Bắc Bộ duy trì mưa dông, Trung Bộ, Nam Bộ và Tây Nguyên mưa dông về chiều tối

14/08/2022 07:57 GMT+7 | Thời tiết

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết tại các tỉnh miền Bắc ngày 14/8 có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Các tỉnh miền núi phía Bắc từ Hà Tĩnh trở ra chỉ động ứng phó với thời tiết nguy hiểm

Các tỉnh miền núi phía Bắc từ Hà Tĩnh trở ra chỉ động ứng phó với thời tiết nguy hiểm

Ngày 6/8, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai ban hành văn bản số 413/VPTT gửi các tỉnh miền núi phía Bắc từ Hà Tĩnh trở ra về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc, sét và nguy cơ xảy ra lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Trong khi đó, các tỉnh miền Trung trời nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Khu vực Tây Nguyên và các tỉnh Nam Bộ trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày và đêm 14/8: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Chú thích ảnh
Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Nam cấp 2 - 3. Ảnh minh họa

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C.

Khu vực Thanh Hoá đến Thừa Thiên - Huế có mây, có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C, phía Nam có nơi trên 33 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C.

Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C. Các tỉnh Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; ngày nắng. Gió Tây Nam cấp 2 - 3.  Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Lý Thanh Hương/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm