'Thiếu sức bền, Roger Federer sẽ không thể vô địch Wimbledon'

10/07/2015 08:06 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) – Huyền thoại John McEnroe cho rằng tay vợt Roger Federer thiếu sức bền nên không thể vô địch Wimbledon năm nay, dù đang có phong độ cao.

Roger Federer đã lọt vào bán kết Wimbledon năm nay gặp Andy Murray mà chỉ thua đúng 1 set đấu. Anh chỉ còn cách danh hiệu Grand Slam thứ 18 trong sự nghiệp đúng 2 trận đấu nữa. Anh quyết tâm giành chức vô địch Wimbledon đầu tiên từ năm 2012, lần mà Federer đánh bại chính Murray.

Nhưng huyền thoại quần vợt người Mỹ McEnroe không tin Federer làm được: “Tôi không là Roger có thể giành chức vô địch năm nay”, ông nói. “Nhưng mỗi khi xem cậu ta chơi, bạn lại nghĩ: “Ồ, nếu đánh tốt thế này thì anh ta sẽ có cơ hội đăng quang đây”.



Murray cũng đang có phong độ rất cao

“Tuy vậy, đánh bại Murray và có thể là Djokovic nữa, hai trận liên tiếp, những tay vợt tốt nhất thế giới, là quá sức với Roger”.

“Đó là lý do tôi cho rằng Murray sẽ vô địch giải này, dù rằng anh sẽ phải rất khó khăn mới thắng được Roger”.

Tuổi tác đúng là không còn ủng hộ Federer nữa. Anh đã 33 tuổi. Anh dính một chấn thương lưng nặng vào năm 2013 và chỉ trở lại đỉnh cao nhờ bổ nhiệm HLV Stefan Edberg 19 tháng trước.



Huyền thoại McEnroe

“Roger Federer vẫn chơi đặc biệt tốt. Anh có thể khiến mọi việc trở nên đơn giản”, vẫn lời McEnroe. “Ở vòng 4, cậu ấy khiến Roberto Bautista Agut trông cứ như một tay vợt đứng thứ 1000 thế giới chứ không phải trong Top 20 (vị trí chính xác là 22) thế giới”.

“Cậu ấy khiến đối thủ như thể ở đội trẻ vậy, và bạn phải ngả mũ trước Roger”.


Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm