Bất đắc dĩ, PSG mới gắn bó với Blanc?

16/02/2016 19:08 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Trước trận đại chiến với Chelsea, PSG thông báo việc gia hạn hợp đồng hai năm với HLV Laurent Blanc. Phải chăng Blanc là lựa chọn khả dĩ nhất của đội bóng này, hay còn những yếu tố nào khác?

Kể từ khi tiếp quản chiếc ghế ở sân Parc des Princes (Công viên các Hoàng tử) vào năm 2013 thay cho Carlo Ancelotti, Blanc đã gặt hái được không ít danh hiệu. Chiến lược gia 50 tuổi này đã cùng PSG hai lần liên tiếp vô địch Ligue 1, cùng những danh hiệu khác như Cúp quốc gia Pháp, Cúp Liên Đoàn.

Mùa giải năm nay, PSG của Blanc đang hoàn toàn không có đối thủ tại Ligue 1. Họ đang vững vàng ở ngôi đầu bảng khi hơn đội xếp thứ hai Monaco tới 24 điểm, vào thời điểm giải đấu chỉ còn 12 vòng nữa là kết thúc. Bây giờ, người ta đang đếm ngược đến ngày đội chủ sân Parc des Princes nâng cao chức vô địch Ligue 1 mùa thứ ba liên tiếp dưới triều đại Blanc.

Sự thống trị của PSG ở mặt trận quốc nội rõ ràng là một yếu tố để khẳng định Blanc là một HLV có năng lực. Nhưng để nói rằng việc gia hạn hợp đồng với Blanc của PSG hoàn toàn vì năng lực của vị HLV này thì chưa hoàn toàn thuyết phục. Thành tích của thầy trò Blanc ở đấu trường châu Âu vẫn chưa được cải thiện rõ rệt, dù PSG đã bỏ ra không ít tiền để mang về những siêu sao như Zlatan Ibrahimovic hay Edinson Cavani. Ba mùa gần đây, PSG đều chỉ chạm đến ngưỡng cửa tứ kết, thành tích rõ ràng không tương xứng với sự đầu tư rộng rãi của Qatar Sports Investment. Cơ hội để PSG cải thiện thành tích vẫn chưa thật sự rõ ràng khi đối thủ của họ ở vòng 1/8 Champions League mùa này, Chelsea, đang có dấu hiệu hồi sinh và hứa hẹn sẽ đem đến những khó khăn so với lần đối đầu mùa trước.

Trước khi gia hạn hợp đồng với Blanc, PSG từng liên hệ với các HLV khác để thay thế. Năm ngoái, đội chủ sân Parc des Princes đã nhắm tới Jose Mourinho, Pep Guardiola và đặc biệt là Arsene Wenger cho vị trí thuyền trưởng. Tuy nhiên, thật khó để các HLV này đồng ý đến làm việc ở nước Pháp. Mourinho lúc đó đang dẫn dắt Chelsea, và sau khi bị sa thải lần thứ hai thì ông vẫn sẽ làm việc ở nước Anh, và nhiều khả năng sẽ dẫn dắt Man United từ mùa sau. Wenger chưa có ý định rời Arsenal, còn Guardiola đã nhận lời dẫn dắt Man City. Chừng đó thông tin đủ để thấy rằng PSG vẫn chưa đủ sức hút các HLV giàu tên tuổi, và việc PSG tiếp tục gắn bó với Blanc là dễ hiểu. Họ buộc phải làm thế bởi Blanc là người phù hợp nhất trong giai đoạn quá độ này.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm