WHO cảnh báo tình trạng kháng thuốc kháng sinh

07/04/2011 18:01 GMT+7 | Đời sống

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 6/4 cảnh báo tình trạng kháng thuốc do lạm dụng kháng sinh đang cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người mỗi năm, và kêu gọi cần phải có biện pháp khẩn cấp để giải quyết vấn đề này.


Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

Theo ông Mario Raviglione, người chỉ đạo chiến dịch chống bệnh lao của WHO, đa số các nước không có kế hoạch và ngân sách cũng như giải pháp có trách nhiệm để giải quyết vấn đề nghiêm trọng này.

Ông cho biết thêm hệ thống giám sát ở một số nước còn yếu và chất lượng thuốc kháng sinh không đảm bảo cùng với việc sử dụng thuốc kháng sinh không thích hợp đã gây ra tình trạng kháng thuốc.

Ngoài ra, việc sử dụng thuốc kháng sinh trong chăn nuôi gia súc để thúc đẩy tăng trưởng và ngăn ngừa dịch bệnh cũng như điều trị cho vật nuôi bị bệnh cũng đã góp phần làm gia tăng tình trạng kháng thuốc.

Nhân ngày Sức khoẻ thế giới (6/4), WHO kêu gọi các chính phủ cũng như ngành công nghiệp dược phẩm phải đưa ra các chiến lược nhằm giải quyết tình trạng kháng thuốc.

WHO cũng cho rằng cần có các biện pháp khuyến khích để các nhà sản xuất thuốc đầu tư vào việc giải quyết vấn đề này.

Theo TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm