Võ sĩ Pierre Francois Flores chưa thôi đánh bóng tên tuổi!

08/08/2017 12:01 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Như tin đã đưa, sau gần một tháng xuất hiện tại Việt Nam với các cuộc giao lưu võ thuật gây xôn xao dư luận, tối 1/8, Pierre Francois Flores đã đáp chuyến bay từ TP.HCM về Canada cùng với nhóm cộng sự, dù chưa thể hoàn thành tâm nguyện ban đầu.

Cần nhắc lại, Pierre Flores đến TP.HCM ngày 10/7. Sau khi không nhận được phản hồi lời đề nghị từ phía Nam Huỳnh Đạo, ông đã ra Hà Nội có hai cuộc giao lưu võ thuật, giành chiến thắng với võ sư Karate Đoàn Bảo Châu và võ sư Vịnh Xuân Trần Lê Hoài Linh, các đối thủ thua kém về hình thể lẫn chuyên môn. Tuy nhiên, cao thủ Vịnh Xuân đã không hoàn thành mục tiêu kiểm chứng võ công “truyền điện”, còn gọi là Lăng không kình, của Huỳnh Tuấn Kiệt.

Những trận đấu của Flores với các võ sư Việt Nam tạo ra dư luận trái chiều trong gần một tháng. Trong đó, từ những tài liệu và nhận định của bác sĩ Gérard Chapuis (nhà nghiên cứu văn hóa người Pháp gốc Việt), báo Thể thao & Văn hóa có bài viết “Võ sĩ Pierre Francois Flores “giao lưu võ thuật” tại Việt Nam: Có một màn PR hoàn hảo?” (20/7/2017), cũng đáng tin cậy.

Nay một lần nữa, ngay khi Flores về nước, bác sĩ Gérard Chapuis tiếp tục cung cấp thêm tài liệu đến chúng tôi, khẳng định mục đích nói trên của võ sư Flores trong những ngày tháng 7 vừa qua. Đó là video được trình làng ngày 20/07/2017 trên Youtube trong lúc Flores đang có các trận đấu "giao hữu" với các võ sư Việt Nam. Video mang tên: "Zanshin: Esprit du Budo.Tradition et Modernité. Episode 2/ Zanshin: Tinh thần Võ đạo: Truyền thống và Hiện đại. Tập 2" của nhà sản xuất Didakto Communication và ISOMÈRES (Nhà sản xuất/ Giám đốc hình ảnh/ Dựng phim/ Thuyết trình…, đều do JF THIBODEAU đảm nhận).

Được biết, Zanshin tập 1 và 2 là một phần của những trang giáo khoa trên mạng/ Série Web éducative sắp tới.

Chú thích ảnh
Một số hình ảnh trích từ video Zanshin tập 2

Theo bác sĩ Gérard Chapuis: "ZANSHIN là một thuật ngữ Nhật Bản nói lên "Tinh thần đề cao cảnh giác". Tinh thần thượng võ này là trang bị cần thiết cho cuộc sống. Một nghìn lẻ một lý do đời thường đòi hỏi chúng ta giữ một thái độ "chăm chú" trong giây phút hiện tại để suy đoán được ý đồ tương lai của đối phương trước khi họ động thủ mà đối phương đó cũng có thể... là chính bản thân ta. Không được để sự cầu tiến nội tâm trở thành một cuộc chiến của cái tôi quá lớn nhưng phải dùng nó như một bàn đạp để thoát khỏi cái tôi nhỏ bé, những hạn chế chúng ta thường áp đặt cho bản thân.

Pierre Francois Flores nhận lời thách đấu của Cung Lê

Pierre Francois Flores nhận lời thách đấu của Cung Lê

Tức giận trước những tuyên bố của Cung Lê, môn đồn Vịnh Xuân Nam Anh Pierre Francois Flores đã tuyên bố thách đấu nhà vô địch MMA.

Những phẩm chất này cho phép phản ứng tốt hơn trong một môi trường tích cực hoặc đối đầu, cho dù tại nơi làm việc, hoặc đơn giản là trên đường phố trong lúc lái xe, một cách đối nhân xử thế thể hiện một hình ảnh đẹp nhất của con người. Nói một cách khái quát hơn, ZANSHIN là chất lượng, độ chính xác và độ sâu của sự "chăm chú" hay quan tâm mà chúng ta đem lại cho cây cảnh, động vật, cảm nhận các hành động của bản thân, của đồng loại, cảm nhận môi trường hay là cảm nhận tình hình trong cuộc sống. Có nghĩa là "chăm chú" và tập trung tức thời, tại đây và ngay bây giờ. Một bậc thầy "Kiếm đạo" nổi tiếng của thế kỷ 20 dùng trà với môn đồ của mình trên trên bồn đất nhìn ra vườn. Môn đồ hỏi ý nghĩa của từ ZANSHIN? Để minh họa cho câu đáp, đại sư đột nhiên ném trà ra vườn. Sau đó ông chỉ vào đáy cốc mà vẫn còn tụ lại một vài giọt trà, ông nói, đó là ZANSHIN.

Tập 2 thu hút được hơn 1.725 người tham khảo. Trong khi trước đó, video Zanshin: Esprit du Budo. Episode 1/ Zanshin: Tinh thần Võ Đạo tập 1 được tung lên mạng vào ngày 12/02/2017 với chỉ 177 người tham khảo. Tập 2 vào đề với một P.F.F diễn lại hình ảnh mà ta thường thấy ở các đại sư tự tại, đạt đến cảnh giới của sự tịnh tâm, một P.F.F đang chăm sóc cây cảnh…

(Còn nữa)

Nhà văn Trần Trung Sáng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm