Úc mở rộng 2020: Giấc mơ thành sự thật của Sofia Kenin

03/02/2020 06:39 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Sofia Kenin đã ghi tên cô vào sách kỉ lục khi giành danh hiệu Grand Slam đầu tiên tại Australian Open 2020. Cô gái sinh ra ở Moskva và nhập cư vào Mỹ cùng cha mẹ đã vượt qua đàn chị từng 2 lần vô địch Grand Slam là Garbine Muguruza, 4-6, 6-2, 6-2, trong 2 giờ, 3 phút ở trận chung kết tại Melbourne. Khó tin là trước giải, tỉ lệ đặt cho Kenin chỉ là 35/1 và giờ, cô là người mang cúp về nhà chứ không phải Ashleigh Barty, Serena Williams hay một ai khác.

Djokovic vô địch Úc mở rộng 2020: Bản lĩnh nhà vô địch

Djokovic vô địch Úc mở rộng 2020: Bản lĩnh nhà vô địch

6-4, 4-6, 2-6, 6-3, 6-4. Sau 4 giờ quyết đấu, Djokovic đánh bại Dominic Thiem để lần thứ 8 vô địch Australian Open và cũng là danh hiệu Grand Slam thứ 17 trong sự nghiệp. Một chiến thắng khó khăn nhưng xứng đáng.

“Giấc mơ của tôi đã thành sự thật”, cây vợt 21 tuổi chia sẻ. “Tôi không thể diễn tả được cảm giác này. Tôi đã nỗ lực và cảm thấy thật may mắn khi mình đứng ở đây...”

Quả thật là may mắn bởi Kenin chỉ được xếp là hạt giống số 14 tại Australian Open và trên đường vào chung kết, dù đã vượt qua đàn em 15 tuổi mới nổi Coco Gauff ở vòng 4 thì số 1 thế giới và đương kim French Open là Barty là cây vợt hạt giống duy nhất mà cô loại được.

May mắn hơn nữa là Muguzura tưởng như đã có được danh hiệu Grand Slam thứ 3, sau French Open 2016 và Wimbledon 2017, khi cô thắng ở set đầu tiên, cây vợt người Tây Ban Nha đã thua ngược sau đó.

Chú thích ảnh
Sofia Kenin và khoảnh khắc ăn mừng chiến thắng lớn đầu tiên trong sự nghiệp của mình

Ở tuổi 21, Kenin trở thành nhà vô địch người Mỹ trẻ nhất giành được một danh hiệu Grand Slam kể từ Serena, lúc đó 17 tuổi, tại US Open 2002 và là cây vợt nữ vô địch Australian Open trẻ nhất kể từ thần tượng Maria Sharapova năm 2008. Cô sẽ bỏ túi số tiền thưởng 2,85 triệu USD, một con số gần bằng số tiền thưởng 3 triệu USD mà cô đã giành được trong sự nghiệp trước khi đến Australian Open năm nay. Chiến thắng ở Melbourne cũng đồng thời đưa cô lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng WTA và giữ vị trí cây vợt số 1 mới của Mỹ sau năm 2019 cô đứng thứ 2 sau Serena.

Thú vị là Kenin cũng là cây vợt nữ thứ 11 giành được một danh hiệu Grand Slam kể từ đầu năm 2017, sau Osaka (2), Halep (2), Andreescu, Serena, Ostapenko, Muguruza, Stephens, Wozniacki, Kerber và Barty. Để so sánh thì trong khoảng thời gian này, quần vợt nam chỉ có 3 cây vợt - Novak Djokovic, Roger Federer và Rafael Nadal - đã thâu tóm hết các danh hiệu Grand Slam.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm