Thể thao TP.HCM với ASIAD 17: Không nhiều niềm vui

08/10/2014 11:52 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ tiêu 1 HCV đóng góp vào thành tích chung trong số 13 môn có VĐV tranh tài ở ASIAD 17. Đoàn thể thao TP.HCM đã không thể hoàn thành. Đây có thể xem là tin tức không mấy vui gì với thể thao thành phố lớn nhất nước.

Trước giờ lên đường, ông Mai Bá Hùng, Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL TP.HCM và Phó Trưởng đoàn thể thao Việt Nam ở ASIAD 17, phát biểu: “Lực lượng VĐV ở TP.HCM tham dự ASIAD 17 gồm 49 người. Trong đó có 1 lãnh đạo đoàn, 1 bác sĩ, 2 lãnh đội (ông Trương Ngọc Để môn taekwondo và ông Phạm Quang Chánh môn bowling), 4 chuyên gia, 4 trọng tài, 7 HLV và 30 VĐV. Các môn thể thao mà TP.HCM có VĐV tham gia gồm điền kinh, bơi lội, thể dục dụng cụ, bắn súng, taekwondo, đấu kiếm, cử tạ, xe đạp, cầu lông, soft tennis, bowling, golf, bóng đá nữ. Mục tiêu mà chúng tôi đặt ra là đóng góp ít nhất 1 tấm HCV vào mục tiêu 2 đến 3 tấm HCV của thể thao Việt Nam tại ASIAD 17”.

Không tính những môn thể thao được đến Hàn Quốc theo dạng xã hội hóa như soft tennis, golf hay bowling khó cạnh tranh huy chương, cơ sở mà lãnh đạo ngành thể thao TP.HCM kỳ vọng các VĐV sẽ hoàn thành mục tiêu là lực lượng VĐV được xếp vào loại tinh nhuệ của TP.HCM. Họ được tập huấn thi đấu từ năm 2013 để chuẩn bị cho ASIAD 17. Nhưng đến giờ tranh tài, như tất cả đã được biết, không riêng gì TP.HCM, đoàn thể thao Việt Nam đã có một kỳ ASIAD thất vọng nữa với việc chỉ có vẻn vẹn 1 HCV.

Những nội dung có khả năng đạt được huy chương cao gồm cử tạ với niềm kỳ vọng Thạch Kim Tuấn, điền kinh với Vũ Thị Hương và Trần Huệ Hoa, taekwondo của Lê Huỳnh Châu và Nguyễn Văn Duy đều đã không thể có được thành tích đúng như mong đợi.

Ngoại trừ Thạch Kim Tuấn thể hiện được khả năng của mình, nhưng vẫn để lại nhiều luyến tiếc khi vuột tấm HCV trong gang tấc, những cái tên còn lại đều không thể vượt ngưỡng.

Vũ Thị Hương, VĐV An Giang tập luyện tại TP.HCM, dù có thành tích tốt so với bản thân cô trong năm 2014, nhưng vẫn không thể lấy được huy chương ở ASIAD như những gì cô đã làm được ở sân chơi này năm 2010. Ở tuổi 28, Vũ Thị Hương dường như đã thấy được giới hạn của bản thân.

Một VĐV rất được trông chờ của điền kinh TP.HCM là Trần Huệ Hoa cũng không thể vượt qua bản thân để đáp lại sự kỳ vọng. Thành tích của Huệ Hoa trước giờ lên đường ở môn nhảy 3 bước là 13m95. Cô không chỉ giữ kỷ lục quốc gia mà còn là 1 trong 5 VĐV hàng đầu châu Á. Nhưng tại Hàn Quốc, Huệ Hoa chỉ có thành tích 13m58 và thua xa VĐV đoạt HCV Rypakova Olga (Kazakhstan) với thành tích 14,32m.

Trong khi đó, VĐV được đầu tư trọng điểm là Lê Huỳnh Châu cũng không có tấm huy chương nào. Huỳnh Châu không may mắn khi lá thăm đưa võ sĩ này gặp phải đối thủ quá mạnh trước vòng tranh chấp huy chương. Sau đó, Nguyễn Văn Duy cũng thất bại như người đồng đội.  

Thành công lớn nhất của thể thao TP.HCM tại ASIAD 17 có lẽ là Thạch Kim Tuấn với tấm HCB cử tạ, con số quá khiêm tốn so với việc TP.HCM có có HLV và VĐV tham gia ở 13 trên 15 bộ môn tại ASIAD 17. Ngoài cử tạ của Thạch Kim Tuấn, với những môn thi Olympic khác như bắn súng, thể dục dụng cụ, xe đạp, bơi lội…, thể thao TP.HCM có đóng góp rất hạn chế, có môn còn là con số không tròn trĩnh.

Sau một kỳ ASIAD, người làm thể thao TP.HCM sẽ có cơ hội nhìn lại mình. Từ một kỳ Đại hội không hoàn thành chỉ tiêu như kỳ vọng, để cải thiện được thành tích trong tương lai gần, đòi hỏi những cái nhìn xa hơn về công tác quản lý, đầu tư cho các HLV, VĐV.

Phan An
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm