Tháng 2/2022 là đỉnh điểm của mùa Đông với nhiều đợt không khí lạnh liên tục ở miền Bắc

18/02/2022 07:24 GMT+7 | Thời tiết

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 19 đến 23/2/2022, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng trải qua đợt rét đậm, rét hại mạnh nhất kể từ đầu mùa đông đến nay.

Không khí lạnh tăng cường ảnh hưởng đến Bắc Bộ từ chiều 18/2

Không khí lạnh tăng cường ảnh hưởng đến Bắc Bộ từ chiều 18/2

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều 18/2, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi Bắc Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Đây cũng có thể là đợt rét sâu nhất trong mùa đông năm nay (2021-2022). Trong đó, miền Bắc sẽ đón đợt rét nhất từ đầu mùa Đông khiến một số nơi ở vùng núi cao có thể xuất hiện băng giá, mưa tuyết.

Miền Bắc sẽ đón đợt rét nhất từ đầu mùa Đông, có thể xuất hiện băng giá, mưa tuyết   

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo khí hậu (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia), tháng 2/2022 là đỉnh điểm của mùa đông 2021-2022 với nhiều đợt không khí lạnh liên tục hoạt động ở miền Bắc, có khả năng gây ra những đợt rét đậm, rét hại, đặc biệt khoảng 10 ngày cuối tháng 2. Không khí lạnh kết hợp với các điều kiện khí tượng khác khiến miền Bắc vừa mưa, vừa rét, trời nhiều sương.      

Chú thích ảnh
Miền Bắc rét đậm, rét hại kèm theo mưa

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường liên tục nên từ 27 Tết đến nay, các tỉnh, thành phố ở khu vực miền Bắc luôn ở trong tình trạng rét đậm, rét hại kèm theo mưa nhỏ, mưa phùn.   

Từ ngày 19 đến 23/2, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng trải qua đợt rét đậm, rét hại mạnh nhất kể từ đầu mùa đông đến nay. Đây cũng có thể là đợt rét sâu nhất trong mùa đông năm nay (2021-2022).   

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, do tác động của không khí lạnh và mưa nên có khả năng xảy ra một đợt rét hại diện rộng, nhiệt độ thấp nhất khu vực Đồng bằng phổ biến từ 8-10 độ C, các tỉnh vùng núi, trung du nhiệt độ từ 4-6 độ C, khu vực núi cao có nơi xấp xỉ 0 độ C; khu vực vùng núi phía Bắc có khả năng cao xảy ra hiện tượng mưa tuyết, băng giá. Từ ngày 21 đến 23/2, các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ có mưa, mưa rào; phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.   

Cùng với nền nhiệt giảm sâu, đợt không khí lạnh mạnh còn khiến các tỉnh miền Bắc và miền Trung có mưa, mưa rào và có nơi có giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.   

Chú thích ảnh
Vùng núi, trung du nhiệt độ từ 4-6 độ C. Ảnh: TTXVN

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, đến tháng 3, không khí lạnh sẽ suy giảm dần về cường độ. Tuy nhiên do ảnh hưởng của không khí lạnh lệch Đông, nên ở Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa thời kỳ này có nhiều ngày mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù.         

Mùa xuân năm nay cũng được nhận định ẩm ướt hơn so với trung bình nhiều năm trước đó.

Một số đợt rét hại nhất trong lịch sử những năm gần đây      

- Đợt rét từ 14/1 đến 20/2/2008 (38 ngày) dài nhất trong lịch sử, nhiệt độ thấp nhất: Sa Pa (Lào Cai): -1,0 độ C, Mẫu Sơn (Lạng Sơn): -2 độ C. Đợt rét đã làm 137.932 con gia súc bị chết.  

 - Đợt rét từ 3/1 đến 3/2/2011 (31 ngày) với nhiệt độ thấp nhất: Sa Pa (Lào Cai) 0 độ C, Mẫu Sơn (Lạng Sơn): -3,6 độ C. Đợt rét đã làm trên 30.000 con gia súc chết.   

- Đợt rét từ 22 đến 28/1/2016 có nhiệt độ thấp trong lịch sử, xảy ra trên diện rộng; một số điểm nhiệt độ rất thấp như: Mẫu Sơn (Lạng Sơn) -5,0 độ C, Sa Pa (Lào Cai) -4,2 độ C. Đợt rét đã làm 36.678 con gia súc bị chết.   

- Đợt rét từ ngày 7 đến 13/1/2021 với nhiệt độ thấp nhất: Sa Pa (Lào Cai) -2,2 độ C, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) -3,4 độ C, trên địa bàn huyện Bát Xát và thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai đã xuất hiện mưa tuyết. Đợt rét đã làm 2.354 con gia súc bị chết (Thừa Thiên Huế: 900 con).

Phương Phương/TTXVN (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm