Tiêu điểm: Khi bóng đá rậm rịch trở lại

08/05/2020 06:06 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, nhưng với tình hình dần được kiểm soát, cuộc sống và thể thao đang rậm rịch cho ngày trở lại. Và đó là những sự trở lại được người hâm mộ toàn cầu rất chờ đợi.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 8/5. Trực tiếp Jeonbuk vs Suwon Bluewings. Trực tiếp K League 2020

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 8/5. Trực tiếp Jeonbuk vs Suwon Bluewings. Trực tiếp K League 2020

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá K League 2020 vòng 1. Trực tiếp bóng đá Jeonbuk vs Suwon Bluewings. Lịch bóng đá ngày 8/5, rạng sáng 9/5.

1. Thông thường, ngoài các fan bóng đá Hàn Quốc, sẽ chẳng mấy người để tâm đến màn so tài giữa Jeonbuk Motors và Suwon Bluewings ở K-League. Nhưng vào lúc 17h00 chiều nay, 8/5, rất có thể đó sẽ là trận đấu nhận được sự quan tâm cực kỳ lớn, trên quy mô toàn cầu, bởi người hâm mộ đã “đói” bóng đá suốt vài tháng qua. Ban tổ chức K-League có lẽ cũng coi đây là một cơ hội để “chào hàng” gói bản quyền truyền hình, nên đã phát sóng trực tiếp miễn phí trận đấu này trên khắp thế giới, qua hai mạng xã hội Youtube (http://YouTube.com/withKLeague) và Twitter (https://Twitter.com/KLeague).

Tiếp sau K-League, một giải đấu đáng chú ý nữa là Bundesliga cũng sẽ sớm trở lại. Giải đấu này sẽ trở lại vào ngày 15/5, sau khi chính phủ Đức đã chính thức cấp phép cho thi đấu. Rõ ràng, các fan bóng đá Đức may mắn hơn nhiều so với người hâm mộ Pháp, Bỉ và Hà Lan, những quốc gia láng giềng đã kết thúc sớm mùa giải. Tại Việt Nam, Cúp quốc gia rất có thể sẽ trở lại vào cuối tháng này, và sau đó là V-League, hạng Nhất,...

Tất nhiên, các trận đấu sắp tới vẫn sẽ phải diễn ra trên sân không khán giả, và toàn thể cầu thủ, HLV, trọng tài, quan chức, nhân viên,… đều phải được xét nghiệm Covid-19 và cho kết quả âm tính. Song ngay cả trong trường hợp đó, việc các giải đấu trở lại vẫn là một tín hiệu đầy tích cực. Người hâm mộ lại được tận hưởng món ăn tinh thần, còn các cầu thủ thì đã hết cảnh tập chay, và có cơ hội lấy lại phong độ, sau một thời gian dài nghỉ ngơi bất đắc dĩ.

Chú thích ảnh
Trận Jeonbuk gặp Suwon Bluewings chiều nay được phát sóng trực tiếp toàn cầu trên các nền tảng mạng xã hội

2. Trong bối cảnh các giải đấu đang rục rịch trở lại thì tương lai của Ngoại hạng Anh, giải đấu được coi là hấp dẫn nhất thế giới, vẫn đang khá mịt mờ. Suốt vài tuần qua, ban tổ chức giải và đại diện các CLB đã họp liên tục mà chưa đưa ra được một quyết định thống nhất nào về việc trở lại hay không, cách thức tổ chức như thế nào. Sự tranh cãi đó cũng là dễ hiểu khi mà Vương quốc Anh đang có số ca tử vong vì Covid-19 nhiều nhất châu Âu (hơn 30 nghìn ca).

 

Trong khi đó, Tây Ban Nha vẫn đang dẫn đầu châu Âu về số ca nhiễm Covid-19 (hơn 253 nghìn), và xếp ngay sau họ là Ý (hơn 214 nghìn). Đó là lý do mà tương lai của La Liga cũng như Serie A vẫn chưa hề rõ ràng, dù các CLB đã được chính phủ bật đèn xanh cho phép tập luyện tập trung trở lại. Nên nhớ, những ngôi sao lớn nhất của bóng đá thế giới hiện tại như Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Paul Pogba, Bruno Fernandes, Virgil van Dijk, Mohamed Salah,… đều đang thi đấu ở ba giải vô địch lớn này. Trước đó, những Neymar, Mbappe (PSG) cũng đều được nghỉ hè sớm do Ligue 1 đã kết thúc.

Nhịp sống bóng đá đang trở lại, và đó là một tín hiệu đầy tích cực, nhưng niềm vui của người hâm mộ bóng đá thế giới thì quả là khó có thể trọn vẹn.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm