Tranh cãi nảy lửa chuyện Djokovic được miễn trừ y tế ở Úc mở rộng

05/01/2022 18:39 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn)- Quyết định cho phép Novak Djokovic được miễn trừ y tế, không cần phải tiêm chủng vắc xin ngừa Covid-19 để tham gia Australian Open được cho là “kinh khủng”. Một số tay vợt cũng bày tỏ sự ngạc nhiên trước quyết định này.

Djokovic được miễn tiêm vaccine Covid-19 để dự Úc mở rộng 2022

Djokovic được miễn tiêm vaccine Covid-19 để dự Úc mở rộng 2022

Novak Djokovic vừa báo tin trên Instagram cá nhân là anh đã được BTC giải Úc mở rộng cho phép tham dự giải mà không cần phải tiêm vaccine .

Hôm 4/1, Novak Djokovic gây bất ngờ cho người hâm mộ khi đăng trên trang cá nhân hình ảnh đang ra sân bay lên đường tham dự Australian Open kèm thông báo anh được miễn tiêm vaccine phòng Covid-19.

“Tôi đã có những phút giây đầm ấm bên những người thân yêu trong dịp nghỉ lễ vừa qua còn bây giờ tôi đã được ban tổ chức giải Australian Open cho phép miễn tiêm vaccine. Tôi lên đường đi Úc đây”, tay vợt 9 lần vô địch Australian Open viết trên Instagram.

Tuyên bố của Djokovic chấm dứt những suy đoán trong thời gian qua, về việc cầu thủ này có hay không thể tham dự Australian Open bởi anh phản đối việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 trong khi ban tổ chức giải đấu yêu cầu các tay vợt tham dự giải phải tiêm chủng đầy đủ.

Các quan chức của giải đấu cho biết Djokovic đã nộp đơn xin được “miễn trừ y tế” để thi đấu ở Australia Open và anh là một trong “số ít” những người được chấp thuận.

Giám đốc điều hành của Tennis Australia Craig Tiley cho biết quy trình đăng ký miễn trừ bao gồm hai giai đoạn được bảo mật và do các chuyên gia độc lập điều hành. Tất cả đơn đăng ký đã được đánh giá để đảm bảo mọi trường hợp miễn trừ đáp ứng đủ các điều kiện do Nhóm Tư vấn Kỹ thuật Australia về Tiêm chủng (ATAGI) đưa ra.

Ông Tiley cũng cho biết những lý do được miễn trừ bao gồm phản ứng bất lợi trước đây với vaccine, đã trải qua phẫu thuật lớn gần đây, viêm cơ tim hoặc bằng chứng chứng minh người đó đã khỏi Covid-19 trong vòng sáu tháng trước đó. Trong thông báo của mình, Djokovic không nói rõ về tình trạng cụ thể của mình và lý do giúp anh được miễn trừ y tế.

“Tôi nghĩ nhiều người trong cộng đồng Victoria sẽ thấy đây là một kết quả đáng thất vọng. Nhưng các quá trình này cần phải được tuân theo và không ai được đối xử đặc biệt hơn người khác. Nó giúp xác định danh tính và đánh giá xem chúng ta đang ở đâu, đồng thời cho phép những trận đấu có thể bắt đầu. Chúng tôi hoàn toàn hiểu và thông cảm với sự khó chịu của mọi người về việc Novak được miễn trừ vì những phát biểu của anh ấy trong thời gian qua về việc tiêm chủng. Tuy nhiên, tốt nhất là anh ấy nên thông báo với mọi người về tình trạng tiêm chủng của mình và lý do tại sao anh ấy lại được miễn trừ”, Giám đốc Tiley nói với các phóng viên.

 

Chú thích ảnh
Nole đăng ảnh lên đường tới Úc trên trang cá nhân

  

Được biết có một số tay vợt khác cũng đã nộp đơn xin miễn trừ y tế và được phía Úc chấp nhận và họ đã có mặt ở Úc để sẵn sàng tranh tài, nhưng dĩ nhiên Djokovic vẫn được coi là tâm điểm của một đề tài vốn dĩ gây tranh cãi. Đặc biệt, khi nó được chấp thuận ở Úc, quốc gia có hơn 90% công dân trên 16 tuổi đã tiêm hai liều vắc xin phòng chống Covid-19. Mới tháng trước, Phó thủ hiến bang Victoria, James Merlino, cho biết việc miễn trừ vì lý do y tế không nên được coi là “lỗ hổng cho những người chơi quần vợt có đặc quyền” và tất cả mọi người tham dự Australian Open đều phải được tiêm phòng.

Cựu phó chủ tịch Hiệp hội Y khoa Úc Stephen Parnis cho biết quyết định miễn trừ y tế cho Djokovic “thật kinh khủng”.

“Tôi không quan tâm anh ta là một tay vợt giỏi như thế nào. Nếu anh ta từ chối tiêm phòng, anh ta sẽ không được phép nhập cảnh vào Úc. Nếu sự miễn trừ này là đúng, nó sẽ gửi một thông điệp kinh hoàng đến hàng triệu người đang tìm cách giảm thiểu rủi ro cho chính họ và những người khác”, ông Parnis viết trên Twitter đính kèm hashtag #Novak, hãy thể hiện sự tôn trọng với vắc xin.

Phó lãnh đạo Đảng Tự do Victoria David Southwick nói rằng đó là một “sự ô nhục”. “Thật là đáng xấu hổ! Chúng tôi đã có 6 lần phải phong tỏa- trường học và doanh nghiệp nhỏ đóng cửa, đám tang và đám cưới không được tiến hành, gia đình ly tán trong nhiều tháng và bây giờ một ngôi sao quần vợt được miễn trừ.”

Cựu cầu thủ vĩ đại của AFL, Kevin Bartlett, nói trên Twitter rằng công chúng đã bị “coi là kẻ ngu ngốc”. “Tôi nghĩ đây phải là một trong những cái tát lớn nhất vào mặt chúng tôi trong đại dịch này. Anh ấy gần như cười vào mặt chúng tôi khi tất cả chúng tôi xắn tay áo và đi tiêm phòng. Toàn bộ đất nước muốn một lời giải thích.”

Quyết định này cũng gây ra phản ứng giận dữ trên mạng xã hội, với nhiều người dự đoán sẽ có một sự chào đón thù địch dành cho Djokovic khi anh ra sân thi đấu.

Tuy nhiên, trong làng quần vợt, đa phần im lặng hoặc tỏ ra bình tĩnh trước các tin tức.

“Tôi không biết tiêu chí để được miễn trừ. Rõ ràng có một bên độc lập đánh giá. Có lẽ Nole phải phù hợp với các tiêu chí theo cách nào đó”, tay vợt người Úc James Duckworth nói. “Tôi chỉ nghĩ rằng nó rất thú vị. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói”, Alex de Minaur trả lời.

Jamie Murray, tay vợt đánh đôi người Anh, khi được hỏi suy nghĩ của mình, anh nói: “Tôi nghĩ nếu là tôi mà không được tiêm phòng thì tôi sẽ không được miễn trừ”. Sau một lúc dừng lại, anh nói thêm: “Nhưng rất tốt cho Nole vì rõ ràng anh ấy đã lên đường đến Úc để thi đấu”.

Australian Open 2022 dự kiến khởi tranh từ ngày 17/1 - 30/1/2022. Đây sẽ là lần tổ chức thứ 110 của Australian Open và lần thứ 54 trong Kỷ nguyên mở rộng.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm