Thời tiết hôm nay: Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ nắng khô, vùng núi rét đậm

30/11/2021 07:15 GMT+7 | Thời tiết

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 30/11, không khí lạnh đã tiến sát đến biên giới và sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, từ trưa và chiều ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung Bộ.

Không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ miền Bắc giảm mạnh

Không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ miền Bắc giảm mạnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 29/11, phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Tuy nhiên, không khí lạnh tăng cường kết hợp với trường phân kỳ trên cao, Bắc Bộ duy trì trạng thái đêm không mưa, ngày nắng; sáng sớm có sương mù. Từ đêm 1/12, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ giảm mạnh, phổ biến 11-14 độ C, vùng núi từ 7-10 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C; trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xuất hiện sương muối.

Từ sáng 30/11, trong đất liền gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5; Vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2-3m. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và khu vực giữa Biển Đông gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2-4m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3-5m.

Từ đêm 30/11, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2-4m. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2.

Chú thích ảnh
Không khí lạnh tăng cường

Các chuyên gia khuyến cáo, người dân cần đề phòng khi thời tiết thay đổi, rét đậm xảy ra. Ngư dân cùng các tàu, thuyền đang hoạt động trong vùng nguy hiểm đề phòng, thực hiện các biện pháp cần thiết, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản.

Dự báo chi tiết các khu vực ngày và đêm 30/11: Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm. Vùng núi cao có khả năng xuất hiện sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 12 độ C; cao nhất 23-26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Vùng núi cao có khả năng xuất hiện sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi 10-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; cao nhất 22-25 độ C.

Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ. Gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ C, cao nhất 23-25 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng Thừa Thiên-Huế ngày có mưa vừa, mưa to, có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Gió Bắc đến Tây Bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Phía Bắc sáng và đêm trời rét; phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, phía Bắc có nơi dưới 16 độ C; cao nhất 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 3. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, phía Bắc có nơi dưới 21 độ C; cao nhất 24-27 độ C, phía Nam 27-30 độ C.

Tây Nguyên nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C; cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; đêm có mưa rào và dông rải rác, khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 28-31 độ C.

Minh Nguyệt/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm