Tin tặc Nga đánh cắp dữ liệu, để lộ Serena Williams sử dụng chất cấm

14/09/2016 07:36 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Các tin tặc bị nghi làm việc cho tình báo Nga thực hiện chuỗi cuộc tấn công mạng nhằm vào máy tính của Cơ quan phòng chống doping thế giới (WADA), để lấy cắp dữ liệu y tế của các VĐV thể thao hàng đầu của Mỹ, trong đó có Serena Williams.

Trong thông báo phát đi ngày hôm nay, WADA cho biết nhóm tin tặc Nga Fancy Bear đã đoạt quyền truy cập bất hợp pháp vào cơ sở dữ liệu ADAMS của họ để lấy cắp dữ liệu của các VĐV. Các tài liệu này sau đó được công khai, cho thấy hai tay vợt Serena và Venus Williams, VĐV thể dục nghệ thuật Simone Biles đã được WADA cho phép sử dụng thuốc cấm để điều trị bệnh.

"Mỹ đã thi đấu tốt ở Rio Olympic nhưng không công bằng", nhóm tin tặc tuyên bố. Đồng thời, nhóm này khẳng định tài liệu là bằng chứng cho thấy việc dùng doping phổ biến trong làng VĐV Mỹ.

WADA đã bác bỏ cáo buộc này. Cơ quan phòng chống doping cho biết các VĐV Mỹ bị công khai tài liệu y tế đã được chấp thuận để sử dụng các loại thuốc trong danh mục cấm vì lý do sức khỏe. Các loại thuốc này thường được kê theo toa để trị các chứng đau và dị ứng. Bởi thế, không thể quy kết rằng họ sử dụng doping.



Serena và Venus Williams sử dụng thuốc trong danh mục cấm để trị bệnh

VĐV Biles thừa nhận rằng cô đã được kê thuốc để điều trị hội chứng tăng động giảm chú ý (ADHD). “Tôi bị ADHD và uống thuốc để điều trị không có gì phải xấu hổ. Tôi chẳng sợ khi để mọi người biết điều này”, Biles chia sẻ trên Twitter.

Liên đoàn Thể dục dụng cụ Mỹ cũng khẳng định Biles đã sử dụng loại thuốc được cơ quan chức năng chấp nhận. “Simone đã nộp đơn đề nghị và được cho phép sử dụng loại thuốc đó”, Chủ tịch Liên đoàn Thể dục dụng cụ Mỹ, Steve Penny cho biết. “Simone và tất cả VĐV Mỹ đều hiểu tầm quan trọng của một sân chơi bình đẳng dành cho tất cả các VĐV”.

Trong khi đó, Liên đoàn quần vợt quốc tế cũng khẳng định họ đã chấp thuận ngoại lệ cho Serena và Venus Williams dùng các thuốc có trong danh mục cấm.

“Trong hoàn cảnh cụ thể, VĐV đề nghị được cho phép sử dụng một loại thuốc cầu thiết với sự tôn trọng cao nhất dành cho quy tắc toàn cầu”, ông Travis Tygart, Giám đốc điều hành cơ quan phòng chống doping Mỹ (WADA), cho biết. “Thật không thể tưởng tượng nổi tin tặc đã đánh cắp các thông tin y tế bất hợp pháp nhằm bôi nhọ hình ảnh các VĐV”.



Ông Travis Tygart khẳng định vụ tấn công nhằm bôi nhọ hình ảnh VĐV Mỹ

WADA cho biết hệ thống quản lý dữ liệu của họ đã bị tấn công thông qua các tài khoản email. Cụ thể, hacker đã gửi email cho “mục tiêu” để họ nhấp chuột vào các đường link độc hại hoặc file đính kém. Khi nhấp chuột đồng nghĩa người sử dụng đã trao cho hacker quyền truy cập vào máy chủ của họ. WADA xác nhận những kẻ tấn công đã đạt được quyền truy cập vào hệ thống của họ thông qua một tài khoản Ủy ban Olympic quốc tế thiết lập riêng cho Olympic Rio.

Trên trang web, nhóm tin tặc tuyên bố là thành viên của Anonymous và Fancy Bear, trong đó Fancy Bear bị nghi là có liên quan tới Cơ quan tình báo quân sự Nga (GRU). Hồi tháng 7, Fancy Bear bị nghi ngờ tấn công hệ thống máy tính của Ủy  ban Dân chủ quốc gia Mỹ (DNC). Trước thông tin trên, ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên của Tổng thống Nga Valdimir Putin khẳng định: “Điện Kremlin không tham gia vào vụ tấn công”.

Vụ tấn công mạng gây rùm beng này xảy ra không lâu sau khi hơn 100 VĐV của Nga bị cấm tham dự Olympic Rio vì cáo buộc nạn sử dụng doping có hệ thống trong nền thể thao của quốc gia này. “Hành vi tấn công đã phá bỏ nỗ lực của cộng đồng toàn cầu nhằm tái lập sự tin tưởng vào thể thao Nga”, Tổng Giám đốc WADA, Olivier Niggli, nhận định.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm