Thống kê chỉ ra Maguire không hề 'chém gió' về tỉ lệ thắng khi ra sân tại MU

13/10/2023 09:57 GMT+7 | Bóng đá Anh

Trung vệ Harry Maguire đã mỉa mai chỉ trích khi tuyên bố 'tỉ lệ thắng' của anh cao đến mức 'nực cười'. Sau đây là thống kê về điều đó.

Harry Maguire nói gì về tỉ lệ thắng của bản thân?

Trung vệ Harry Maguire mới chỉ đá chính một trận ở Ngoại hạng Anh mùa này sau khi được cho là có nguy cơ phải ra đi vào mùa Hè.

Phát biểu trong khi làm nhiệm vụ quốc tế tại ĐT Anh, cựu sao Leicester đã nói với các phóng viên: "Nếu bạn nhìn lại 15-20 trận ra sân gần đây nhất của tôi cho CLB và ĐTQG, tôi sẽ rất vui khi được ngồi đây và nói rằng tôi thực sự hài lòng với màn trình diễn của mình".

"Thành tích của tôi dưới thời HLV đã nói lên điều đó. Tôi chưa đá chính nhiều trận như mình muốn nhưng tỷ lệ thắng khi chơi lại cao đến mức nực cười".

"Tất nhiên, có những lúc tôi có thể làm được nhiều hơn và có thể tiến bộ hơn", Maguire nói thêm.

Thống kê chỉ ra Maguire không hề 'chém gió' về tỉ lệ thắng khi ra sân tại MU - Ảnh 2.

Thống kê về tỉ lệ thắng của Maguire khi so sánh với các đồng đội có 5 lần ra sân trở lên tại MU

 Số liệu thống kê có ủng hộ tuyên bố của Maguire?

Mới đây, Stats Performance đã đưa ra những thông số cho thấy tỷ lệ chiến thắng của các cầu thủ MU dưới thời Erik ten Hag, với 5 lần ra sân trở lên và 10 lần đá chính trở lên.

Các chỉ số của Maguire cũng được so sánh với các đồng đội như Lisandro Martinez, Victor Lindelof và Raphael Varane. Cầu thủ 30 tuổi này đã đúng khi tuyên bố về tỷ lệ thắng của mình khi so sánh với những cầu thủ khác có 5 lần ra sân trở lên dưới thời Ten Hag.

Trong 35 trận đấu kể từ khi Ten Hag nắm quyền, Maguire có 27 trận thắng với tỷ lệ 77% và là người đứng đầu danh sách. Tuy nhiên, trong bảng xếp hạng những người có hơn 10 lần đá chính, Maguire chỉ đứng thứ 3. Trung vệ người Anh đạt tỉ lệ thắng 78% trong số 18 trận ra sân từ đầu, xếp sau Tyrell Malacia và Alejandro Garnacho với tỷ lệ lần lượt là 83% và 79%.

Khi so sánh với các đồng nghiệp chơi cùng vị trí, Maguire đã có một thống kê đẹp. Điều này cho thấy quan điểm của anh vẫn đúng ở một phần nào đó.

Thống kê chỉ ra Maguire không hề 'chém gió' về tỉ lệ thắng khi ra sân tại MU - Ảnh 3.

Thống kê về tỉ lệ thắng của các cầu thủ có hơn 10 lần đá chính tại MU

Ở một thống kê khác, Maguire có nhiều pha đánh chặn và không chiến nhất trong trung bình mỗi 90 phút. Tuy nhiên, anh cũng là người mắc lỗi nhiều nhất mỗi trận khi so sánh với Martinez, Lindelof và Varane.

Dù vậy, chỉ có Martinez là hơn Maguire về số pha tắc bóng, kiểm soát bóng và cản phá mỗi 90 phút. Trong khi đó, hiệu suất 3,5 lần phá bóng mỗi trận của Maguire nhiều hơn Lindelof nhưng kém một chút so với Martinez và Varane.

Thống kê chỉ ra Maguire không hề 'chém gió' về tỉ lệ thắng khi ra sân tại MU - Ảnh 4.

Thống kê màn trình diễn trung bình của hậu vệ MU mỗi 90 phút

Không rõ liệu tương lai của Maguire tại MU có tốt hơn khi HLV Ten Hag nhìn thấy những bảng thống kê này hay không. Cầu thủ 30 tuổi vẫn còn hợp đồng tới năm 2025 và tuyên bố vừa qua như một lời khẳng định cho việc anh sẽ chiến đấu cho suất đá chính thường xuyên tại đội bóng này.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm