Vì sao Michael Phelps và VĐV Mỹ mê... giác hơi?

09/08/2016 17:42 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Khắp cơ thể Michael Phelps chằng chịt các vết giác hơi khi anh kết thúc nội dung bơi 4x100 mét và giành HCV Olympic thứ 19 trong sự nghiệp ở Rio hôm Chủ nhật.

Khi kình ngư lâu năm này cuối xuống giúp đồng đội Nathan Adrian ra khỏi hồ bơi, những chấm tròn màu tím hiện rõ trên vai và lưng anh, dấu hiệu của thủ thuật giác hơi mà nhiều VĐV đã sử dụng tại kỳ Olympic lần này.

Phelps, VĐV huyền thoại của đội bơi Mỹ, đã sử dụng kỹ thuật này để giúp cơ bắp phục hồi và thi đấu với thành tích tốt nhất. Giác hơi, kỹ thuật dùng những chiếc cốc nhỏ đốt nóng rồi úp lên da, được cho là giúp cơ bắp thư giãn rất tốt.

Michael Phelps giành HCV Olympic thứ 19 trong sự nghiệp

Michael Phelps giành HCV Olympic thứ 19 trong sự nghiệp

“Kình ngư” người Mỹ Michael Phelps đã giành Huy chương vàng thứ 19 trong sự nghiệp của mình tại phần thi tiếp sức ở Olympic Rio.


Một số chuyên gia nghi ngờ cách điều trị này, nhưng Phelps đã sử dụng được một thời gian, và ở tuổi 31, cho thấy anh vẫn có thể đạt được phong độ cao nhất tại Olympic ra sao.

Với con trai đầu lòng mới sinh Boomer và bạn gái Nicole Johnson chứng kiến từ khán đài, siêu sao người Mỹ đã đi vào lịch sử với vị trí thứ 2 trong đội bơi 4 người của Mỹ, sau Caeleb Dressel. Phelps chính là người vượt qua đối thủ Pháp để vươn lên dẫn đầu, tạo lợi thế cho Ryan Held và Adrian đưa Mỹ về đích hạng đầu.

Một vài VĐV Olympic khác cũng đã dùng liệu pháp giác hơi ở giải lần này. Đây là một thủ thuật y học quen thuộc ở Ai Cập, Trung Quốc và Trung Đông cổ đại, được dùng tới tận ngày nay.


Phelps đã sử dụng kỹ thuật này để giúp cơ bắp phục hồi và thi đấu với thành tích tốt nhất

Phelps thậm chí còn đăng cả việc anh được giác hơi trong đoạn video quảng bá mới của anh với tựa đề Rule Yourself.

VĐV thể dục dụng cụ Mỹ Alex Naddour cũng vui vẻ công khai những vết giác hơi của chính anh với dư luận. Naddour nói anh thấy liệu pháp này “giảm bớt đau đớn và cảm giác nặng nề trong phòng tập thể dục. Đó là bí mật tôi đã dùng suốt năm nay để thấy khỏe mạnh. Tốt hơn bất cứ liệu pháp nào mà tôi đã chi tiền. Cơ thể chúng tôi đau đớn rất nhiều sau khi làm chuyện này quá lâu. Đây là điều tuyệt vời nhất mà tôi từng trải qua, giúp tôi giảm được rất nhiều đau đớn”.

Các VĐV Mỹ khác, Chris Brooks (thể dục dụng cụ) và Natalie Coughlin (bơi lội) cũng đã tự hào khoe các vết giác hơi của họ. VĐV bơi lội người Belarus, Pavel Sankovich, là một người khác ngoài đoàn Mỹ sử dụng biện pháp tương tự. Anh viết trên tài khoản Instagram: “Giác hơi là cách hồi phục tuyệt vời”.


VĐV Alex Naddour cũng dùng giác hơi

Và không chỉ có giới VĐV cực nhọc trên sân đấu, những diễn viên điện ảnh nổi tiếng như Jennifer Aniston, Gwyneth Paltrow và Jessica Simpson đều từng giác hơi.

Y học cổ truyền Trung Quốc nói giác hơi đã có tuổi thọ ít nhất 2.000 năm và có tác dụng cân bằng khí huyết trong cơ thể. Những năm gần đây, giác hơi được Tây y chú ý nhiều hơn, được nghiên cứu kỹ hơn và sử dụng cho các mục đích đa dạng hơn, chủ yếu nhắm tới việc giảm đau, nhưng còn cho cả chứng liệt cơ, khó thở, và cả bệnh ho. Các vết giác hơi nhìn chung sẽ biến mất sau 2-4 ngày.

Trong các nghiên cứu khoa học, giác hơi được sử dụng để giảm nhẹ đau đớn ở người bị ung thư và trợ giúp chữa bệnh đau thắt lưng. Các nhóm sử dụng liệu pháp này đều báo cáo lại kết quả khá tích cực.

T.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm