Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất có nơi dưới 15 độ C

27/03/2022 07:32 GMT+7 | Thời tiết

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 27/3, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc Bắc Bộ. Bộ phận không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Thời tiết 24/3: Bắc Bộ sáng và đêm có mưa nhỏ rải rác, trưa hửng nắng

Thời tiết 24/3: Bắc Bộ sáng và đêm có mưa nhỏ rải rác, trưa hửng nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 24/3, Bắc Bộ ngày có mưa nhỏ vài nơi, trưa hửng nắng, đêm có mưa nhỏ rải rác, gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức 22-24 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên ngày 27/3, Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Chú thích ảnh
Ngày 27/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C.

Ngày 27/3, trong đất liền có gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4; vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 1,5-3m.Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 27/3: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ C, riêng khu Tây Bắc 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21-24 độ C, riêng khu vực đồng bằng 23-25 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ C; cao nhất: 21-24 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.  Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C; cao nhất ở phía Bắc 25-28 độ C, phía Nam 30-33 độ C.

Chú thích ảnh
Ảnh minh hoạ

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào, dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá,  gió giật mạnh. Gió Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C; cao nhất: 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào, dông rải rác, đêm không mưa; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C; cao nhất: 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; cao nhất 32-35 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ C.

Hoàng Nam/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm