Thể thao Việt Nam: Vì sự nghiệp Dân cường, Nước thịnh

28/03/2020 05:57 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Đúng 74 năm trước đây, ngày 27-3-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký ban hành Sắc lệnh số 38 thành lập Nha Thanh niên - Thể dục và viết bài “Sức khỏe và Thể dục” đăng trên báo Cứu quốc, kêu gọi toàn dân tập thể dục. Từ đó đến nay, ngày 27-3 đã trở thành Ngày truyền thống của ngành Thể dục - Thể thao và dưới ánh sáng soi đường của tư tưởng Hồ Chí Minh về thể dục thể thao “Dân cường thì nước thịnh”, thể thao Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ và có nhiều đóng góp trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. 

Hoãn Olympic 2020: Thể thao Việt Nam có thuận lợi nhưng không ít khó khăn

Hoãn Olympic 2020: Thể thao Việt Nam có thuận lợi nhưng không ít khó khăn

Olympic 2020 đã chính thức bị hoãn lại tới mùa Hè năm 2021 sau khi Ủy ban Olymic quốc tế (IOC) đồng ý với đề xuất của nước chủ nhà Nhật Bản. Việc sân chơi này bị hoãn lại sẽ giúp Thể thao Việt Nam (TTVN) có điều kiện tốt hơn để chuẩn bị cho quá trình thi đấu giành vé, cũng như hướng đến mục tiêu cao hơn là giành thành tích cao tại Thế vận hội.

Thể thao Việt Nam: Vì sự nghiệp Dân cường, Nước thịnh

Vũ Lê

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm