Thể thao Việt Nam chuẩn bị vòng loại Olympic Tokyo 2020: Gian nan tìm vé

06/04/2021 05:21 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Đường đến Olympic Tokyo của thể thao Việt Nam (TTVN) đang… tắc, bởi lịch trình di chuyển tham dự các giải đấu vòng loại theo đường hàng không hết sức khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Bắn súng Việt Nam lỗi hẹn với Olympic Tokyo

Bắn súng Việt Nam lỗi hẹn với Olympic Tokyo

Hi vọng giành vé tham dự Olympic Tokyo của bắn súng Việt Nam tại World Cup đang diễn ra ở Ấn Độ đã không thành hiện thực. Niềm an ủi duy nhất cho bộ ba xạ thủ Trần Quốc Cường, Nguyễn Đình Thành và Phan Xuân Chuyên là tấm HCB nội dung đồng đội nam súng ngắn hơi 10m nam.

Phụ thuộc vào đường bay

Kế hoạch tham dự vòng loại Olympic diễn ra tại Almaty, Kazakhstan, từ ngày 9 đến 11/4 của ĐTQG vật với 1 chuyên gia và 2 VĐV vừa buộc phải hủy bỏ vào phút chót do không có chuyến bay từ nước bạn về Việt Nam. Trong bối cảnh nhiều quốc gia, nhiều hãng hàng không quốc tế hạn chế các chuyến bay do ảnh hưởng của dịch Covid-19, TTVN đang thực sự khó khăn với nhiệm vụ tìm kiếm suất tham dự Olympic.

Đội tuyển điền kinh quốc gia cũng đứng trước nguy cơ vắng mặt ở giải điền kinh tiếp sức vô địch thế giới diễn ra tại Ba Lan từ ngày 29/4 đến 3/5 khi các nhà chuyên môn chưa thể tìm được đường bay tới Ba Lan. Nếu như kế hoạch thi đấu nội dung dung tiếp sức hỗn hợp 4x400m nam nữ không thể thực hiện được, cơ hội tới Olympic Tokyo coi như khép lại vì không còn giải đấu nào để tham dự.

Theo kế hoạch, đội tuyển cử tạ sẽ tham dự vòng loại Oympic tại Uzbekistan (từ ngày 15 đến 25/4), đội tuyển Rowing dự vòng loại Olympic tại Nhật Bản (từ ngày 27/4 đến 8/5), đội tuyển Canoeing dự vòng loại tại Thái Lan (từ ngày 3 đến 7/5), đội tuyển cầu lông dự giải cầu lông Singapore mở rộng (từ ngày 30/5 đến 5/6). Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện kế hoạch gặp ít nhiều trở ngại chủ yếu do việc di chuyển.

Chú thích ảnh
Từ trái qua phải: Nguyễn Hoàng Phi Vũ, Lê Thanh Tùng và Đỗ Thị Ánh Nguyệt là những VĐV đã giành vé tham dự Olympic Tokyo 2020. Ảnh: Hoàng Linh

“Thời gian vừa qua, ngành thể thao đã nỗ lực chuẩn bị chuyên môn cho ĐTQG các môn Olympic nhằm tìm kiếm thêm các tấm vé tới Tokyo vào mùa hè này. Cùng với đó, Chính phủ và các bộ, ngành cũng tạo điều kiện tiêm vắc xin phòng Covid-19 để các VĐV, HLV thêm phần yên tâm khi ra nước ngoài thi đấu, song việc di chuyển ra nước ngoài đang là khó khăn lớn nhất” - ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT, cho biết thêm.

Cố gắng giành nhiều vé nhất có thể

Theo tính toán, TTVN còn ít nhất 12 đội tuyển các môn chưa tham dự các giải đấu vòng loại Olympic mà các Liên đoàn, hiệp hội thể thao quốc tế đã có kế hoạch tổ chức trong quãng thời gian từ nay cho đến ngày 30/6. Trở ngại trong việc tìm chuyến bay đi, về và di chuyển tới địa điểm tổ chức vòng loại tác động rất lớn tới cơ hội giành vé tới Tokyo và chắc chắn ảnh hưởng tới việc hoàn thành chỉ tiêu giành 20 vé dự Olympic mà ngành thể thao đã xây dựng từ thời điểm chưa xuất hiện dịch Covid-19.

“Việc hoãn, hủy các giải đấu, đảo lộn kế hoạch chuẩn bị chuyên môn kể từ đầu năm 2020 tới nay đã ảnh hưởng rất lớn tới khả năng vượt qua vòng loại Olympic của các VĐV ở nhiều môn. Đến nay, việc di chuyển là bài toán hết sức nan giải. Quan điểm của ngành thể thao lúc này là tạo điều kiện tối đa để các VĐV tham gia vòng loại Olympic nếu tổ chức. Chúng tôi cũng nỗ lực tìm mọi cách để các VĐV có thể ra nước ngoài thi đấu nhưng nếu không có chuyến bay thì thực sự rất khó khăn” - ông Phấn chia sẻ.

Đến nay, TTVN mới có 5 suất dự Olympic của các VĐV Nguyễn Văn Đương (boxing), Lê Thanh Tùng (thể dục), Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Đỗ Thị Ánh Nguyệt và Nguyễn Hoàng Phi Vũ (bắn cung). Cơ hội giành thêm vé vẫn còn khi các đội tuyển như cử tạ, Taekwondo, Rowing, Canoeing, cầu lông, điền kinh, Karatedo… chưa kết thúc các cuộc thi đấu tại vòng loại. Dù vậy, với khó khăn trong việc di chuyển, mục tiêu lúc này của TTVN chỉ là nỗ lực giành nhiều vé nhất trong điều kiện có thể.

Vũ Lê

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm