Trọng tài gây sốc khi thổi hết giờ ở phút... 85 tại CAN 2022

13/01/2022 08:02 GMT+7 | Thể thao

Trọng tài Janny Sikazwe (Zambia) đã khiến trận đấu giữa Tunisia vs Mali diễn ra chuyện hy hữu khi thổi kết thúc trận đấu 2 lần, dù thời gian thi đấu chính thức chưa hết.

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 12/1, 13/1

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 12/1, 13/1

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 12/1, 13/1: Tunisia vs Mali, West Ham vs Norwich, Tottenham vs Chelsea, Barcelona vs Real Madrid, Inter vs Juventus.

Trọng tài Janny Sikazwe người Zambia đang là tâm điểm của CAN 2022 vì những sai lầm trong việc điều hành trận đấu giữa Tunisia vs Mali. Đầu tiên là việc ông thổi còi kết thúc trận đấu tới 2 lần, dù thời gian thi đấu chính thức chưa hết. Lần đầu trọng tài người Zambia thổi còi khi trận đấu vừa bước sang phút thi đấu thứ 86. Lần thứ 2 diễn ra ở 89 phút 49 giây.

Trong lần thứ 2, ban huấn luyện và cầu thủ Tunisia đã phản ứng gay gắt với quyết định của trọng tài, do thời điểm đó họ đang bị dẫn trước 0-1 nhưng có lợi thế thi đấu hơn người. Sau khi ban tổ chức và tổ trọng tài bàn bạc, các cầu thủ được yêu cầu quay trở lại sân để tiếp tục thi đấu nốt thời gian bù giờ. Đồng thời, BTC CAN 2022 cũng thay đổi luôn trọng tài chính. Phía Mali đã quay trở lại sân nhưng Tunisia thì không. Chung cuộc, Mali giành chiến thắng 1-0.

Chú thích ảnh
Ông Sikazwe thổi còi hết giờ ở phút thứ 86

Phía Mali trong trận đấu này cũng phải hứng chịu 1 quyết định khó hiểu đến từ trọng tài Sikazwe. Theo đó, khi trận đấu được quay trở lại ít phút, El Bilal Toure của Mali phạm lỗi với một cầu thủ Tunisia. Trọng tài Sikazwe đã rút thẻ đỏ trực tiếp cho cầu thủ này. Tuy nhiên, điều đáng nói là VAR đã can thiệp và xác nhận tình huống không đáng phải nhận thẻ đỏ nhưng ông Sikazwe đã từ chối xem lại tình huống và giữ nguyên quyết định của mình.

Chú thích ảnh
Toure nhận thẻ đỏ dù VAR đã can thiệp

Bàn thắng của Mali trong trận đấu này cũng là một pha bóng gây tranh cãi. Trọng tài thổi phạt đền đối với Tunisia vì cho rằng Skhiri cố tình dùng tay cản bóng trong vòng cấm. Tuy nhiên, theo nhiều ý kiến chuyên gia bóng đá, Skhiri để bóng chạm tay trong tư thế tự nhiên, không cố ý và không đáng bị thổi phạt đền.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm