Việt Nam là điểm đến ưa thích của các giải siêu Marathon quốc tế

19/03/2019 16:20 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Sau tiếng vang của các giải Marathon quốc tế diễn ra tại TP.HCM, Sapa…Dalat Ultra Trail (DUT) 2019 lần thứ 2 diễn ra đã thu hút hơn 4600 người tham gia đến từ khắp các tỉnh thành và 45 quốc gia trên thế giới.

Hoa hậu Tiểu Vy chạy bộ quanh Hồ Tây gây quỹ từ thiện

Hoa hậu Tiểu Vy chạy bộ quanh Hồ Tây gây quỹ từ thiện

Tham gia chạy bộ gây quỹ từ thiện tại Hà Nội, Hoa hậu Tiểu Vy rạng rỡ sức sống của thiếu nữ tuổi 18 cùng những tình nguyện viên chạy bộ quanh Hồ Tây.

DUT 2019 được đánh giá là cơ hội hiếm có để các VĐV tham gia khám phá thành phố du lịch Đà Lạt nổi tiếng từ lâu của Việt Nam. Việc tổ chức giải đấu thể thao kết hợp giải trí, du lịch không hề mới mẻ với thế giới và DUT 2019 cũng đã bắt kịp xu thế này để lôi cuốn người tham gia.

Cùng với giải đua xe địa hình Dalat Victory Challenge 2019, giải siêu Marathon quốc tế DUT là sự kiện lớn của thể thao Việt Nam những tháng đầu năm. Điều đặc biệt ở giải siêu Marathon DUT 2019 là sự xuất hiện của cự ly “khủng” 70 km.

Đây là thử thách giới hạn khả năng của con người nhưng vẫn có rất đông VĐV nam và nữ muốn vượt qua chính bản thân mình. Từ 4h sáng, nhóm cự ly 70km đã xuất phát tại Đồi Mộng Mơ, đến 7h nhóm cự ly 42 km tập trung tại Trung tâm Văn hóa Thể thao Lạc Dương, và 9h00 nhóm cự ly 21km và 10 km cũng lần lượt xuất phát.

DUT 2019 thu hút hơn 4600 VĐV từ 45 quốc gia về tham dự giải. Ảnh: BM
DUT 2019 thu hút hơn 4600 VĐV từ 45 quốc gia về tham dự giải. Ảnh: BM

Cung đường năm nay được đánh giá là khó nhằn hơn năm ngoái. Những con dốc khắc nghiệt, quanh co, vách núi dựng đứng, dốc nối tiếp dốc của địa hình đồi núi Đà Lạt như một “món quà” BTC giành tặng cho VĐV.

Tuy vậy, đó là điều càng khiến các VĐV thích thú. Việc phát triển các CLB rèn luyện thân thể thời gian qua cũng là điều tích cực với cộng đồng khi có hàng loạt những CLB chạy bộ như Vietrunner, Sunday Running Club, Phú Thọ Runners, Run For Fun… hay các nhóm chạy của các công ty công nghệ như VNG, Shopee, HSBC... chứng tỏ nhiều người đã ý thức hơn trong cách giữ gìn sức khỏe bản thân.

Hàng ngàn VĐV phải chinh phục những cung đường đèo dốc khó khăn. Ảnh: BM
Hàng ngàn VĐV phải chinh phục những cung đường đèo dốc khó khăn. Ảnh: BM

Những công ty công nghệ như VNG, Shoppe tạo nên dấu ấn tại DUT 2019. Trong đó, VNG vẫn là công ty có số lượng lớn người tham gia như tinh thần thể thao duy trì mạnh mẽ ở mọi giải đấu, từ các giải chạy không chuyên đến những giải đấu đòi hỏi thể lực như Iron Man.

VĐV Bùi Minh Phương, một đại diện của công ty công nghệ này cũng là người Việt hiếm hoi hoàn thành xuất sắc ở cự ly 70km, khi phải chinh phục được đỉnh Lang Biang huyền thoại với hơn 3km leo dốc liên tục ở độ cao 2.167m so với mặt nước biển.

Ở nội dung này, Ellis John – VĐV người Australia đã chính thức giành chức vô địch với tổng thời gian chạy là 7 giờ 3 phút 11 giây, lần lượt xếp hạng thứ hai và thứ ba ở giải này là Hisashi Kitamura và Mohamad Nudin.

Về phần nữ, Kim Matthews, cũng là một VĐV của Australia đã xuất sắc giành hạng nhất với tổng thời lượng là 8 giờ 8 phút 45 giây, tương tự người về thứ hai là Tahira Najmunisaa và thứ ba là Christine Loh.

Niềm vui của các VĐV khi vượt qua bản thân. Ảnh: BM
Niềm vui của các VĐV khi vượt qua bản thân. Ảnh: BM

Anh Tăng Thoại Văn – VĐV thuộc đội VNG cho biết: “Đây là lần đầu tôi tham dự DUT với cự ly 21 km. Thực sự nếu chạy đường bằng sẽ không có vấn đề lớn nhưng chạy đường núi như thế này thì khó khăn hơn nhiều. Khó nhất là những đoạn dốc, rất gập ghềnh và nhiều đá nên di chuyển khó khăn. Nó cũng rất trơn trượt và tôi đã bị chuột rút ở chặng cuối. Nhưng khi về đích thì thật tuyệt vời, sung sướng vì mình lần đầu chinh phục được thử thách khó khăn như thế”.

BTC trao thưởng cho các VĐV ở cự ly gian khổ nhất 70 km của nam. Ảnh: BM
BTC trao thưởng cho các VĐV ở cự ly gian khổ nhất 70 km của nam. Ảnh: BM

Khép lại giải đấu DUT lần thứ hai năm nay, BTC cho biết giải đấu thực sự thành công khi hàng ngàn tấm huy chương đã được trao cho các VĐV. Không ít VĐV 8-9 tuổi đã vượt qua cự ly 10km vốn là thử thách của người trưởng thành.

Dù có mồ hôi, có đau đớn nhưng cuối cùng vẫn là nụ cười hạnh phúc vì nỗ lực vượt qua bản thân của các VĐV và niềm vui của các gia đình khi cùng nhau chia sẻ trải nghiệm đẹp trên vùng đất cao nguyên giàu thơ mộng. “Đời người chúng ta có lẽ không biết được mấy lần chinh phục giải siêu Marathon quốc tế vượt địa hình cự ly 10 km, 21 km, 42 km hay thậm chí là 70 km như giải này”, một VĐV cho hay.

Bình Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm