Thị trường chuyển nhượng mùa Đông: Bom tấn nào sẽ nổ?

03/01/2024 22:07 GMT+7 | Bóng đá Anh

Kỳ chuyển nhượng mùa đông vào tháng 1 hàng năm đã chính thức mở cửa tại nước Anh. Premier League cùng một số giải hàng đầu khác đang rục rịch với những cuộc đàm phán. Vậy đâu là những thương vụ dễ xảy ra nhất?

Kylian Mbappe

Khả năng tiền đạo của Paris Saint-Germain rời Parc des Princes trong tháng này là rất nhỏ, nhưng không phải là không thể, khi hợp đồng của anh sẽ đáo hạn vào cuối mùa giải năm nay. PSG không muốn mất trắng Mbappe trong bối cảnh Real Madrid đang rất muốn ký hợp đồng với chân sút 25 tuổi. Về phần mình, Real Madrid sẽ gặp khó nếu chờ tới mùa Hè 2024 khi viễn cảnh một số đội bóng tại Premier League vào cuộc.

Jadon Sancho

MU đang muốn bán Sancho và sau khi bị trục xuất khỏi đội một kể từ cuộc cãi vã công khai với HLV Ten Hag vào tháng 9/2023, ngôi sao người Anh cũng rất muốn rời Old Trafford. Thế nhưng, đội bóng cũ Dortmund đang lưỡng lự về mức lương của Sancho và một lời đề nghị từ Saudi Pro League có thể xuất hiện. Phương án khả dĩ nhất là một hợp đồng cho mượn, và MU gánh một phần lương của Sancho hiện tại.

Conor Gallagher

Huấn luyện viên của Chelsea, Pochettino, đã khẳng định ông muốn giữ chân tiền vệ Conor Gallagher. Tiền vệ người Anh đã đá chính 19 trong số 20 trận đấu của Chelsea mùa này. Thế nhưng, Gallagher đang bị chèo kéo bởi Tottenham, Newcastle và Crystal Palace. Hợp đồng của tiền vệ 23 tuổi với "The Blues" vẫn còn thời hạn 18 tháng, nhưng Chelsea lại đang cần tiền để tái đầu tư vào một tiền đạo như Ivan Toney hay Victor Osimhen.

Thị trường chuyển nhượng mùa Đông: Bom tấn nào sẽ nổ? - Ảnh 1.

Mbappe đứng trước cơ hội gia nhập Real Madrid

Raphael Varane

MU đã không chọn kích hoạt hợp đồng tự động gia hạn 1 năm với Raphael Varane. Điều này đồng nghĩa với việc ngôi sao người Pháp sẽ ra đi vào mùa Hè. Dù vậy, "Quỷ đỏ" vẫn còn đủ thời gian để cân nhắc khả năng gia hạn hợp đồng từ nay cho tới tháng 6. Với việc các trung vệ đang chuẩn bị trở lại sau chấn thương như Harry Maguire, Lisandro Martinez hay Victor Lindelof, HLV Ten Hag đã không còn lo lắng nếu Varane ra đi. Đội bóng cũ Real Madrid và nhà vô địch nước Đức Bayern Munich đang muốn đưa Varane về như một cầu thủ dự bị chiến lược, trong khi các "đại gia" tại Saudi Pro League cũng theo dõi sát sao tình hình của ngôi sao MU.

Victor Osimhen

Victor Osimhen đã gia hạn hợp đồng với Napoli vào tháng trước, với điều khoản kéo dài thời hạn tới cuối mùa giải 2025-26. Tuy nhiên, báo chí Ý cho rằng thỏa thuận mới sẽ bao gồm điều khoản giải phóng 120 triệu bảng và điều này có thể giúp các "ông lớn" châu Âu mang về chân sút 23 tuổi một cách thuận lợi.

Arsenal và Chelsea đều là những CLB rất muốn chiêu mộ tuyển thủ Nigeria. Tuy nhiên, Napoli muốn giữ chân Osimhen, ít nhất là tới hết mùa giải năm nay.

Kalvin Phillips

Pep Guardiola cho biết ông sẽ không từ chối đề nghị nào dành cho tiền vệ Kalvin Phillips. Man City không sử dụng tuyển thủ Anh quá nhiều kể từ khi Phillips chuyển đến từ Leeds United với giá 42 triệu bảng vào năm 2022. Newcastle, Juventus và PSG đều quan tâm đến cầu thủ 28 tuổi. Do đó, Phillips sẽ là một trong cầu thủ dễ chuyển nhượng nhất trong tháng 1.

Joao Palhinha

Palhinha đã ký hợp đồng mới có thời hạn 5 năm với Fulham, sau khi thương vụ chuyển đến Bayern Munich trị giá 55 triệu bảng không thành công trong những giờ cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa Hè. Bất chấp thỏa thuận mới với Fulham, tương lai của Palhinha vẫn bỏ ngỏ khi Bayern giữ sự quan tâm dành cho tiền vệ người Bồ Đào Nha và một số CLB ở Anh cũng đang theo dõi tình hình. Liverpool, Arsenal, MU và Newcastle đều đang tìm kiếm một tiền vệ chất lượng và cầu thủ 28 tuổi sẽ là một lựa chọn không tồi.

Thị trường chuyển nhượng mùa Đông: Bom tấn nào sẽ nổ? - Ảnh 2.

Tương lai De Gea sẽ được làm rõ trong tháng 1 này?

Aaron Ramsdale

Dù ký hợp đồng mới có thời hạn 4 năm với Arsenal vào tháng 5/2023, nhưng thủ môn Ramsdale đã đánh mất vị trí số 1 vào tay David Raya. Ramsdale cũng đối mặt nguy cơ vắng mặt trong danh sách của ĐT Anh dự EURO 2024 nếu không kịp trở lại thi đấu ở đội 1. HLV Mikel Arteta không muốn bán Ramsdale trong tháng này, nhưng nếu Arsenal nhận được lời đề nghị đủ sức nặng, cựu thủ môn của Sheffield có thể sẽ ra đi. Newcastle đang tìm kiếm thủ môn mới do Nick Pope phải nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương vai, vì vậy, việc đội chủ sân St James' Park mượn Ramsdale sẽ là một giải pháp tuyệt vời cho tất cả.

Dominic Solanke

Cựu tiền đạo của Chelsea và Liverpool đã ký hợp đồng mới có thời hạn 4 năm với Bournemouth vào tháng 9, nhưng phong độ cao của anh mùa này (12 bàn sau 19 trận ở Premier League) đã lọt vào "mắt xanh" của West Ham, Chelsea và Arsenal. Dù Bournemouth không muốn bán đi đội trưởng của mình, nhưng họ có thể thu về khoản lợi nhuận lớn khi mua Solanke về từ Liverpool với giá chỉ 19 triệu bảng vào năm 2018.

David De Gea 

Cựu thủ môn của MU đã trở thành cầu thủ tự do kể từ khi rời Old Trafford vào tháng 7 năm ngoái. Tương lai của De Gea vẫn bất định dù anh không có ràng buộc với bất cứ đội bóng nào. Việc chiêu mộ De Gea với giá 0 đồng sẽ là một thương vụ hấp dẫn với nhiều đội bóng như Real Madrid, Inter Milan, Newcastle, Nottingham và các câu lạc bộ ở Saudi Arabia. Thủ thành 33 tuổi đang nhẫn nại chờ đợi lời đề nghị phù hợp, nhưng vì đã nghỉ thi đấu tới 6 tháng nên khả năng trở lại thi đấu trong tháng này của De Gea là rất cao.

Thị trường chuyển nhượng mùa Đông của Ngoại hạng Anh, Bundesliga và Ligue 1 đã mở cửa vào lúc 0h00 ngày 1/1 và sẽ kết thúc vào ngày 1/2. Khác với 3 giải đấu trên, thị trường chuyển nhượng mùa Đông ở Serie A và La Liga bắt đầu muộn hơn 1 ngày (mở cửa hôm 2/1) nhưng cũng sẽ đóng cửa vào ngày 1/2.


Viết Thành

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm