XÚC ĐỘNG: Đối thủ của Chapecoense tổ chức lễ tưởng niệm các cầu thủ xấu số

01/12/2016 15:10 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – CLB Atletico Nacional, đối thủ của Chapecoense ở Chung kết Copa Sudamericana 2016, đã tổ chức lễ tưởng niệm các cầu thủ qua đời vì tai nạn máy bay ngay tại sân nhà của mình.

Nếu không phải chiếc máy bay chở các cầu thủ đội Chapecoense gặp nạn vào đầu tuần này, trận lượt đi Chung kết Copa Sudamericana 2016 đã diễn ra vào tối nay. Theo lịch thi đấu, Chapecoense và Atletico Nacional phải đá trận Chung kết lượt đi, nhưng Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ CONMEBOL đã quyết định hủy trận đấu này vì thảm họa máy bay đã cướp đi sinh mạng của 22 cầu thủ bên phía Chapecoense.

Thế nhưng sân vận động của Atletico Nacional không hề vắng lặng vào tối hôm thứ Tư tuần này. Vào cái đêm mà đáng lẽ trận Chung kết lượt đi Copa Sudamericana 2016 lẽ ra phải diễn ra, đội bóng của Colombia Atletico Nacional đã quyết định tổ chức buổi lễ tưởng niệm những cầu thủ Chapecoense xấu số tại sân nhà của mình là Atanasio Girardot ở Medellin. CLB này cũng đã đăng tải clip ghi lại buổi lễ tưởng niệm trên trang facebook của họ.


Các CĐV của Atletico Nacional tưởng niệm những cầu thủ 
Chapecoense xấu số





Các cầu thủ của Atletico Nacional đã tụ tập ở vòng tròn trung tâm trên sân. Trong khi đó trên khán đài, các CĐV của họ hô vang những thông điệp ủng hộ những người thân của các cầu thủ đã qua đời vì tai nạn máy bay ở Colombia: “Mọi người ở trên khắp lục địa xin hãy nhớ tới họ. Chúng ta sẽ không bao giờ quên những nhà vô địch”. Sân nhà của Atletico Nacional chìm ngập với hàng ngàn ngọn nến lung linh trên tay của các CĐV trong buổi lễ tưởng niệm này. Trong khi đó màn hình lớn ở sân đã hiển thị dòng chữ “Nhà vô địch bất diệt”. CLB Atletico Nacional cũng đã yêu cầu CONMEBOL trao chức vô địch cho Chapecoense.


Fox Sport Brasil để màn hình đen trong 90 phút để tưởng niệm các cầu thủ 
Chapecoense qua đời vì tai nạn máy bay

Thị trưởng của thành phố Medellin Federico Gutierrez cũng tham gia buổi lễ tưởng niệm này mà trong đó, có màn thả 71 chim bồ câu, tượng trưng cho 71 nạn nhân của thảm họa máy bay vào hôm thứ Ba tuần này. 

“Điều tồi tệ nhất của một xã hội là sự dửng dưng với nhau. Chúng tôi từng sống trong thành phố bạo lực nhất thế giới và chúng tôi biết sự thờ ơ là như thế nào. Nhưng tất cả chúng ta cần đoàn kết lại”, ông Federico Gutierrez phát biểu.

Trong khi đó, đài Fox Sports Brasil đã ngừng phát sóng trận đấu này. Thay vì tường thuật trận đấu (đã bị hoãn lại), Fox Sports Brasil đã tưởng niệm các cầu thủ qua đời vì tai nạn máy bay ở Colombia, thông qua việc để màn hình đen trong 90 phút, kèm theo thông điệp: “Trong thời khắc khó khăn này, mỗi tin nhắn giống như một cái ôm. Chúng ta ôm lấy nhau và cùng hàn gắn tất cả những mảnh vỡ của trái tim lại”.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm