Thời tiết: Dự báo thời tiết hôm nay ngày 18/4/2020. Dự báo thời tiết VTV

18/04/2020 01:40 GMT+7 | Thời tiết

Thời tiết: Dự báo thời tiết hôm nay 18/4/2020. Dự báo thời tiết VTV. Thời tiết ngày 18 tháng 4. Thời tiết hôm nay. Dự báo thời tiết ngày mai. Thời tiết 3 ngày tới. Dự báo thời tiết 10 ngày tới.

Từ ngày 18-24/4, các khu vực đề phòng thời tiết nguy hiểm vào chiều tối và đêm

Từ ngày 18-24/4, các khu vực đề phòng thời tiết nguy hiểm vào chiều tối và đêm

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ ngày 18/4 - 21/4, khu vực Bắc Bộ ít mưa, ngày nắng; từ ngày 22-24/4 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông nhiều nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thethaovanhoa.vn cập nhật dự báo thời tiết hôm nay ngày 18/4/2020 (nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia).

 

* Thời tiết Hà Nội:

Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ; sau không mưa, trưa chiều trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ

 

* Thời tiết phía Tây Bắc Bộ:

Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông; sau có mưa rào vài nơi, riêng khu Tây Bắc ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ, riêng khu Tây Bắc 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

 

* Thời tiết phía Đông Bắc Bộ:

Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa nhỏ rải rác; ngày có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ

 

* Thời tiết Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế:

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ; riêng vùng núi phía tây 31-34 độ, có nơi trên 35 độ

 

* Thời tiết Đà Nẵng - Bình Thuận:

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ

 

* Thời tiết Tây Nguyên:

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 35 độ

 

* Thời tiết Nam Bộ:

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ

 

 

* Dự báo thời tiết VTV:

 

thời tiết, thoi tiet, thời tiết hôm nay, dự báo thời tiết hôm nay, dự báo thời tiết, dự báo thời tiết VTV, thời tiết ngày mai, thời tiết 3 ngày, dự báo thời tiết 10 ngày

Các từ khóa tìm kiếm: thời tiết, thoi tiet, dự báo thời tiết, thời tiết hôm nay, dự báo thời tiết ngày mai, dự báo thời tiết 3 ngày tới, dự báo thời tiết 10 ngày tới, dự báo thời tiết VTV, thời tiết Hà Nội, dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay, dự báo thời tiết mới nhất, thời tiết Hải Phòng, thời tiết Thanh Hoá, thời tiết Thái Bình, thời tiết Nam Định, thời tiết Thái Nguyên, thời tiết Đà Nẵng, thời tiết Cần Thơ, thời tiết Thành phố Hồ Chí Minh

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm