“Vua sư tử” Lee Dong Gook: Siêu nhân trở lại

26/05/2020 14:19 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Bốn năm trước, Lee Dong Gook gây sốt trong làng giải trí xứ Hàn khi tham gia game show The Return of Superman (Siêu nhân trở lại). Và mới đây, không ít người đã gọi chân sút 41 tuổi này với biệt danh ấy, sau khi anh ghi bàn thắng đầu tiên của K League 2020, giải đấu mới trở lại sau khoảng thời gian đóng băng vì Covid-19.

Lịch thi đấu bóng đá Đức Bundesliga vòng 28

Lịch thi đấu bóng đá Đức Bundesliga vòng 28

Lịch thi đấu bóng đá Đức Bundesliga vòng 28. Lịch thi đấu Bundesliga. Lịch thi đấu bóng đá Đức. Trực tiếp bóng đá Đức. Fox Sports trực tiếp bóng đá Đức. Trực tiếp Dortmund vs Bayern Munich.

Ngày 8/5/2020, cả thế giới hướng về sân Jeonju World Cup, nơi đương kim vô địch Jeonbuk Motors tiếp Suwon Bluewings. Trận đấu kết thúc với chiến thắng tối thiểu 1-0 cho đội chủ nhà, và người hùng của họ là chân sút vào sân từ ghế dự bị, Lee Dong Gook.

Gừng càng già, càng cay

Trong bối cảnh gần như tất cả các giải đấu trên thế giới đóng băng, việc K League trở lại, và trận Jeonbuk - Suwon Bluewings được phát trực tiếp toàn thế giới, trên nền tảng Youtube, Twitter, pha lập công của “Vua sư tử” Lee Dong Gook – một biểu tượng trong quá khứ - thật sự có ý nghĩa đặc biệt. Lee, người vừa đón sinh nhật thứ 41 trước đó hơn 1 tuần, đã bật cao hơn tất cả để đánh đầu hiểm hóc, ấn định chiến thắng cho Jeonbuk ở phút 86.

Đó là bàn thắng thứ 207 của Lee Dong Gook cho Jeonbuk, sau 442 trận, và là bàn thắng thứ 310 trong sự nghiệp của anh. Trong những năm đầu của thế kỷ 21, người ta hay nhắc đến Lee với những cuộc phiêu lưu ngắn ngủi đến Werder Bremen và Middlesbrough, nhưng thật ra, đó là những thất bại đáng quên nhất. Di sản lớn nhất của “Vua sư tử” nằm ở K League, nơi anh đang là chân sút vĩ đại nhất của giải đấu, với 244 bàn thắng.

Kỷ lục này không hẳn là nhờ “sống lâu lên lão làng”, nếu biết rằng trong 11 mùa giải khoác áo Jeonbuk, anh chưa bao giờ ghi dưới 10 bàn/mùa cả. Nhờ hơn 200 bàn thắng của Lee (và 39 pha kiến tạo thành bàn nữa), Jeonbuk thiết lập một kỷ nguyên huy hoàng với 7 chức vô địch K League. Cá nhân anh đã 4 lần nhận danh hiệu Cầu thủ hay nhất K League (gần nhất là năm 2015).

Không chỉ ở đấu trường nội địa, Lee Dong Gook còn giữ kỷ lục chân sút ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử AFC Champions League, với 37 bàn sau 74 trận, dù chỉ ra mắt giải đấu này vào năm 2010. Đặc biệt, anh còn nhận danh hiệu kép Cầu thủ xuất sắc nhất kiêm Vua phá lưới AFC Champions League 2011.

Chú thích ảnh
Lee Dong Gook đã ghi bàn thắng duy nhất, giúp Jeonbuk Motors hạ Suwon Bluewings 1-0

Một thiên tài lười biếng

Lee Dong Gook từng được coi là ngôi sao sáng bậc nhất trong thế hệ của mình. Ngay mùa giải chuyên nghiệp đầu tiên, anh đã tỏa sáng với 11 bàn cho Pohang Steelers, trong đó có hai pha lập công ở Cúp C1 châu Á. Cũng trong năm 1998 ấy, Lee giành cú đúp danh hiệu Vua phá lưới kiêm Cầu thủ xuất sắc nhất giải U19 châu Á khi giúp đội nhà vô địch. Cùng năm đó, anh được tham dự World Cup 1998, và nhận danh hiệu cầu thủ trẻ Hàn quốc hay nhất năm. Đến năm 2000, Lee lại giành danh hiệu Vua phá lưới Asian Cup 2000.

Chính vì thế việc Lee Dong Gook không được HLV Guus Hiddink triệu tập dự World Cup 2002 là một cú sốc lớn với bản thân anh cũng như người hâm mộ. Tại giải đấu năm đó, Hàn Quốc đã trình diễn một thứ bóng đá giàu thể lực và tốc độ, trong khi đó không phải sở trường của Lee, dù anh khá giàu sức mạnh. Các fan bóng đá xứ Hàn vẫn gọi Lee là “Thiên tài lười biếng”, vì họ có cảm giác rằng anh không thể hiện được hết năng lực của mình, trong khi đó đội hình lọt vào đến bán kết World Cup 2002 gồm phần lớn những cầu thủ cần mẫn, chăm chỉ và đặc biệt tuân thủ chiến thuật của Hiddink.

World Cup 2002 là giải đấu lịch sử của đội tuyển Hàn Quốc, nhưng là ký ức đáng quên của Lee Dong Gook. Sau này, anh thừa nhận mình chẳng xem trực tiếp trận nào đợt ấy, và chìm trong bia rượu để quên sầu. 4 năm sau, anh tiếp tục lỡ hẹn với World Cup 2006 vì chấn thương đầu gối phải. Lee cũng từng bị LĐBĐ Hàn Quốc cấm lên tuyển 1 năm vì chè chén say sưa ở một… nhà thổ tại Jakarta trong thời gian diễn ra AFC Cup 2007 cùng với các đồng đội như Lee Won Jae, Kim Sang-sik, và Woo sung-yong. Giải đấu ấy, Hàn Quốc bị Iraq loại ở bán kết, sau những loạt sút luân lưu.

Chú thích ảnh
Lee Dong Gook và 5 con trong gameshow Siêu nhân trở lại

Siêu nhân trở lại

Vụ bê bối ở Jakartar diễn ra chỉ một tháng trước khi Lee Dong Gook chào đón cặp song sinh nữ Lee Jae-si và Lee Jae-ah (sinh ngày 14/8/2007). Và với tính cách có phần hoang tàng của Lee, ít người nghĩ anh lại có thể thi đấu đến tận ngoài 40 tuổi. Thực tế, Lee đã thay đổi khá nhiều về tâm tính, bớt đi những cuộc vui, để tập trung cho sự nghiệp và gia đình. Tất cả là nhờ cô vợ á hậu Hàn Quốc 1997 Lee Soo Jin, người đã từ bỏ showbiz để toàn tâm toàn ý chăm sóc chồng con. Để giúp Lee tập trung cho thi đấu, nhiệm vụ của vợ anh nặng nề gấp bội, nhất là khi họ có tới tổng cộng 5 đứa con, bao gồm 2 cặp song sinh. Ngày 18/7/2013, Lee Soo Jin sinh hạ một cặp song sinh nữ mang tên Lee Seol-ah và Lee Soo-ah. Đến tháng 11/2014, gia đình lại chào đón cậu út Lee Si-ah.

Trong suốt giai đoạn 2015-19, Lee Dong Gook cùng 5 con là những gương mặt quen thuộc của The Return of Superman, một gameshow về thử thách cho các ông bố nổi tiếng khi vợ vắng mặt 48 giờ, và Lee luôn là người đối mặt với thách thức lớn nhất, đơn giản vì anh là nhân vật có nhiều… con nhất kể từ khi chương trình này ra đời. Điều đáng nói là, Lee Dong Guuk cũng gặt hái không ít thành công ở các lễ trao giải KBS Entertainment. Anh từng được tôn vinh ở các hạng mục Best Entertainer 2015 và Top Excellence Award 2016, cũng như hai lần được đề cử ở hạng mục MC nam mới của năm 2015 và Daesang 2018.

Lee Dong Gook sẽ còn thi đấu đến bao giờ nữa? Ở tuổi 41, anh dĩ nhiên khó có thể là lựa chọn số một cho hàng công Jeonbuk nữa, nhưng Vua sư tử vẫn đang tận hưởng những ngày tháng cuối cùng trong sự nghiệp và sẵn sàng tỏa sáng khi cần thiết.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm