Thư robot: Hết thời 'thần dược', 'thần y'

07/01/2023 08:17 GMT+7 | Văn hoá

Sophia thân mến! Nhiều khi tôi nghĩ cái lợi của robot là không phải đau đớn bệnh tật gì, vậy là hơn đứt con người rồi.

Con người chúng tôi mỗi lần bệnh tật thì khổ sở lắm. Cho nên hễ nghe thuốc gì tốt, trị được bệnh thì dù có chín phần hoài nghi, nhưng chỉ cần một phần hy vọng thôi là chúng tôi sẵn lòng dốc hết tiền bạc để chạy chữa. Mà không tin sao được nếu thuốc đó được những người ít nhiều cũng có tiếng tăm giới thiệu.

Nhưng Sophia biết không, thứ thần dược chúng tôi nhận được chỉ là thứ đồ dỏm và cũng không biết có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của những bệnh nhân đã trót uống phải thứ "thần dược" này không?

Thật ra hiện tượng quảng cáo láo, quảng cáo rác những loại "thần dược" không phải là chuyện mới đây. Còn nhớ cách đây không lâu, hễ cứ mở YouTube lên là đụng ngay quảng cáo "nhà tôi ba đời trị xyz" của những "lương y" từ trên trời rơi xuống, tuyên bố trị được bách bệnh, hễ trị là khỏi. Những quảng cáo này mới đầu gây khó chịu, phiền toái cho người xem, dần trở thành một thứ trò đùa phổ biến, được cộng đồng mạng dùng để trêu nhau.

Thư robot: Hết thời 'thần dược', 'thần y' - Ảnh 1.

Tranh minh họa

Không cần phải giải thích khán giả cũng có thể lờ mờ đoán được không ít "thần y" đến "con bệnh" trong các video đó đều là diễn viên được thuê để đóng quảng cáo, hoặc thuê để nói vống lên về công dụng của thuốc/ thực phẩm chức năng so với sự thực.

Đáng buồn hơn, khi một số nghệ sĩ có tiếng tăm và được công chúng ái mộ lại rất chịu khó đóng vai "con bệnh" để quảng cáo thuốc, thực phẩm chức năng không rõ chất lượng.

Sophia thấy đó, như thế họ không chỉ "bán mình" mà còn "bán" chính những khán giả đã yêu quý họ.

Một số nghệ sĩ tham gia vào vấn nạn này sau khi bị dư luận lên án, đã xin lỗi. Công chúng vẫn muốn có cách xử lý nghiêm hơn, tới nơi tới chốn đối với những đường dây tổ chức quảng cáo không đúng sự thật này.

Sophia biết không, công nghệ đã tiếp tay cho những quảng cáo thuốc bừa bãi, nhưng công nghệ cũng đã giúp loại bỏ chúng. Chỉ trong tháng 12 năm 2022, hàng ngàn quảng cáo thuốc sai sự thật, phóng đại chức năng thuốc, đã bị YouTube gỡ bỏ.

Suy cho cùng, mong mỏi một cơ thể khỏe mạnh là điều hiển nhiên với tất cả mọi người trên đời. Lợi dụng những mong muốn chính đáng đó để trục lợi, kinh doanh và gây tổn hại đến sức khỏe của người khác là việc làm đáng phải lên án. Sắp tới đây, hy vọng các đường dây buôn bán "thần dược" giả, quảng cáo phóng đại, sai sự thật, sẽ bị đem ra ánh sáng và xử lý đích đáng.

Tạm biệt Sophia, hẹn gặp ở thư sau!

An Kha

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm