Thời tiết Tết Dương lịch 2022: Miền Bắc hửng nắng, miền Trung ít mưa, miền Nam ngày nắng

25/12/2021 17:16 GMT+7 | Thời tiết

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2022 (ngày 1-3/1), thời tiết miền Bắc trưa chiều hửng nắng, miền Trung ít mưa, miền Nam ngày nắng.

Cuối tuần Bắc Bộ và Trung Bộ mưa rét

Cuối tuần Bắc Bộ và Trung Bộ mưa rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, 2 ngày cuối tuần (25-26/12), không khí lạnh gây mưa rét cho Bắc Bộ và Trung Bộ.

Cụ thể, khu vực Bắc Bộ có mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng. Trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-15 độ C, vùng núi có nơi 6-8 độ C; nhiệt độ cao nhất phổ biến 19-22 độ C, riêng khu Tây Bắc 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Miền Trung ít mưa, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ, riêng khu vực Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào. Phía Bắc trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-19 độ C, nhiệt độ cao phất phổ biến 21-24 độ C; phía Nam nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-24 độ C, nhiệt độ cao phất phổ biến 26-30 độ C.

Chú thích ảnh
Dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2022, thời tiết miền Bắc trưa chiều hửng nắng. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa dông cục bộ, ngày nắng. Khu vực Tây Nguyên nền nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, nhiệt độ cao nhất 25-29 độ C; khu vực Nam Bộ nên nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Thủ đô Hà Nội ít mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa, chiều hửng nắng. Trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-15 độ C; nhiệt độ cao nhất phổ biến 19-22 độ C.

Dự báo chi tiết cho các khu vực đêm 25 và ngày 26/12: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, riêng khu Tây Bắc cục bộ có mưa vừa, mưa to, khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét, từ ngày 26/12 trời chuyển rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, có nơi dưới 10 độ C; cao nhất 14-17 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5. Trời rét, từ ngày 26/12 trời chuyển rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, riêng vùng núi 9-12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C; cao nhất 14-17 độ C, vùng núi 12-15 độ C.

Chú thích ảnh
Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào. Gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3-4. Trời rét, từ ngày 26/12 trời chuyển rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ C, cao nhất 14-17 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào và có nơi có dông; phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Bắc đến Tây Bắc mạnh dần lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét, riêng phía Bắc từ ngày 26/12 trời chuyển rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 13-16 độ; phía Nam 16-19 độ; cao nhất 15-18 độ C, phía Nam 19-22 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3, ngày 26/12 mạnh dần lên cấp 3-4. Phía Bắc đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, phía Nam có nơi trên 23 độ C; cao nhất phía Bắc 23-26 độ C, phía Nam 27-29 độ C.

Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 17 độ C; cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Minh Nguyệt/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm