Nhiều vùng biển gió mạnh cấp 8-10, giật cấp 14, biển động dữ dội

19/12/2021 18:20 GMT+7 | Thời tiết

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 9 kết hợp với không khí lạnh nên ở Quy Nhơn (Bình Định) đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; khu vực từ Quảng Ngãi đến Phú Yên có gió giật cấp 6; đảo Lý Sơn mạnh cấp 7, giật cấp 9. Khu vực từ Quảng Nam đến Khánh Hòa đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Bão số 9 đổi hướng di chuyển trên vùng biển phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa, giật trên cấp 17

Bão số 9 đổi hướng di chuyển trên vùng biển phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa, giật trên cấp 17

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 10 giờ ngày 19/12, vị trí tâm bão số 9 ở khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 111,0 độ Kinh Đông, cách Bình Định - Phú Yên khoảng 210 km về phía Đông.

Trên biển, vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 8-11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17; sóng biển cao từ 8-10 m; biển động dữ dội. Khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10; riêng vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 7-8, sau tăng lên cấp 9-10, vùng gần tâm bão cấp 11-12, giật cấp 14; sóng biển cao từ 6-8 m; biển động dữ dội.

Vùng biển ngoài khơi Thừa Thiên - Huế đến Phú Yên có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão cấp 11-12, giật cấp 14; sóng biển cao từ 6-8m; biển động dữ dội. Vùng biển ven bờ (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão cấp 9-11, giật cấp 13; sóng biển cao từ 2-5m; biển động dữ dội. 

Về diễn biến bão số 9: Hồi 13 giờ ngày 19/12, vị trí tâm bão ở khoảng 14,0 độ Vĩ Bắc; 110,9 độ Kinh Đông, cách Bình Định - Phú Yên khoảng 200 km về phía Đông, cách đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) khoảng 280 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-165 km/giờ), giật cấp 17. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 200 km tính từ tâm bão.

Chú thích ảnh
Người dân thôn Mỹ Quang Nam, xã An Chấn, huyện Tuy An, Phú Yên sử dụng bao cát gia cố lại nhà ở hạn chế xâm thực của sóng biển. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN

Dự báo đến 13 giờ ngày 20/12, bão số 9 di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc sau đổi hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km. Vị trí tâm bão ở khoảng 18,0 độ Vĩ Bắc; 111,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 170 km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135 km/giờ), giật cấp 14.

Vùng nguy hiểm trên biển, ven biển trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 11,5 đến 20,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 113,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè biển trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

Đến 13 giờ ngày 21/12, bão số 9 đổi hướng di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km. Vị trí tâm bão ở khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc; 114,7 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 240 km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông đến 13 giờ ngày 21/12, (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 16,5 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 109,0 đến 116,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

Đến 13 giờ ngày 22/12, bão số 9 đổi hướng di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp. Trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 21,0 độ Vĩ Bắc; 117,5 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40 km/giờ). Cấp độ rủi ro thiên tai: Vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông cấp 4; khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển từ Thừa Thiên - Huế đến Phú Yên cấp 3.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết thêm, chiều và đêm 19/12, trên đất liền ven biển các tỉnh, thành phố Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, có gió mạnh cấp 5-6, giật cấp 7; ven biển các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Khu vực từ Thừa Thiên - Huế đến Phú Yên tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 40-80 mm, có nơi trên 120 mm. Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Dự báo các khu vực đêm 19/12 và ngày 20/12: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, có nơi dưới 10 độ C; cao nhất 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi 9-12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C; cao nhất 20-23 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C; cao nhất 21-23 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào và có nơi có dông, riêng Thừa Thiên - Huế đêm có mưa vừa, mưa to; gió mạnh cấp 5-6, giật cấp 7. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3-4. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 15-18 độ C, phía Nam 17-20 độ C; cao nhất 20-23 độ C, phía Bắc có nơi trên 23 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc nhiều mây, đêm có mưa vừa, mưa to, ngày có mưa rải rác; phía Nam có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Đêm có gió mạnh cấp 5-6, giật cấp 7. Riêng các tỉnh ven biển Quảng Ngãi, Bình Định có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; từ ngày 20/12, gió giảm dần. Phía Bắc trời lạnh. Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, phía Nam có nơi trên 23 độ C; cao nhất phía Bắc 23-26 độ C; phía Nam 27-30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên đêm nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; ngày có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 16 độ C;cao nhất 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 29-32 độ C.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm