Thua Bồ Đào Nha, thầy trò HLV Mai Đức Chung nuối tiếc

28/07/2023 05:27 GMT+7 | Bóng đá Việt

Sự nóng vội và có thể là một chút áp lực khi chứng kiến Philippines có chiến thắng ở đấu trường lớn nhất hành tinh đã khiến các cô gái Việt Nam sai lầm trong cách nhập cuộc trước Bồ Đào Nha. Huỳnh Như cùng đồng đội phải trả giá đắt bằng thất bại chiều 27/7.

Đội tuyển nữ Việt Nam đã nhập cuộc đầy tự tin ở trận đấu thứ 2 tại sân chơi World Cup. Trận thua 0-3 trước Mỹ tuần trước trong hoàn cảnh nhận được nhiều lời chúc tụng hân hoan và cả tiền thưởng của VFF đã giúp đoàn quân của HLV Mai Đức Chung hưng phấn.

Trước đó, việc đội tuyển nữ Philippines đã thắng cả chủ nhà New Zealand càng tiếp thêm động lực cho đại diện Đông Nam Á khác như Việt Nam ở đấu trường lớn nhất hành tinh. Nhưng đó cũng chính là sai lầm của các cô gái Việt Nam vì họ đã nhận diện sai sức mạnh của đối thủ.

Đội tuyển nữ Việt Nam có cơ hội ngay phút đầu trận khi Hoàng Thị Loan bị phạm lỗi bên cánh trái, giúp họ có được quả phạt khá gần khung thành. Nó giúp các học trò HLV Mai Đức Chung thêm tự tin về lựa chọn đánh phủ đầu Bồ Đào Nha trận này.

Nhưng rồi, sự chênh lệch trình độ quá xa của đôi bên được bộc lộ khi các cô gái Việt Nam vận dụng sở đoản của mình. Bồ Đào Nha từ chỗ tưởng chừng phải đối diện với lối chơi dựng xe buýt trước cầu môn Kim Thanh đã mừng rơn vì đối thủ chọn cách đôi công.

Các học trò của HLV Mai Đức Chung dồn đội hình quá cao và họ không đủ thể lực để bọc lót cho hàng thủ. Từ khả năng đánh chặn, tranh chấp đến kiểm soát bóng, các cô gái Việt Nam đều thua thiệt so với Bồ Đào Nha.

Điều đó khiến cầu môn Kim Thanh như mở toang sau mỗi đợt lên bóng của đối thủ. Trước khi Telma mở tỷ số cho Bồ Đào Nha ở phút thứ 7, đội tuyển nữ Việt Nam đã mắc ít nhất 2 sai lầm có thể bị thua bàn. Nhưng phải cần đến Telma đệm bóng chuẩn xác, Bồ Đào Nha mới hiện thực hóa ưu thế.

Không có nhiều điều để đề cập trong cách tiếp cận trận đấu nôn nóng của đội tuyển nữ Việt Nam. Bồ Đào Nha ở đẳng cấp cao hơn hẳn và họ chỉ cần vài đường chuyền là khiến cầu môn Kim Thanh chao đảo.

Thống kê cho thấy đội tuyển nữ Việt Nam trung bình chỉ chuyền được vài ba đường bóng trong 7 giây là mất vào tay đối thủ. Bồ Đào Nha hiệu quả gấp đôi đội tuyển nữ Việt Nam về điều đó và sau 21 phút, việc họ có 2 bàn thắng chỉ là chuyện rất đỗi bình thường.

Lượt trận 2 bảng E, Việt Nam 0-2 Bồ Đào Nha: Nuối tiếc - Ảnh 1.

Thất bại 0-2 trước Bồ Đào Nha cho thấy đội tuyển nữ Việt Nam vẫn còn khoảng cách rất lớn với các đội hàng đầu thế giới. Ảnh: Hoàng Quân

Tình huống đáng chú ý nhất của các cô gái Việt Nam trong hiệp 1 ngoài pha ngã của Hoàng Thị Loan là cú sút xa của Bích Thùy. Và chừng đó là quá ít ỏi cho đại diện Đông Nam Á. Trước Bồ Đào Nha, các cô gái Việt Nam không có bàn thắng dù là danh dự vì họ đã để thua quá nhanh.

HLV Mai Đức Chung để Thanh Nhã chơi cao nhằm tận dụng tốc độ của cầu thủ này. Nhưng vì các cầu thủ Bồ Đào Nha có thể hình và thể lực vượt trội, họ đẩy Thanh Nhã ra xa cầu môn và khi có bóng, Thanh Nhã cũng sẽ đuối sức nếu muốn đưa bóng tới gần vòng cấm đối thủ.

Bồ Đào Nha khai thác tốt điểm yếu 2 cánh của đội tuyển nữ Việt Nam như cách người Mỹ đã thể hiện. Nhưng như đã đề cập, đội bóng của HLV Mai Đức Chung đã "tự bắn vào chân mình" trước khi để đối thủ đánh bại.

Đại diện của châu Âu dù lần đầu dự World Cup như đội tuyển nữ Việt Nam nhưng họ không hề yếu. Thậm chí, họ vượt trội về trình độ. Ở ngày ra quân, Bồ Đào Nha cũng chỉ thua á quân thế giới Hà Lan với cách biệt tỷ số tối thiểu. Nhưng nhìn về tập thể này, họ cũng không phải là những người giỏi tận dụng cơ hội.

Trong hiệp 2, Bồ Đào Nha đã vất vả trông thấy khi đối diện với lối chơi kỷ luật của Việt Nam. HLV Mai Đức Chung buộc các học trò tập trung hơn để phòng ngự.

Và Bồ Đào Nha lập tức lúng túng. Họ có 2 cơ hội sút bóng trúng xà ngang và hàng loạt tình huống có thể chuyển hóa thành bàn thắng. Nhưng để sút tung lưới Kim Thanh, người Bồ cần thêm chút bản lĩnh của kinh nghiệm.

Bồ Đào Nha không thể có bàn thắng thứ 3 trong thế trận áp đảo vì họ không có chân sút tốt như đội tuyển Mỹ. Và điều đó lại càng khiến CĐV Việt Nam tiếc cho thầy trò HLV Mai Đức Chung, bởi nếu họ nhập cuộc thận trọng, biết người biết ta như khi đối đầu Mỹ, chắc hẳn Bồ Đào Nha đã không ghi bàn sớm.

Đây sẽ lại thêm một bài học cho Huỳnh Như cùng đồng đội khi tiến ra biển lớn. Đội tuyển nữ Việt Nam vẫn chưa đủ sức để nói chuyện sòng phẳng về chuyên môn với nhiều đối thủ. Tại World Cup, mục tiêu thực tế nhất của thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn là thận trọng tối đa để phòng ngự, trước khi nghĩ đến chuyện ghi bàn. Bàn thắng ở đấu trường lớn nhất hành tinh thậm chí là một cái gì đó xa vời với đội tuyển nữ Việt Nam, và đạt được nó cũng đã là một thành công, chưa bàn đến chuyện lấy dù chỉ 1 điểm. 


Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm