Xe đạp: ADC Truyền hình Vĩnh Long trẻ hóa vì tương lai

20/11/2015 11:02 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Từng được xem là một trong những thế lực trong làng xe đạp đường trường Việt Nam nhưng tại những giải trong nước gần đây, đội đua đất Vĩnh đã không có được thành tích tốt. Điều này đã khiến cho lãnh đạo ra quyết tâm trẻ hóa. Cuộc đua Nam Kỳ Khởi Nghĩa 2015 đánh dấu sự thay đổi này.


Tại giải năm nay, ADC THVL chỉ cử lực lượng tham dự với 4 tay đua trẻ thế hệ 9x. Đó là Nguyễn Minh Luận (1997), Nguyễn Hoàng Sang (1993), Nguyễn Phạm Quốc Khang (1996) và đội trưởng Trịnh Đức Tâm (1992).

Nhìn vào danh sách này, giới chuyên môn không khỏi bất ngờ vì lực lượng của ADC THVL không có sự hiện diện của nhiều tay đua chủ lực, trong đó phải kế đến Tăng Trí Hùng, Hồ Hoàng Sơn, Áo vàng 2013 Hồ Văn Phúc và đặc biệt là tay đua từng đoạt HCV SEA Games Bùi Mình Thụy.

Lý giải về những sự vắng mặt này, HLV trưởng Nguyễn Huy Hùng cho biết: “Năm nay đội không có sự góp mặt của nhiều tay đua mạnh vì nhiều lý do khác nhau. Tay đua Hồ Hoàng Sơn vừa mới lập gia đình nên đã xin phép vắng, Tăng Trí Hùng đã xin nghỉ hẵn để chuyển sang làm kinh doanh còn Hồ Văn Phúc và Bùi Minh Thụy không có được phong được tốt trong thời gian gần đây”.

Theo HLV Huy Hùng, về trường hợp của Hồ Văn Phúc và Bùi Minh Thụy, nguyên nhân chính là do 2 tay đua này có những dấu hiệu mệt mỏi và đã không hoàn thành các giáo án luyện tập trước giải.

Ông nói thêm: “Phúc và Thụy đều là những tay đua quan trọng của đội và đã có thâm niêm hơn 10 năm công hiến cho xe đạp Vĩnh Long. BHL rất trân trọng những đóng góp của các em nhưng việc không thể hiện sự chuyên nghiệp trong thời gian chuẩn bị trước giải cũng như các em không có được phong tốt trong thời gian vừa qua, chúng tôi buộc phải để các em ở nhà và tạo điều kiện cho những tay đua trẻ khác”.


Từng đoạt Áo vàng giải Nam Kỳ khởi nghĩa 2013 nhưng Hồ Văn Phúc (giữa) đã không được trọng dụng ở giải năm nay vì mất phong độ

Cũng theo HLV Huy Hùng, Phúc và Thụy cần phải tập luyện chăm chỉ hơn trong thời gian tới thì mới có thể trở lại đội thi đấu ở các giải vào đầu năm tới.

Không có những tay đua trụ cột nhưng các tay đua trẻ dưới sự dẫn dắt của đội trưởng, tuyển thủ quốc gia Trịnh Đức Tâm đã thi đấu khá tốt. ADC THVL đang xếp vị trí thứ 3 ở giải đồng đội, còn tay đua Nguyễn Hoàng Sang đang nằm trong tốp tranh Áo vàng.

'Áo xanh đổi chủ' ở giải xe đạp Nam Kỳ khởi nghĩa 2015

'Áo xanh đổi chủ' ở giải xe đạp Nam Kỳ khởi nghĩa 2015

Trưa 19/11, cuộc đua lần thứ 18 năm 2015 tranh cúp phát thanh VOH đã tiếp tục khởi tranh chặng đua thứ 3 từ thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) đi Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk). Lê Văn Duẩn lại nhắc người ta nhớ đến cú nước rút ngoạn mục.


Để đạt được thứ hạng cao ở giải năm nay khi mới bắt đầu cuộc trẻ hóa là không dễ cho ADC-THVL nhưng nó là cần thiết vì lãnh đạo đội đua miền Tây xác định phải vì tương lai, đưa ADC-THVL trở lại thế lực như ngày nào.

“Do đội đang trong quá trình trẻ hóa nên BHLV đã không đặt chỉ tiêu cao và chỉ muốn các tay đua trẻ có thêm cơ hội học hỏi và tích lũy, đặc biệt là ở những chặng leo đèo. Giải năm nay là cơ hội tốt cho các em vì qua những thử thách như thế, các em mới thực sự trưởng thành hơn”,  HLV Huy Hùng nói.

Bình Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm