Thể thao Hà Nội quyết đạt thành tích cao tại SEA Games 28

30/01/2015 06:11 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Trong năm 2015, đoàn thể thao Hà Nội phấn đấu đạt mục tiêu giành được từ 10 tới 12 HCV tại SEA Games 28 đồng thời có nhiều VĐV vượt qua vòng loại Olympic Brazil 2016. Đây là nhiệm vụ mục tiêu mà lãnh đạo Tổng cục TDTT, Trung tâm Huấn luyện (HL) & Thi đấu (TĐ) TDTT Hà Nội và các VĐV hướng tới trong năm 2015.

Hôm qua, tại Trung tâm HL&TĐ TDTT Hà Nội đã diễn ra buổi lễ tổng kết hoạt động năm 2014, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2015 và trao thưởng cho đoàn thể thao Hà Nội tham dự Đại hội TDTT lần thứ VII năm 2014.

Góp mặt trong buổi lễ có ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở VH, TT&DL Hà Nội và đông đảo cán bộ, HLV, VĐV tại Trung tâm HL&TĐ TDTT Hà Nội.

Nói về nhiệm vụ, mục tiêu quan trọng của thể thao Việt Nam trong năm 2015 tới, ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, nhấn mạnh: “Có thể nói thành tích của VĐV đạt được trong năm 2014 là rất ấn tượng. Nó cho thấy sự chuyển biến và tiến bộ rõ nét của đoàn thể thao Hà Nội khi đây là địa phương đóng góp nhiều HLV, chuyên gia, VĐV giỏi cho nền thể thao nước nhà.

Năm nay, nhiệm vụ trọng tâm đầu tiên của ngành thể thao nước nhà sẽ là đấu trường SEA Games 28. Tính thời thời điểm này, các VĐV cũng chỉ còn khoảng thời gian 3, 4 tháng chuẩn bị cho giải đấu. Tôi mong rằng, đoàn thể thao Hà Nội sẽ có những phương án, kế hoạch tập huấn khoa học, hợp lý để có thể giúp VĐV đạt được thành tích cao nhất, đóng góp vào thành tích chung của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 28 diễn ra ở Singapore”.

Chia sẻ những kế hoạch, định hướng phát triển của thể thao Hà Nội trong năm 2015, ông Phan Anh Tú, Phó Giám đốc Trung tâm HL&TĐ TDTT Hà Nội, cho biết: “Trong năm 2015, trên cơ sở phát huy những thành tích đạt được năm 2014, đoàn thể thao Hà Nội sẽ đặt ra những mục tiêu lớn như sau:

Thứ nhất, các VĐV phấn đấu giành khoảng từ 10 tới 12 HCV tại SEA Games 28 diễn ra tại Singapore sắp tới. Chúng tôi đặt ra mục tiêu này thấp hơn so với kỳ SEA Games trước bởi nước chủ nhà SEA Games là Singapore đã cắt giảm một số nội dung thế mạnh của thể thao Hà Nội như vật, wushu…

Thứ hai, các VĐV cố gắng giành được thật nhiều suất tham dự  Olympic Brazil 2016 và để đạt được những mục tiêu trên thì trong thời gian qua, chúng tôi đã và đang chuẩn bị cũng như thực hiện những chuyến tập huấn chất lượng cho các VĐV ở cả trong và ngoài nước, đồng thời xây dựng cơ chế chăm sóc và nuôi dưỡng, cải thiện trang thiết bị tập luyện và thi đấu của VĐV để làm sao các VĐV có điều kiện tốt nhất để có thể đạt thành tích cao tại SEA Games và vòng loại Olympic sắp tới.

Tiếp tục chú trọng, tập trung phát triển thể thao thành tích cao, chất lượng, hiệu quả, lấy đấu trường ASIAD và Olympic làm mục tiêu và định hướng phát triển lâu dài, nâng cao trình độ của VĐV ở một số môn thể thao trọng điểm đạt ngang tầm châu Á và thế giới, đồng thời giữ vững ví trí hàng đầu ở các kỳ Đại hội TDTT toàn quốc, Hội Khỏe Phù Đổng”.

Thể thao Hà Nội được khen thưởng hơn 1,6 tỷ đồng

Tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII năm 2014, đoàn thể thao Hà Nội đạt vị trí nhất toàn đoàn với tổng số huy chương đạt được là 422 huy chương các loại (167 HCV, 118 HCB, 137 HCĐ).

Đặc biệt, trong tổng số 48 môn thi đấu của Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII, đoàn thể thao Hà Nội giành ngôi nhất toàn đoàn ở 15 môn, bao gồm: Bắn cung (17 HCV), wushu (17 HCV), pencak silat (10 HCV), canoeing (10 HCV), vật (8 HCV), thể dục dụng cụ (7 HCV), rowing (7 HCV), nhảy cầu (6 HCV), taekwondo (5 HCV), đấu kiếm (5 HCV), cầu mây trong nhà (3 HCV), cờ vua (3 HCV), golf (3 HCV), khiêu vũ thể thao (3 HCV), bóng ném trong nhà (Hà Nội và TP.HCM cùng nhất toàn đoàn với 1 HCV, 1 HCB). Ở môn thể thao Olympic cơ bản như điền kinh, đoàn thể thao Hà Nội giành được 1 HCĐ.

Tại Đại hội TDTT châu Á (ASIAD) lần thứ 17 diễn ra tại Hàn Quốc, đoàn thể thao Hà Nội có số lượng VĐV tham gia đông đảo nhất, bao gồm hơn 100 VĐV, chuyên gia, bác sỹ ở 21 đội tuyển. Trong tổng số 36 huy chương (1 HCV, 10 HCB, 25 HCĐ) mà đoàn thể thao Việt Nam đạt được tại ASIAD 17 thì đoàn thể thao Hà Nội đóng góp 16 huy chương, đặc biệt là chiếc HCV duy nhất của VĐV wushu Dương Thúy Vi cùng với đó là 4 HCB và 11 HCĐ, qua đó đóng góp khoảng 30% tổng số huy chương của đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 17.

Để vinh danh và ghi nhận những thành tích xuất sắc mà đoàn thể thao Hà Nội đạt được tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII năm 2014, UBND TP.Hà Nội quyết định khen thưởng hơn 1,6 tỷ đồng cho các VĐV, HLV. Mạnh Đức


Huy Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm