Tiger tiếp tục đồng hành, mang bóng đá Sea Games đến người hâm mộ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ

25/11/2019 10:12 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Chiều 22/11, ĐT U22 Việt Nam đã lên đường sang Manila – Philippines, chính thức bước vào Đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á.

Tin bóng đá SEA Games 30 ngày 25/11: Bùi Tiến Dũng là thủ môn số 1, U22 Thái Lan sốc vì sân tập quá tệ

Tin bóng đá SEA Games 30 ngày 25/11: Bùi Tiến Dũng là thủ môn số 1, U22 Thái Lan sốc vì sân tập quá tệ

Tin bóng đá SEA Games 30 ngày 25/11: Bùi Tiến Dũng là thủ môn số 1 của U22 Việt Nam. U22 Thái Lan chê sân tập xấu, không có nhà vệ sinh.

Chú thích ảnh

Theo kế hoạch, U22 Việt Nam sẽ đá trận mở màn bảng B SEA Games 30 gặp U22 Brunei vào lúc 15h00 (giờ Việt Nam) ngày 25/11 (đôn lên sớm 1 ngày so với ban đầu).

Tiếp theo đó, chúng ta sẽ lần lượt đụng độ 4 đối thủ khác chung bảng là U22 Lào (28/11), U22 Indonesia (1/12), U22 Singapore (3/12) và U22 Thái Lan (5/12).

Chú thích ảnh

Sau những hiệu ứng tích cực, cuồng nhiệt bùng nổ từ CĐV qua các đợt trình chiếu vừa rồi, Tiger quyết định tiếp tục đồng hành cùng CLB Bóng Đá TP.HCM mang đến những trải nghiệm bóng đá đỉnh cao cho người hâm mộ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Các trận đấu vòng loại, bán kết, chung kết SEA Games 30 có sự hiện diện của đội nhà đều sẽ được trình chiếu phục vụ người hâm mộ trên màn hình LED khổng lồ tọa lại ngay tại trung tâm phố đi bộ, đối diện tòa nhà Sunwah (trừ trận VN-Indo ngày 01/12).

Chú thích ảnh

Bán kết sẽ diễn ra vào ngày 7/12 và chung kết là 10/12.

Chú thích ảnh

Dự kiến mỗi trận đấu thu hút hàng chục nghìn người hâm mộ đổ về “chảo lửa” Nguyễn Huệ để theo dõi cổ vũ và tiếp lửa từ xa cho đội nhà. CĐV lưu ý đến sớm để chọn được cho mình vị trí đẹp, thoải mái tận hưởng những trận cầu kịch tính, mãn nhãn.

PTTT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm