Cảnh báo mưa dông, lốc xoáy, gió giật mạnh trên nhiều vùng biển

29/11/2021 20:59 GMT+7 | Thời tiết

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tối 29/11, không khí lạnh ở phía Bắc đang tăng cường xuống phía Nam. Rãnh áp thấp ở phía Nam có trục ở khoảng 5-8 độ Vĩ Bắc nối với vùng áp thấp ở vào khoảng 5,5-6,5 độ Vĩ Bắc; 104,5-105,5 độ Kinh Đông.

Trung Bộ, Nam Bộ và Tây Nguyên duy trì mưa dông, đề phòng thời tiết nguy hiểm

Trung Bộ, Nam Bộ và Tây Nguyên duy trì mưa dông, đề phòng thời tiết nguy hiểm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên ngày và đêm 18/11, Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ gần sáng và ngày 30/11, vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2-3m. Đêm 29 và ngày 30/11, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và khu vực giữa Biển Đông gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2-4m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3-5m.

Chú thích ảnh
Nhiều nơi có mưa dông

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao, đêm 29 và ngày 30/11, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan, vùng biển phía Nam của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Trên đất liền, từ gần sáng 30/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, đến chiều ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Từ đêm 1/12, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ giảm mạnh, phổ biến 11-14 độ C, vùng núi từ 7-10 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C; trời rét, có nơi rét đậm. Vùng núi cao có khả năng xuất hiện sương muối.

Hiện Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên đang có mưa lớn nên từ 22 giờ ngày 29 đến 4 giờ ngày 30/11, lũ trên các sông từ Quảng Nam đến Bình Định, Kon Tum và Gia Lai tiếp tục lên; riêng lũ trên sông Vệ (Quảng Ngãi) và sông Kôn (Bình Định) lên trên mức báo động 3 từ 0,6-0,8m. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị từ Thừa Thiên-Huế đến Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên; đề phòng mưa lũ ảnh hưởng đến an toàn hồ chứa trên địa bàn từ Quảng Nam đến Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên.

Các chuyên gia khuyến cáo, ngư dân cần thường xuyên cập nhật thông tin dự báo thời tiết, đưa tàu, thuyền đang hoạt động trong vùng nguy hiểm đến nơi tránh trú, thực hiện biện pháp cần thiết, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đề nghị các địa phương trong vùng nguy hiểm tổ chức lực lượng để canh gác, cắm biển cảnh báo.

Minh Nguyệt/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm