TIẾT LỘ: Trụ cột của Barca có thể chuyển đến Trung Quốc chơi bóng

17/03/2017 05:30 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Rất khó để các CĐV Barca có thể tưởng tượng ra hình ảnh Javier Mascherano khoác áo một CLB khác. Tuy nhiên, điều đó có thể trở thành hiện thực trong mùa Hè này.

Theo Mundo Deportivo, một số CLB của Trung Quốc đang quan tâm đến việc chiêu mộ Javier Mascherano trong mùa Hè tới. Hợp đồng hiện tại của cầu thủ người Argentina với Barca có thời hạn đến năm 2019 nhưng điều đó cũng không thể ngăn được tham vọng của các đại gia đến từ Chinese Super League.

Barca có thể cân nhắc để Mascherano ra đi với một cái giá hợp lý trước khi hợp đồng của anh hết hạn.


Mascherano có thể chuyển đến Trung Quốc chơi bóng trong tương lai

Barca hoàn toàn có lý do để chia tay Mascherano. Ở tuổi 32, tiền vệ người Argentina đã không còn duy trì được phong độ đỉnh cao của mình.

Ở thời điểm hiện tại, Mascherano có nhiều trận đấu không thi đấu trọn vẹn đủ 90 phút và đó cũng là một dấu hiệu không tốt. Rất có thể trong mùa giải tới, Mascherano có thể đánh mất khả năng đánh chặn của mình và trở thành yếu huyệt của đội chủ sân Camp Nou.

Ngược lại, vấn đề về thể lực và tốc độ sẽ không ảnh hưởng đến Mascherano nếu anh chơi bóng ở Trung Quốc. Có một số cầu thủ chất lượng ở giải đấu này nhưng hầu như chưa thể làm khó cầu thủ 32 tuổi. Ngay cả những ngôi sao tấn công hàng đầu ở Trung Quốc cũng chưa phải đối thủ của Mascherano.

Mặt khác, việc rời khỏi Barca Hè này cũng sẽ có ý nghĩa rất lớn đối với cá nhân Mascherano. Trong trường hợp anh ở lại Barca quá lâu và có những màn trình diễn tệ hại, hình tượng huyền thoại của anh sẽ sụp đổ trong mắt người hâm mộ và đây sẽ là một viễn cảnh thảm họa với tiền vệ người Argentina.


Đến Trung Quốc chơi bóng là lựa chọn không tồi với cá nhân Mascherano

Những CĐV của Barca nói chung và Mascherano nói riêng nên tận hưởng mọi khoảnh khắc ra sân của anh trong mùa giải này. Bởi chỉ trong vài tháng tới, rất có thể họ sẽ phải mua vé sang Trung Quốc để được xem thần tượng của mình thi đấu trên sân bằng xương bằng thịt.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm