Trung Quốc 'sốt' với VĐV đầu tiên trong lịch sử giành HCV 100m tự do ở giải bơi thế giới

07/08/2015 10:16 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Kình ngư người Trung Quốc Ning Zetao đã gây sốc khi giành Huy chương vàng (HCV) nội dung 100m tự do nam ở Giải bơi vô địch thế giới tổ chức tại Kazan (Nga).

Ning Zetao đã xuất sắc đánh bại kình ngư 21 tuổi người Australia Cameron McEvoy, người chỉ giành Huy chương bạc (HCB).

Ning đạt thành tích 47,84 giây trong khi McEvoy, người đạt thành tích tốt nhất ở vòng loại và bán kết, về sau Ning 0,11 giây (+0,11). VĐV người Argentina Federico Grabich giành Huy chương Đồng (HCĐ) với thành tích +0,28 giây.

Nhà vô địch Olympic Nathan Adrian quốc tịch Mỹ chỉ về đích ở vị trí thứ 7 với thành tích +0,47 giây.

Ning, người bị cấm thi đấu 1 năm vì dương tính với doping vào tháng 3/2011 là kình ngư đầu tiên trong lịch sử bơi lội Trung Quốc giành được HCV ở nội dung 100m tự do.

Anh nói chiếc HCV này sẽ tạo động lực mạnh mẽ để cạnh tranh tiếp tấm HCV ở Thế vận hội Rio de Janeiro 2016.

“Cho đến giờ tôi vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Tôi không thể diễn tả nổi cảm xúc lúc này”, kình ngư 22 tuổi nói.

“Trước khi thi đấu, tôi thậm chí còn không nghĩ về việc cạnh tranh huy chương. Tôi chỉ muốn thể hiện tốt nhất có thể”.

“Tôi cũng đã mơ về những tấm HCV, nhưng khi chạm tường bể, tôi thật sự không nhận ra mình đã làm được”.



Ning gây sốc với tấm HCV nội dung 100m tự do

“Lúc chạm thành bể, tôi chỉ biết mình đã giành HCV sau khi nhìn bảng kết quả. Lúc đó tôi nghĩ lọt vào chung kết đã là thành tựu lớn rồi”.

“Vô địch nội dung tự do là giấc mơ của bơi lội Trung Quốc và thành tích này giúp tôi tự tin hơn ở Olympic 2016”.

Ning nói thời gian tập luyện ở Australia đã giúp anh thêm tự tin ở giải thế giới lần này. Năm ngoái, Ning cũng giành các HCV nội dung 50m tự do, 100m tự do ở Asian Games.

Trong khi đó người thua Ning, McEvoy cũng tự hài lòng với tấm HCB. Đó là tấm huy chương cá nhân đầu tiên của McEvoy ở giải thế giới sau khi anh giành một tấm HCB nội dung 4x100m tiếp sức vào năm 2013.

“Thật tốt đẹp. Thành tích này giúp tôi tự tin trước khi thi tài ở Olympic năm sau”, kình ngư 21 tuổi nói. “Tôi không thất vọng với chiếc HCB. Đây là thành tích tốt nhất có thể rồi. Nên nhớ đây là một tấm HCB giải thế giới và vài năm trước đây vẫn là một giấc mơ của tôi”.

DH
Theo AP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm