Tiêu cực tại Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện TDTT Nghệ An: Có dấu hiệu bao che người sai phạm

10/12/2016 09:30 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Mặc dù chính ông Hồ Mậu Thanh, GĐ Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Nghệ An đã có công văn số 2876/KL-SVHTTDL ký ngày 11/10/2016  chỉ đạo xử lý sai phạm ở Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện TDTT Nghệ An chậm nhất đến ngày 30/11/2016 phải có báo cáo cho lãnh đạo sở. Song, đến nay, những sai phạm của các HLV ở môn đá cầu và Karatedo  vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

VĐV bị loại nhưng HLV vẫn đều đặn nhận chế độ

Như báo TT&VH đã thông tin, sáng ngày 12/10 bà Nguyễn Thị Thanh Hương (Phó GĐ Sở VH, TT & DL Nghệ An ) yêu cầu Ban lãnh đạo tại Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện TDTT Nghệ An thu hồi số tiền 52.684.000 mà HLV Tôn Quý Hoà (đá cầu) và HLV Lê Thanh Tâm (karatedo) đã chiếm đoạt nạp lại cho tài khoản của đơn vị trước ngày 30/11/2016. Đây là số tiền mà các HLV Tôn Quý Hòa và HLV Lê Thành Tâm đã khai man danh sách của VĐV đã nghỉ tập luyện vẫn nhận chế độ lương thưởng trong nhiều tháng.

Cụ thể, HLV Tôn Quý Hòa không thực hiện theo Quyết định số 2130/QĐ SVHTTDL ngày 14/8/2014 của Sở VHTTDL Nghệ An mà tự ý cho đội tập huấn tại Huế sau đó cử 06 VĐV và 01 HLV vào TPHCM  thi đấu cọ xát mà không xin ý kiến lãnh đạo các cấp vi phạm quyết định số 2130/QD SVHTTDL hưởng chênh lệch vé tàu của HLV, VĐV và tiền thuê sân tập hóa đơn chứng từ không hợp lệ là 18.827.000đ. Bên cạnh đó, trong đội đá cầu Nghệ An có VĐV Nguyễn Như Khánh nghỉ tập vì chấn thương từ tháng 2/2016, nhưng HLV Tôn Quý Hòa không báo lên đơn vị để cắt chế độ liên quan mà vẫn chấm công, nhận tiền chi trả đến hết tháng 6/2016 với số tiền 14.640.00 đồng.

Ở bộ môn Karate HLV Lê Thành Tâm lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình lập danh sách đội tuyển Karatedo Nghệ An vẫn có tên VĐV Ngô Sỹ Tần để nhận chế độ đến 6/2016 cho dù VĐV Sỹ Tần đã bị loại từ tháng 2/2015. Theo đó, dù VĐV Ngô Sỹ Tần đã bị loại từ tháng 2/2015 nhưng ông Lê Thanh Tâm và bà Nguyễn Như Quỳnh - 2 HLV hợp đồng của bộ môn Karatedo vẫn đưa VĐV này vào danh sách đội tuyển Karatedo Nghệ An để nhận các chế độ tập luyện, thi đấu đến tháng 6/2016 với số tiền 21.277.000 đồng.

Xử lý vi phạm “đúng quy trình”?

Trao đổi với phóng viên ngày 29/10/2016, ông Nguyễn Hoàng Trung – phó GĐ Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện TDTT Nghệ An cho hay: “chúng tôi sẽ xử lý đúng quy trình từ cơ sở và có văn bản gửi lên lãnh đạo xử lý. Quan điểm ai vi phạm sẽ xử lý nhưng quan điểm là hợp tình, hợp lý”.

Để  xử lý “đúng quy trình”,  BGĐ Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện TDTT Nghệ An triệu tập toàn thể HLV, nhân viên để bỏ phiếu ý kiến xử lý vi phạm với các trường hợp nêu trên. Tại cuộc bỏ phiếu này có 7 ý kiến đồng ý xử lý kỷ luật đuổi việc. Có 16 ý kiến đồng ý thuyên chuyên công việc với các HLV vi phạm. Số còn lại đồng ý với hình thức xử phạt “cảnh cáo”. Mặc dù trước đó các HLV Tôn Quý Hòa, HLV Lê Thành Tâm, HLV Nguyễn Như Quỳnh đã có bản tự kiểm điểm cá nhân nhận hoàn hoàn trách nhiệm sai phạm. Tuy nhiên theo tìm hiểu của chúng tôi đơn vị vẫn chưa có báo cáo cuối cùng công bố kết quả xử lý cho toàn thể cán bộ nhân viên. Đặc biệt ở môn đá cầu HLV Tôn Quý Hòa còn được ưu ái tiếp tục làm công tác huấn luyện cho bộ môn ở giải đấu VĐQG sắp tới để “lấy công chuộc tội”.

Trong khi ở bộ môn Karatedo HLV Lê Thành Tâm  là HLV hợp đồng sẽ hết hạn trong tháng 12/2016 và là thành viên của Liên đoàn võ thuật Nghệ An. Vì thế, những sai phạm kể trên đã gây bức xúc cho chính BCH liên đoàn võ thuật Nghệ An. Như vậy, những sai phạm ở bộ môn Đá cầu và Karatedo ở Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện TDTT Nghệ An chắc chắn sẽ được xử lý. Tuy nhiên mức độ như thế nào sẽ được Sở TT, VH & DL Nghệ An chỉ đạo cuối cùng.

Một thành viên ban chấp hành Liên đoàn võ thuật Nghệ An cho biết sẽ kiến nghị: “Là môn HLV phụ trách bộ môn võ thuật thì HLV cần phải có tài phải có tâm sáng. Nhưng HLV Lê Thành Tâm đã vi phạm những điều thiêng liêng trong võ thuật thì không nên tiếp tục đứng đầu huấn học trò thi đấu đỉnh cao. Liên đoàn võ thuật Nghệ An kiến nghị phía Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện TDTT Nghệ An và lãnh đạo sở VH TT DL Nghệ An nên chấm dứt hợp đồng với HLV Lê Thành Tâm này để không còn tai tiếng thêm nữa”.


Hoàng Hải
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm