Thể thao người khuyết tật VN có thêm tài trợ

24/11/2015 21:08 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 24/11, Quỹ Tài trợ thể thao Người khuyết tật Parasport Việt Nam (Parasport) đã chính thức công bố gói tài trợ cho Hiệp hội Paralympic Việt Nam, hỗ trợ cho đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 8. Đại hội diễn ra tại Singapore từ ngày 1/12 đến ngày 9/12/2015 với sự tham gia của 11 quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Tổng giá trị gói tài trợ là 150 triệu đồng. Đoàn Việt Nam tham dự với 169 thành viên, trong đó gồm 130 VĐV, tranh tài ở 9 môn.

Các VĐV được triệu tập để tập huấn từ ngày 10/9-30/11 năm 2015 tại 2 trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia TP.HCM và Hà Nội.


Thể thao người khuyết tật Việt Nam đã có 2 nhà tài trợ cho Para Games 2015

Theo Trưởng đoàn Vũ Thế Phiệt, ở Đại hội kỳ này Việt Nam rất khó cạnh tranh vị trí trong tốp 3 do lực lượng mỏng hơn so với các đối thủ trong khu vực. Mục tiêu của đoàn vì vậy là cố gắng phá càng nhiều kỷ lục càng tốt, với số lượng huy chương dự kiến từ 60 đến 68 chiếc.

Ông Phiệt cho biết đến thời điểm hiện tại, đoàn mới nhận được tài trợ của 2 đơn vị gồm Quỹ Parasport và sữa Nestle. “Chúng tôi cũng rất muốn tăng chế độ thưởng “nóng” cho VĐV, nhưng do điều kiện tài chính hạn hẹp nên rất cần thêm sựa chia sẻ, hỗ trợ của các doanh nghiệp, đơn vị tài trợ. Đoàn sẽ nỗ lực để đảm bảo có chế độ thưởng cho VĐV”-ông Phiệt cho biết.

Theo ông Phạm Văn Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội thể thao Người khuyết tật Việt Nam, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, việc huy động tài trợ cho thể thao người khuyết tật khá khó khăn. “VĐV đều là người khuyết tật, trái gió trở trời là xương khớp đau nhức, sinh hoạt đã vất vả chứ không nói chuyện tập luyện. Nhưng bảo có gì “trả” lại cho nhà tài trợ để đảm bảo lợi ích của cả đôi bên thì khó. Chúng tôi vì vậy rất mong nhận được sự chia sẻ, hỗ trợ của truyền thông”-ông Phạm Văn Tuấn cho biết.

Phạm Hoàng Tuấn Sơn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm