Trung vệ tuyển Thái Lan được CLB Nhật Bản săn đón

23/01/2022 12:03 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Sau những Chanathip, Supachok thì trung vệ đội tuyển Thái Lan Manuel Bihr là cái tên tiếp theo được CLB ở J-League 1 mời ký hợp đồng.

Thái Lan tính thay HLV trước SEA Games tại Việt Nam

Thái Lan tính thay HLV trước SEA Games tại Việt Nam

CĐV Thái Lan đã gửi lời nhắn đến nữ tỷ phú Nuanphan Lamsan, Trưởng đoàn các đội tuyển Thái Lan với mong muốn có một tân HLV cho U23 Thái Lan thay vì thuyền trưởng hiện tại Worawoot Srimaka.

Truyền thông Thái Lan mới đây đã tiết lộ thông tin từ Chủ tịch CLB Bangkok United là ông Kajorn Chearavanont cho biết trung vệ Manuel Bihr đã được một đội bóng ở Nhật Bản quan tâm.

Manuel Bihr, bóng đá, tin bóng đá, đội tuyển Việt Nam, Thái Lan, đội tuyển Thái Lan, Manuel Bihr, Chanathip, Supachok, bóng đá hôm nay, trung vệ Thái Lan, J League
Manuel Bihr là trung vệ Thái Lan đang được CLB ở Nhật Bản mời về đầu quân. Ảnh: Bangkok United

CLB này đã gửi lời đề nghị đến Bangkok United để chuyển nhượng cầu thủ. Đội bóng ở J-League 1 muốn có hậu vệ đội tuyển quốc gia Thái Lan sau khi theo dõi phong độ của Bihr nhiều năm qua.

Do giải VĐQG Nhật Bản sẽ khởi tranh vào giữa tháng 2 nên CLB ở J-League 1 muốn Bihr đến Nhật Bản càng sớm càng tốt để chuẩn bị cho mùa bóng.

Trung vệ mang 2 dòng máu Đức và Thái Lan này cho biết anh muốn ở lại CLB để thi đấu tại Thai League 1.

Hiện tại, Bangkok United đang xếp thứ 2 sau 16 vòng đấu. CLB này có 33 điểm và kém đội dẫn đầu Buriram United 2 điểm. Cuộc đua ở Thai League 1 năm nay rất căng thẳng và Bihr muốn ở lại để giúp đỡ Bangkok United trong cuộc đua đến chức vô địch.

Chủ tịch Kajorn khẳng định ông sẽ lắng nghe nguyện vọng của Bihr và sẵn sàng để cho trung vệ sinh năm 1993 rời CLB.

Ông Kajorn mong muốn Bihr có thể phát huy khả năng ở môi trường bóng đá phát triển như Nhật Bản và đồng ý cho cầu thủ của mình chuyển nhượng.

Manuel Bihr là cái tên rất quen thuộc với CĐV Việt Nam khi thi đấu ở AFF Cup 2020, giúp “Voi chiến” giành chức vô địch.

Bihr về Thái Lan chơi bóng từ năm 2016 trong màu áo Bangkok United và được gọi lên đội tuyển Thái Lan 1 năm sau đó.

Nếu Manuel Bihr chấp nhận đến Nhật Bản chơi bóng, người Thái Lan có thể mong chờ cầu thủ này đọ sức với Chanathip và Supachok (cầu thủ cũng đang chờ lời đề nghị chính thức từ Consadole Sapporo để chuyển nhượng).

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm