VBA 2018, Hochiminh City Wings 62-88 Hanoi Buffaloes: Tưng bừng trên đất khách

24/06/2018 22:52 GMT+7 | Bóng rổ

Màn thư hùng giữa hai đội bóng Hochiminh City Wings by Jetstar và Hanoi Buffaloes đã kết thúc với chiến thắng cuối cùng dành cho các vị khách đến từ Thủ đô. Các học trò của HLV Todd Purves đã vượt qua “Anh hai Đại bàng” với tỷ số 88-62, qua đó, khẳng định sự trở lại trên bảng xếp hạng VBA 2018.  

Ngay từ hiệp 1, Hanoi Buffaloes đã thể hiện uy thế khi ghi 28 điểm, đạt hiệu suất 47.1% và thực hiện thành công 9/10 tình huống ném phạt. Ngôi sao thi đấu nổi bật nhất bên phía đội bóng Thủ đô chính là Mike Bell.

Trung phong 36 tuổi đóng góp 8 điểm, 4 rebounds và 2 kiến tạo chỉ sau 10 phút thi đấu. Kết thúc hiệp 1, Hanoi Buffaloes đã thiết lập khoảng cách lên đến 15 điểm (28-13) với đội chủ nhà. Trong khi đó, đối trọng với Mike Bell bên phía Hochiminh City Wings by Jetstar, Quinton Doggett chỉ có được 5 điểm cùng hiệu suất ném 28.7%.

VBA 2018: Thang Long Warriors 70-76 Danang Dragons: Đội khách ngược dòng gay cấn

VBA 2018: Thang Long Warriors 70-76 Danang Dragons: Đội khách ngược dòng gay cấn

Cuộc chạm trán giữa hai đội bóng từng bước lên ngôi vương ở VBA là Thang Long Warriors và Danang Dragons đã diễn ra vô cùng kịch tính. Xuyên suốt trận đấu, cả 2 CLB liên tiếp cống hiến cho khán giả những tình huống rượt đuổi tỷ số và đua tranh hấp dẫn. Tuy nhiên, với khả năng tận dụng cơ hội tốt hơn, Danang Dragons đã có màn ngược dòng gay cấn để đánh bại những nhà ĐKVĐ Thang Long Warriors với tỷ số 70-76.

Bước sang hiệp 2, trong khi “Trâu Thủ đô” vẫn duy trì sự hiệu quả ở các pha ném rổ thì “Anh hai Đại bàng” vẫn tỏ ra bối rối trong những tình huống lên bóng. Kết quả, đội bóng chủ nhà thi đấu Hồ Xuân Hương đã để các vị khách nâng tỷ số lên thành 49-29. 

Hiệp 3, khả năng dứt điểm ấn tượng của bộ ba Stefan Nguyễn (ghi 8 điểm), Nguyễn Thành Đạt (7 điểm) và Nguyễn Tiến Dương (5 điểm) một lần nữa lại giúp Hanoi Buffaloes nới rộng cách biệt lên thành 73-47.

10 phút thi đấu cuối cùng, khi thế trận trên sân dường như đã ngã ngũ, cả hai HLV bắt đầu tung các cầu thủ nội binh vào sân để tích lũy kinh nghiệm thi đấu. Kết thúc cuộc chạm trán, “Trâu Thủ đô” đã giành chiến thắng chung cuộc 82-66, qua đó, giúp họ trở lại với cuộc đua tại VBA 2018.

Kết quả VBA 2018 Game 3: San bằng khoảng cách 20 điểm, Saigon Heat “bắn hạ pháo đài” Bách Khoa

Kết quả VBA 2018 Game 3: San bằng khoảng cách 20 điểm, Saigon Heat “bắn hạ pháo đài” Bách Khoa

Khởi đầu cuộc chạm trán với Saigon Heat, Hanoi Buffaloes đã chơi vô cùng ấn tượng và có lúc họ đã thiết lập khoảng cách lên đến 20 điểm trước đội bóng Sài thành.Tuy nhiên, trước sự bùng nổ của “Ông 30”, “Trâu Thủ đô” đã không còn giữ được lợi thế và đành nhìn đối thủ lội ngược dòng để giành chiến thắng 96-82.

Mike Bell với 20 điểm, 17 rebounds, 5 steals (cướp bóng) và 5 blocks (cản phá) đã trở thành MVP của trận đấu hôm nay. Ngoài ra, Stefan Nguyễn (22 điểm), Nguyễn Thành Đạt (18 điểm, 4 kiến tạo) và Lê Ngọc Tú (10 điểm) cũng đã chơi rất hay ở cuộc đối đầu với Hochiminh City Wings by Jetstar.

Về phía “Anh hai Đại bàng”, dù Corey Cilia đã ra mắt và thi đấu khá ấn tượng (đóng góp 15 điểm), nhưng như thế vẫn là chưa đủ để giúp đội bóng của HLV Brian Rowsom giành chiến thắng.

Cuộc đối đầu kế tiếp, Hanoi Buffaloes sẽ được trở về sân nhà để tiếp đón Thang Long Warriors trong trận derby Thủ đô (26/6). Còn với Hochiminh City Wings by Jetstar, họ sẽ có màn tái đấu với Danang Dragons vào ngày 28/6 tới đây.

TT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm