Võ sỹ Taekwondo Châu Tuyết Vân ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026

14/05/2021 10:42 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Một thông tin được cộng đồng thể thao và võ thuật chung vui đón nhận, chia sẻ trong những ngày qua chính là việc VĐV Taekwondo Châu Tuyết Vân trở thành một trong những đại diện của ngành Văn hóa và Thể thao, được Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM giới thiệu ra ứng cử Đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Châu Tuyết Vân thèm cái Tết gia đình

Châu Tuyết Vân thèm cái Tết gia đình

Mùa xuân không hề có bánh chưng xanh hay dưa hấu đỏ, mà chỉ có những cơn gió lạnh trên đất Pháp khiến cô gái nhỏ bé mà người ta quen gọi là “hot girl Taekwondo” không thôi nhớ về quê nhà và thèm cái Tết bên gia đình.

 

Theo đó, Hội nghị Hiệp thương lần 3 của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã thống nhất giới thiệu danh sách 158 ứng cử viên ứng cử Đại biểu HĐND TP.HCM khóa X nhiệm kỳ 2021-2026. 158 ứng cử viên được phân bổ về 32 đơn vị bầu cử. Số lượng đại biểu được bầu của HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định là 95 đại biểu.

Trong kỳ bầu cử Đại biểu HĐND TP.HCM khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào ngày 23/5 tới đây, Sở Văn hóa và Thể thao có 3 đại biểu được Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM giới thiệu. Cùng với bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; ông Lê Văn Tứ, Diễn viên Đoàn 2, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, Châu Tuyết Vân là VĐV thể thao duy nhất góp mặt.

Châu Tuyết Vân được mệnh danh “hoa khôi làng võ” khi sở hữu vẻ ngoài nhỏ nhắn cùng gương mặt xinh đẹp. Tuy nhiên, không chỉ ghi dấu ấn nhờ vẻ bề ngoài, Châu Tuyết Vân chứng minh mình là một trong những VĐV Taekwondo xuất sắc hàng đầu quốc gia với 7 HCV Quyền Taekwondo thế giới, 4 lần liên tiếp vô địch SEA Games và nhiều huy chương quốc tế, quốc gia khác...

Chú thích ảnh
20 năm gắn bó với Taekwondo, Châu Tuyết Vân đã mang về nhiều thành tích xuất sắc cho Thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Ảnh: LH

Với thành tích đáng tự hào đó, Châu Tuyết Vân đã được tặng thưởng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ (năm 2013, 2014, 2015, 2017), Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2018), Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bằng khen của UBND TP.HCM và là Tài năng trẻ và Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2013.

Trao đổi với Thể thao & Văn hóa, ‘Hoa khôi làng võ’ không ngần ngại chia sẻ mong muốn của mình: “Tham gia ứng cử lần này, Vân hy vọng sẽ mang hình ảnh các VĐV thể thao gắn kết với mọi người dân qua đó tạo nên một nguồn năng lượng tích cực đến với nhiều bạn thanh thiếu niên, khuyến khích mọi người tập luyện TDTT.

Thể thao Việt Nam đang từng bước phát triển và đổi mới, hơn thế nữa, thể thao có vai trò to lớn trong quá trình phát triển xã hội. Tuy nhiên, việc đẩy mạnh TDTT trong nhà trường vẫn còn là một vấn đề chưa được quan tâm nhiều. Chính vì vậy, Vân mong muốn sẽ đưa thể thao vào giáo dục học đường một cách tích cực hơn nữa.”

Trước khi theo đuổi Taekwondo, cô gái sinh năm 1990 này từng khởi đầu với Vovinam. Khi ấy Tuyết Vân mới học lớp một, còn quá nhỏ để theo kịp giáo án Vovinam như các anh chị lớn tuổi trong lớp. "Một lần đi họp phụ huynh, ba tôi tình cờ thấy lớp Taekwondo có nhiều em nhỏ, trạc tuổi con gái mình. Vậy là ba quyết định chuyển tôi sang lớp Taekwondo. Ba nói luôn muốn tôi khỏe mạnh, tự tin và có thể tự xử lý các tình huống bất trắc gặp phải", Tuyết Vân kể.

Chú thích ảnh
Châu Tuyết Vân đã giành được nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp

Khi mới bắt đầu, cô nàng nhỏ con chọn thi đấu đối kháng và nhiều năm liền vô địch đối kháng toàn quốc từ lúc học cấp 2. Lên lớp 9, Tuyết Vân tiếp tục chứng tỏ năng khiếu ở nội dung này khi giành HCV hạng cân 42kg. Thời điểm đó, cô đã nghĩ sự nghiệp của mình chỉ gắn liền với đối kháng. Ở nội dung quyền, Châu Tuyết Vân cũng tham gia thi đấu nhưng không giành được nhiều thành tích nổi bật. Mãi đến năm lớp 10, cô mới có HCV quyền đầu tiên ở nội dung quyền tiêu chuẩn đồng đội nữ.

Tấm HCV đó như một cú hích mạnh mẽ cho Châu Tuyết Vân. Từ đó, cô tập trung vào quyền hơn, kỹ năng cũng phát triển không ngừng. Năm lớp 12, Châu Tuyết Vân lần đầu tiên được triệu tập vào đội tuyển quyền quốc gia. Đó là một cột mốc mới trong sự nghiệp của VĐV tài năng này. Nhưng cũng chính thời điểm này, khó khăn bắt đầu kéo đến với “hot girl làng võ”.

Đó là thời gian cuối cấp, việc học đè nặng lên vai cô nàng sinh năm 1990 trong khi đó, việc tập luyện ở ĐTQG cũng không thể bỏ. Nhìn cô con gái phải “gồng mình” để cân bằng chương trình học phổ thông và tập võ, mẹ của Châu Tuyết Vân không khỏi chạnh lòng. Bà khuyên con gái từ bỏ Taekwondo. Song, gian truân mới biết mặt anh tài, Châu Tuyết Vân đã vượt qua tất cả bằng nghị lực phi thường để trở thành 1 trong những võ sỹ Taekwondo xuất sắc nhất quốc gia.

Một thông tin thú vị nữa là Châu Tuyết Vân còn có một cô em gái tài năng và xinh đẹp không kém cạnh. Châu Ngọc Tuyết Sang sinh năm 2005, là em út trong gia đình bước vào làng võ từ rất sớm và hiện đang sở hữu đai đen 3 đẳng. Trên đấu trường trong nước và quốc tế, Tuyết Sang đã có những thành tích nhất định, trong đó nổi bật là HCV nội dung quyền đơn nữ giải vô địch thiếu niên châu Á năm 2017.

Châu Tuyết Vân sinh ngày 11/10/1990

Quê quán: Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện cư trú tại: 46/15/11 đường Xóm Chiếu, Tổ dân phố 46, Phường 13, Quận 4, TP.HCM

Quá trình công tác từ tháng 1/2008 đến nay: Ủy viên BCH Liên đoàn Taekwondo Việt Nam, VĐV đội tuyển quyền Taekwondo thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP.HCM và Trung tâm HLTTQG 2.

Thành tích nổi bật: HCV thế giới 2010, 2011, 2013, 2014; HCV châu Á 2012; HCV giải Taekwondo quân sự thế giới 2012; 2 HCV giải Taekwondo vô địch sinh viên châu Á; 1 HCV SEA Games 27; HCV SEA Game 27, 28, 29 và 30.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ
CHÂU TUYẾT VÂN

Kính thưa Quý vị cử tri!

Tôi tên Châu Tuyết Vân, sinh ngày 11 tháng 10 năm 1990.

Hiện là vận động viên Taekwondo thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Hội Liên hiệp Thanh niên, Công dân trẻ tiêu biểu của Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi rất vinh dự và tự hào khi được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. Tôi rất mong muốn nhận được sự tín nhiệm của Quý vị cử tri để trở thành Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố. Với sức trẻ và luôn nỗ lực, đồng thời lan tỏa năng lượng, tinh thần thể thao đến mọi người. Tôi xây dựng chương trình hành động với các nội dung sau:

- Góp tiếng nói và cùng hành động với Ngành Thể dục Thể thao Thành phố triển khai thực hiện “Chiến lược phát triển ngành Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2035” trong đó trọng tâm là phát triển sức khỏe Nhân dân với trên 30% dân số cùng nhau tập luyện thể thao mỗi ngày. Tôi khao khát đưa Thể thao võ tự vệ vào trường học, đặc biệt khả năng tự vệ chiến đấu cho lực lượng vũ trang, kỹ năng tự vệ cho nữ nhân viên văn phòng và trẻ em, giúp thanh niên tránh xa những tệ nạn xã hội, những hành vi ảnh hưởng đến trật tự xã hội, sức khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Tuyệt đối trung thành với Tổ Quốc, với Nhân dân, nghiêm chỉnh chấp hành, vận động gia đình và người dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Luôn nêu cao tinh thần, thái độ gương mẫu trong mọi hành động. Đại diện gần 3.000 lực lượng vận động viên Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu nỗ lực tập luyện và quyết tâm thi đấu đạt thành tích cao trên đấu trường thể thao quốc tế, làm rạng danh Thành phố mang tên Bác, xây dựng hình ảnh con người Việt Nam văn minh, thân thiện, nghĩa tình trong mắt bạn bè năm châu. Tham gia các hoạt động đoàn đội nhằm lan tỏa đến các bạn thanh niên tinh thần học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phục vụ nhân dân tốt hơn. Bản thân tôi sẽ luôn “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Tiếp tục vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Nâng cao nhận thức của người dân, về ý nghĩa giá trị và tác dụng của thể dục thể thao, nhằm nâng cao thể chất và tầm vóc cho người Việt Nam, tăng cường công tác giáo dục thể chất và thể thao trong trường học, phát triển các loại hình dịch vụ thể thao, kinh tế thể thao, đặc biệt là nâng cao nhận thức về Thể thao giải trí, Thể thao du lịch, Thể thao sức khỏe.

Là ứng cử viên nữ, là vận động viên, là người dân Thành phố Hồ Chí Minh, tôi xin nguyện đem sức nhỏ đóng góp xây dựng, hoàn thành sứ mệnh được giao góp phần làm cho Thành phố ngày càng phát triển và khỏe mạnh.

Cuối cùng tôi mong được sự tín nhiệm của Quý vị cử tri. Xin chân thành cảm ơn!

Lê Hiếu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm