Từ giã sự nghiệp trên đỉnh cao: Liệu Lewis Hamilton có theo chân họ?

18/01/2022 14:41 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Tương lai của Lewis Hamilton tại giải đua Công thức 1 (F1) đang là dấu hỏi lớn, nhưng trước anh cũng có không ít ngôi sao đã giã từ sự nghiệp khi đang ở đỉnh cao phong độ.

Lewis Hamilton sẽ rời bỏ F1?

Lewis Hamilton sẽ rời bỏ F1?

Người đứng đầu đội đua Mercedes Toto Wolff cho biết, ông không chắc liệu Lewis Hamilton có tiếp tục đua ở giải đua Công thức 1 (F1) hay không khi nhà vô địch 7 lần "vỡ mộng" với việc anh đã mất danh hiệu năm nay tại Abu Dhabi Grand Prix một cách không thể tin được.

Đúng là nếu không còn động lực và sự hứng thú, mọi thứ nên từ bỏ. Đành rằng có những ngôi sao gắn bó lâu dài với sự nghiệp, như Kazuyoshi Miura ở tuổi 54 vẫn kí hợp đồng với CLB thứ 15 của ông vào tháng 12/2021, nhưng cũng có người sẵn sàng quay lưng trên đỉnh cao sự nghiệp, để lại sự nuối tiếc cho người hâm mộ và truyền thông.

Michael Jordan

Michael Jordan là người duy nhất trong danh sách này khi ông rời xa bóng rổ, trong những năm tháng đỉnh cao của ông, không phải một lần mà là hai lần.

Sau khi dẫn dắt Chicago Bulls đến cú ăn ba của họ, Jordan rút lui và chuyển sự chú ý sang bóng chày, nhưng bóng rổ cho thấy đây vẫn là niềm đam mê của ông.

Jordan quay trở lại, đưa Chicago Bulls đến cú ăn ba khác, rồi lại biến mất thêm một lần nữa.

Eric Cantona

Cantona từng nói vào năm 1997: “Tôi luôn có kế hoạch giải nghệ khi còn thi đấu đỉnh cao và ở MU, tôi đã đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp”. The King (Nhà vua), như ông được biết đến ở khán đài Stretford End, đã rời khỏi bóng đá đẹp ở tuổi 30 sau khi đã tỏa sáng trong màu áo MU của Sir Alex Ferguson.

Cantona chỉ sống 5 năm ở Anh, với những lần khoác áo Leeds và MU, nhưng ảnh hưởng của tiền đạo người Pháp vẫn còn được cảm nhận.

Rocky Marciano

Võ sĩ hạng nặng bất bại duy nhất của mọi thời đại, Rocky Marciano, đã rời bỏ môn quyền Anh ở tuổi 31. Võ sĩ gốc Massachusetts đã có thành tích đáng kinh ngạc 49-0 trong sự nghiệp chuyên nghiệp kéo dài từ năm 1947-1956.

Theo báo chí, Marciano đã quay lưng lại với quyền Anh để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.

Chú thích ảnh
Huyền thoại Michael Jordan đã hai lần giã từ bóng rổ trong những năm đỉnh cao của
sự nghiệp

Bjorn Borg

Bjorn Borg đã có một quyết định táo bạo khi từ giã quần vợt ở tuổi 26.

Borg, một tay vợt nổi tiếng, đã lên đỉnh thế giới vào năm 1981, tuy nhiên, ông đã ngồi ngoài phần lớn mùa giải 1982 do mệt mỏi nói chung và chỉ trở lại trong một giải Open vào năm 1983.

Mặc dù vậy, cây vợt người Thụy Điển cho rằng, đã đến lúc ông phải rút lui, mặc dù là một trong những tay vợt xuất sắc nhất thế giới.

Khabib Nurmagomedov

Có thành tích 29-0, 32 tuổi, và là một trong những võ sĩ MMA xuất sắc nhất thế giới, Khabib Nurmagomedov vẫn quyết định rời lồng bát giác.

"Bởi vì tôi cảm thấy như trong mọi cuộc chiến, trong mọi đợt huấn luyện của tôi, mọi thứ đều lấy đi tuổi đời của mẹ tôi", Khabib xác nhận sau khi giải nghệ.

"Tôi là nhà vô địch thế giới, tôi thi đấu vì tiền, tôi bảo vệ danh hiệu của mình ba lần, tôi đã thắng trận đấu lớn nhất trong lịch sử UFC. Còn gì nữa? Chỉ có tiền và chỉ có những trận đấu vì tiền, nhưng tôi không cần những trận đấu vì tiền".

Marco van Basten

Marco van Basten sẽ luôn giữ một vị trí đặc biệt trong lòng người hâm mộ bóng đá. Tiền đạo người Hà Lan buộc phải treo giày vào năm 1995, khi mới 30 tuổi, sau khi anh đã không thi đấu trận nào cho AC Milan kể từ năm 28 tuổi.

Những ngày cuối cùng trong sự nghiệp của Van Basten luôn là các chấn thương, và chúng là nhân tố quan trọng khiến anh giải nghệ, nhưng bóng đá đã không có Van Basten ở thời kì đỉnh cao của sự nghiệp.

Trong khi tất cả đều chưa biết rõ Lewis Hamilton có trở lại F1 hay không, mức thu nhập của các tay đua trong mùa giải 2022 đã bị tiết lộ. Với mức trần chi phí, những con số này sẽ giữ một vai trò trong kế hoạch của mỗi đội đua.

Chẳng hạn như Hamilton nhận 40 triệu USD mỗi mùa ở Mercedes, Max Verstappen nhận 25 triệu USD ở Red Bull, Fernando Alonso nhận 20 triệu USD ở Alpine, Sebastian Vettel nhận 15 triệu USD ở Aston Martin, Daniel Ricciardo nhận 15 triệu USD ở McLaren hay Charles Leclerc nhận 12 triệu USD ở Ferrari.

Đứng sau họ, Carlos Sainz, Valtteri Bottas và Lance Stroll cùng có 10 triệu USD, Sergio Perez là 8 triệu USD, George Russell, Lando Norris, Esteban Ocon, Pierre Gasly cùng 5 triệu USD, Alexander Albon là 2 triệu USD, Guanyu Zhou, Mick Schumacher, Nicholas Latifi, Nikita Mazepin và Yuki Tsunoda cùng 1 triệu USD.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm