với các cầu thủ có sức mạnh còn hạn chế nhưng bù lại, Nguyệt "con' nhanh và khéo, hoàn toàn có thể gây bất ngờ cho hàng phòng ngự Nhật Bản, đó là chưa kể đến việc hai trung vệ Kana Osafune, Rie Usui còn phải để mắt đến một cầu thủ tên Nguyệt khác của đội tuyển Việt Nam, tiền đạo Minh Nguyệt.

2. Bộ đôi Nahomi Kawasumi -  Nanase Kiryu bên cạnh khả năng tranh chấp bóng, giữ nhịp trận đấu còn triển khai tấn công rất hiệu quả đồng thời tự mình dứt điểm tương đối tốt. Trong trận thắng Hong Kong (Trung Quốc) 9-0 tại tứ kết, Nanase Kiryu chính là người lập cú đúp cho Nhật Bản. Vì thế, nhiệm vụ chia cắt mối liên hệ của bộ đôi này với 2 tiền đạo chơi cao nhất trên hàng tấn công đặt chủ yếu lên vai Nguyễn Thị Liễu - Thuỳ Trang là rất nặng nề.

3. Chinatsu Kira và Rika Masuya được HLV Norio Sasaki tin dùng hơn trong các trận đấu gần đây của đội tuyển Nhật Bản cho những vị trí chơi cao nhất trên hàng tấn công nhưng ngay cả các cầu thủ dự bị như Megumi Takase, Yuika Sugasawa khi vào sân cũng là thử thách thực sự cho Ngọc Anh - Bùi Thị Như. So với Ngọc Anh, người đá cặp trung vệ Bùi Thị Như thất thế hơn về thể hình, kinh nghiệm thi đấu nên rất cần nhận được sự hỗ trợ từ đồng đội, nhất là cầu thủ chạy biên phải Nguyễn Thị Xuyến.

4. Tuyết Dung đang cho thấy khả năng ghi bàn tốt và thường xuyên được HLV Mai Đức Chung tin tưởng giao nhiệm vụ thực hiện các quả đá phạt cho đội tuyển Việt Nam. Thế nhưng, tâm lý thi đấu của tiền vệ đến từ PP Hà Nam chưa thật ổn định, đặc biệt, khả năng hỗ trợ phòng ngự của Dung chưa tốt. Sẽ là rất nguy hiểm cho hành lang cánh phải của đội tuyển Việt Nam nếu đội Nhật Bản khoét vào tấn công bên cánh này bởi Emi Nakajima hay Aya Miyama đều có tốc độ rất tốt.

Lâm Chi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm