Thư Doha: Trải nghiệm thế giới ở sân chơi châu lục

15/01/2024 07:00 GMT+7 | Bóng đá Việt

Chỉ hơn 1 năm sau khi tổ chức thành công World Cup 2022, Qatar lại lập tức trở thành chủ nhà của VCK Asian Cup 2023, và không có gì ngạc nhiên khi giải vô địch bóng đá châu Á năm nay được tổ chức với quy mô và cách thức cực kỳ hoành tráng, rất gần với tiêu chuẩn của World Cup.

Không ai ngạc nhiên với điều này bởi World Cup 2022 vừa kết thúc chưa lâu, nên Qatar có thể tận dụng toàn bộ hệ thống cơ sở vật chất đã được xây mới phục vụ cho giải đấu thế giới để sử dụng ở sân chơi châu lục.

Thế nên mới có chuyện mỗi đội bóng ở Asian Cup 2023 đều được cấp riêng một sân tập để sử dụng từ ngày đầu tiên cho tới ngày cuối cùng tại giải, không đội nào phải dùng chung sân tập với đội nào, và ở mỗi sân tập đều được bố trí hệ thống phụ trợ tương tự sân chính, tất nhiên là kém hơn một chút về quy mô.

Công tác an ninh và bảo mật chiến thuật của Asian Cup 2023 cũng được thực hiện rất chặt chẽ, khi mà ở mọi địa điểm, từ sân tập, sân chính hay khách sạn rồi lối ra vào trung tâm báo chí đều có hệ thống máy soi chiếu hành lý, và phóng viên mỗi khi ra vào sân chính ở cửa an ninh đều phải trải qua quá trình quét mã QR trên thẻ tác nghiệp.

Còn với các sân tập thì luôn có hàng rào bao kín, với lối ra vào có nhân viên an ninh đứng gác dày đặc để bảo đảm không có bất cứ một sơ suất hay sự cố nào về vấn đề giữ bí mật chiến thuật.

Tuy nhiên, không phải mọi thứ ở Asian Cup 2023 đều hoàn hảo, chẳng hạn như việc chúng tôi - những phóng viên Việt Nam đã không thể kịp có mặt ở sân Lusail để tác nghiệp trong lễ khai mạc, dù đã đượcAFC cấp vé làm nhiệm vụ ở lễ khai mạc và trận khai mạc Asian Cup 2023. Để phòng hờ nguy cơ tắc đường, chúng tôi đã xuất phát trước giờ diễn ra lễ khai mạc gần 4 tiếng đồng hồ, nhưng cuối cùng chiếc xe taxi chở chúng tôi không thể vào gần sân Lusail do bị cấm đường.

Thư Doha: Trải nghiệm thế giới ở sân chơi châu lục - Ảnh 1.

Phóng viên TTVH, TTXVN tác nghiệp trên sân Lusail ở trận khai mạc Asian Cup 2023

Sau một hồi chạy lòng vòng quanh sân Lusail với mức tiền cước phí hơn 1 triệu đồng, chúng tôi buộc phải xuống xe để cuốc bộ vào sân với quãng đường lên tới gần 5km, và sau khi vào được sân thì chúng tôi cũng phải trải qua vô vàn khó khăn mới tìm được lối vào sân dành cho phóng viên ảnh do nhiều nhân viên bảo vệ quanh sân không biết cửa vào của truyền thông là nơi nào.

Đến lúc chúng tôi tìm được nơi cần tìm thì lễ khai mạc đã diễn ra được một nửa thời gian và dĩ nhiên chúng tôi không được quyền vào sân khi chương trình khai mạc đã diễn ra.

Với sức chứa 88.966 chỗ ngồi, Lusail là sân vận động lớn nhất Qatar và đồng thời cũng là sân vận động lớn nhất Trung Đông, thế nên việc phải đi bộ nhiều vòng quanh sân để tìm lối vào dành cho phóng viên ảnh thực sự là một trải nghiệm mà không nhiều người muốn lặp lại trong cuộc đời làm phóng viên.

Tuy nhiên, đây chỉ là một trục trặc nhỏ ngoài ý muốn, còn xét về cơ bản thì Asian Cup 2023 vẫn là giải đấu có công tác tổ chức được bảo đảm ở cấp độ rất cao, đem lại nhiều sự thuận lợi cho các phóng viên trong quá trình tác nghiệp.

Mặt khác, quy định mà AFC đặt ra dành cho các phóng viên cũng ở mức độ rất nghiêm khắc, và mỗi sai sót nếu có đều có thể dẫn tới nguy cơ bị tước thẻ tác nghiệp, nên chúng tôi luôn phải có ý thức để làm sao vừa hoàn thành yêu cầu công việc và đồng thời cũng tuân thủ chặt chẽ quy định của AFC. 


Huy Anh (Từ Doha, Qatar)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm