Thiago Silva bất bình với cách cư xử của Neymar và Dunga

17/11/2014 11:00 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Trung vệ Thiago Silva đã không giấu nổi sự bức xúc với HLV Carlos Dunga và người đồng đội Neymar sau khi anh bị tước băng đội trưởng đội tuyển Brazil.

Silva đã đeo băng thủ quân của tuyển Brazil tại World Cup 2014, nhưng vắng mặt trong trận Bán kết với Đức vì chấn thương. Tuy nhiên, sau khi Luiz Felipe Scolari bị sa thải và Dunga lên nắm quyền ở đội tuyển Brazil, băng đội trưởng lại thuộc về tiền đạo Neymar. Đúng là Silva không ra sân thường xuyên dưới thời Dunga vì chấn thương, nhưng việc bị tước băng đội trưởng mà không rõ lý do đã khiến trung vệ của PSG bức xúc.

Silva bất bình với cách cư xử của Neymar

“Neymar chưa bao giờ nói với tôi về chuyện đó. Tôi cũng chưa bao giờ nói chuyện với bất cứ ai về chuyện này. Mọi thứ đã được quyết định mà chẳng có cuộc đối thoại nào cả. Đó là điều khiến tôi thất vọng”, trang Globoesporte.com.br dẫn lời trung vệ người Brazil. 

Không chỉ mất băng thủ quân, Silva dường như còn đang mất nốt vị trí chính thức trong các kế hoạch của Dunga cho dù anh đã bình phục chấn thương. Trong 2 trận đấu gần nhất của Brazil, Miranda và David Luiz mới là cặp trung vệ chính thức của Dunga, trong khi cầu thủ chưa mấy tên tuổi Gil của Corinthians cũng được trao cơ hội.

Trung vệ đang khoác áo PSG dường như cũng chấp nhận mất luôn vị trí chính thức trong trận giao hữu với Áo sắp tới khi thừa nhận: “Mọi thứ dường như nói lên rằng tôi đã đánh mất vị trí của mình.  Họ dường như đã lấy mất của tôi thứ gì đó”.

Silva, năm nay 30 tuổi, mới có 52 lần khoác áo đội tuyển Brazil dù nổi lên từ rất sớm.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm