Cả nước có mưa, Hà Nội sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng

05/10/2022 07:07 GMT+7 | Thời tiết

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày và đêm 5/10 nhiều khu vực có mưa và dông, cục bộ có mưa to, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Bắc Bộ sáng sớm có sương mù, ngày nắng

Bắc Bộ sáng sớm có sương mù, ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 21/3, Bắc Bộ vẫn tiếp tục duy trì trạng thái có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 5/10: Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C; cao nhất  30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C,  vùng núi có nơi dưới 23 độ C; cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất  24-26 độ C, cao nhất 31-33 độ C.

Chú thích ảnh
Thủ đô Hà Nội sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng

Các tỉnh từ Thanh Hóa dến Thừa Thiên - Huế  có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 29-32 độ C, riêng phía Bắc có nơi trên 32 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng - Bình Thuận có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa rào, dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Khu vực Nam Bộ  có mưa rào, dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Trước những hình thái thời tiết nguy hiểm trên, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cảnh báo, hiện tượng dông, lốc, sét, gió giật mạnh tiềm ẩn mạnh nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân. Lốc xoáy thường xảy ra cùng với những cơn dông mạnh. Khi có các thông tin cảnh báo mưa dông, người dân cần tránh trú ở những nơi an toàn tại các công trình xây dựng kiên cố.

Người dân lưu ý theo dõi chặt chẽ cảnh báo trên các phương tiện truyền thông để có biện pháp đề phòng thiệt hại do dông, lốc gây ra.

Thắng Trung/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm